Tổng thống Zelensky cho hay quân đội Ukraine đã giành lại 590 km2 lãnh thổ từ đầu năm và đang buộc Nga hướng tới con đường ngoại giao.
“Chúng tôi đang tiếp tục gia tăng các cuộc tập kích và vô hiệu hóa lính Nga. Cùng với các biện pháp trừng phạt, điều này đang buộc Nga phải hướng tới con đường ngoại giao”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu tối 22/5.
Tổng thống Zelensky cho hay ông trước đó điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, bày tỏ biết ơn trước sự đánh giá cao của những nước này với quân đội Ukraine.
“Thật vậy, vị thế của Ukraine hiện mạnh hơn so với những năm trước”, ông nói. “Từ đầu năm nay, chúng tôi đã giành lại và tái kiểm soát 590 km2 lãnh thổ. Xu thế chiến trường chắc chắn đang không nghiêng về phía Nga”.

Ông không nêu cụ thể lực lượng Ukraine đã giành lại được lãnh thổ ở những mặt trận nào. Trong báo cáo mới công bố, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) cho biết quân đội Ukraine đã tái kiểm soát khoảng 400 km2 lãnh thổ ở trong và xung quanh tỉnh Dnipropetrovsk, trong chiến dịch phản công hạn chế diễn ra hồi đầu năm.
Theo DIA, đây là lần đầu tiên Ukraine giành được nhiều lãnh thổ hơn diện tích để mất kể từ năm 2023. Cơ quan này cho biết nỗ lực hồi tháng 2 của giới chức Ukraine nhằm vô hiệu hóa hàng nghìn thiết bị Internet Starlink mà Nga sử dụng đã khiến năng lực quân sự của Moskva “suy giảm đáng kể, dù chỉ là tạm thời”.
Theo DIA và Bộ tư lệnh Lực lượng Mỹ tại châu Âu (EUCOM), quân đội Nga đã “sử dụng trái phép” dịch vụ Internet vệ tinh Starlink để điều phối hoạt động tác chiến tại những khu vực mà hệ thống liên lạc kém ổn định hoặc dễ bị gây nhiễu, trong đó có tập kích bằng máy bay không người lái.

Tổng thống Zelensky ngày 22/5 cho biết ông đã chia sẻ thông tin tình báo mà Ukraine thu thập được về kế hoạch chính trị, quân sự của Nga cho các lãnh đạo Anh, Pháp, Đức. Ukraine cũng đang nỗ lực để giúp châu Âu có ghế trên bàn đàm phán giữa nước này và Nga, nhằm đảm bảo “tiếng nói của châu Âu được xem xét”.
Trong lúc Ukraine tiếp tục thúc đẩy giải pháp ngoại giao, Tổng thống Zelensky lưu ý rằng nước này vẫn đang chờ phản hồi từ Mỹ về “các hình thức khả thi và lịch trình gặp gỡ” cho các cuộc đàm phán với Nga.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng ngày 22/5 thừa nhận các cuộc đối thoại do Washington làm trung gian giữa Nga và Ukraine chưa đạt được kết quả tích cực và về cơ bản đang bị ngừng.
“Nếu nhìn thấy cơ hội để tổ chức những cuộc đối thoại hiệu quả, chứ không phải phản tác dụng, và có khả năng mang lại kết quả tốt đẹp, chúng tôi sẵn sàng thúc đẩy”, ông Rubio nói.
Phạm Giang (Theo Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, Bloomberg)
