25 lính Vệ binh Quốc gia Mexico thiệt mạng ở Jalisco, khi băng CJNG mở đợt tấn công trả thù cho trùm ma túy Oseguera bị quân đội tiêu diệt.
Bộ trưởng An ninh Mexico Omar Garcia Harfuch ngày 23/2 cho biết băng đảng ma túy Jalisco New Generation Cartel (CJNG) đã tiến hành 6 cuộc tấn công ở bang Jalisco để trả thù sau chiến dịch tiêu diệt Nemesio Oseguera, thủ lĩnh băng đảng.
Oseguera trọng thương sau khi đặc nhiệm Mexico đột kích vào nhà ông trùm này ở bang Jalisco và đấu súng với các thành viên băng đảng. Ông trùm chết khi được vận chuyển bằng máy bay tới Mexico City.
Chiến dịch đột kích của quân đội đã châm ngòi cho làn sóng tấn công đáp trả của băng CJNG khắp Jalisco và nhiều bang khác, khiến 25 thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia thiệt mạng.
Nhiều tay súng đã chặn hàng chục tuyến đường tại bang Jalisco bằng cách đốt ôtô và xe tải. Nhiều chính quyền bang đã cho các trường tạm dừng dạy học vào ngày 23/2, đồng thời cảnh báo người dân nên ở trong nhà.
Những người bị băng đảng hạ sát còn có một cai ngục, một nhân viên văn phòng công tố bang và một phụ nữ chưa được nêu danh tính. Bộ trưởng Harfuch cho biết lực lượng an ninh đã tiêu diệt khoảng 30 nghi phạm ở Jalisco và 4 nghi phạm ở Michoacan.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum kêu gọi mọi người bình tĩnh và giới chức cũng cho biết tất cả hơn 250 trạm kiểm soát mà các băng đảng ma túy tự ý thiết lập trên khắp 20 bang đã bị xóa bỏ.
Nhà Trắng xác nhận rằng Mỹ đã cung cấp hỗ trợ tình báo cho chiến dịch đột kích và ca ngợi quân đội Mexico vì đã hạ được một trong số những tội phạm bị truy nã gắt gao nhất ở cả hai nước. Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó treo thưởng lên tới 15 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt được Oseguera.
Oseguera, biệt danh “El Mencho”, là ông trùm của một trong những mạng lưới tội phạm phát triển nhanh nhất ở Mexico, khét tiếng vì buôn ma túy sang Mỹ và thực hiện các vụ tấn công táo tợn nhằm vào những quan chức chính phủ dám “ngáng đường”.
Mexico hy vọng cái chết của trùm ma túy này sẽ làm giảm áp lực từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc trấn áp các băng đảng ma túy. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại tình hình bạo lực sẽ tồi tệ hơn khi băng đảng này thực hiện các hoạt động trả thù.
Ngọc Ánh (Theo AP, AFP, Reuters)
Mexico hỗn loạn vì bạo lực ma túy trước thềm World Cup 2026
MexicoCái chết của một trùm ma túy khiến Guadalajara, một trong các thành phố đăng cai World Cup 2026, chìm trong hỗn loạn, hàng loạt trận đấu bị hoãn và nhiều chính phủ khuyến cáo công dân không nên đến đây.
Chỉ còn hơn 100 ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Mexico – một trong ba quốc gia đồng đăng cai cùng Mỹ và Canada – đối mặt nguy cơ bất ổn an ninh nghiêm trọng. Bạo lực băng đảng đã lan rộng tại thành phố Guadalajara, một trong các địa điểm tổ chức giải, bên cạnh Mexico City và Monterrey.
Sân Estadio Guadalajara dự kiến đăng cai nhiều trận vòng bảng, trong đó có trận Hàn Quốc gặp đội thắng play-off châu Âu ngày 11/6, đồng chủ nhà Mexico gặp Hàn Quốc ngày 18/6, Colombia thi đấu ngày 23/6 và trận Uruguay – Tây Ban Nha ngày 26/6.
Trong bối cảnh hàng triệu CĐV đang lên kế hoạch tới Bắc Mỹ, diễn biến bạo lực tại Guadalajara làm dấy lên lo ngại lớn về công tác an ninh cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Trận đấu giữa Club Necaxa và Queretaro Femenil tại giải nữ VĐQG Mexico phải tạm dừng khẩn cấp.
Tình hình đã ảnh hưởng trực tiếp tới bóng đá Mexico. Trận đấu giữa Club Necaxa và Queretaro Femenil tại giải nữ VĐQG Mexico hôm 22/2 buộc phải tạm dừng khẩn cấp và các cầu thủ lập tức chạy vào phòng thay đồ để đảm bảo an toàn. Trận đấu diễn ra trên sân Estadio Victoria, cách thị trấn Tapalpa – nơi trùm ma túy Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh El Mencho, bị tiêu diệt – khoảng 370 km.
Theo thông báo từ nhà chức trách, trận đấu gián đoạn khoảng 15 phút. Âm thanh giống tiếng súng được xác định thực chất phát ra từ ống xả của các phương tiện tham gia một sự kiện gần sân vận động. Khoảng 400 khán giả trên khán đài phải tìm chỗ trú ẩn trước khi trật tự được vãn hồi và trận đấu tiếp tục với hiệp hai.
Ở giải nam, ban tổ chức Liga MX thông báo trận Queretaro gặp FC Juarez dự kiến diễn ra ngày 23/2 sẽ được dời lịch. Trận Guadalajara gặp Club America tại giải nữ cũng bị hoãn. Hai trận thuộc giải hạng hai Liga de Expansion MX giữa Jaiba Brava – Correcaminos và Tapatio – Tlaxcala cũng bị hoãn và sẽ được sắp xếp lại thời gian thi đấu.
Đội tuyển Mexico dự kiến đá giao hữu với Iceland vào giữa tuần trên sân Estadio Corregidora tại miền trung Mexico, song kế hoạch này đang bị đặt dấu hỏi lớn trong bối cảnh an ninh bất ổn.
Giới quần vợt quốc tế thậm chí được kêu gọi rút VĐV khỏi Mexico trước nguy cơ bạo lực leo thang.



Diễn biến bạo lực bùng phát sau khi El Mencho bị tiêu diệt hôm 22/2 trong chiến dịch của quân đội Mexico tại thị trấn Tapalpa, bang Jalisco. Bộ Quốc phòng Mexico cho biết ông này bị thương trong cuộc đấu súng với lực lượng đặc nhiệm và tử vong trên đường được trực thăng đưa về Mexico City.
Ngay sau đó, băng đảng Jalisco New Generation Cartel (JNGC) đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công trả đũa, khiến thành phố Guadalajara rơi vào tình trạng gần như tê liệt.
Các tay súng có vũ trang tràn qua nhiều tuyến phố và khu vực công cộng, trong đó có cả sân bay Guadalajara. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy du khách hoảng loạn tìm cách rời khỏi nhà ga giữa tiếng súng nổ.
Hàng trăm chốt chặn tự phát được dựng lên, nhiều phương tiện bị phóng hỏa, khói đen bao trùm thành phố lớn thứ hai Mexico. Người dân và du khách buộc phải cố thủ trong nhà riêng và khách sạn suốt nhiều giờ khi các vụ đấu súng diễn ra liên tiếp.
Thống đốc bang Jalisco, ông Pablo Lemus Navarro, ban bố tình trạng khẩn cấp, tạm dừng giao thông công cộng, hủy các sự kiện tập trung đông người và cho học sinh nghỉ học trực tiếp.
Mức độ nguy hiểm khiến chính phủ Mỹ, Anh và Canada đồng loạt phát cảnh báo công dân. Bộ Ngoại giao Canada (Global Affairs Canada) cảnh báo về “mức độ bạo lực và tội phạm có tổ chức cao” tại Mexico hiện nay, khuyến cáo người dân tránh đến Guadalajara và khu vực lân cận.
Bên cạnh những căng thẳng liên quan đến biểu tình chính sách nhập cư tại Mỹ, nguy cơ đụng độ với các băng đảng ma túy tại Mexico đang phủ bóng đen lên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đặt ra thách thức an ninh chưa từng có cho kỳ World Cup 2026.
Hồng Duy
