Việt Nam: Mưa lũ khiến 17 người thương vong, thiệt hại hơn 255 tỷ đồng

Thiên tai xảy ra từ giữa tháng 7 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Điện Biên. (Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu/Facebook)

Thiên tai xảy ra từ giữa tháng 7 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Điện Biên. Trong khi công tác khắc phục hậu quả đang được triển khai, cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ mưa lớn kéo dài.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đợt mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất xảy ra từ ngày 15-18/7 tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã khiến 4 người chết, 4 người mất tích và 9 người bị thương. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 255 tỷ đồng, trong đó Lai Châu là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Toàn bộ các trường hợp thương vong đều xảy ra tại xã Mường Than (Lai Châu). Mưa lớn kéo dài khiến nước sông, suối dâng cao, gây lũ quét và sạt lở tại nhiều khu vực. Ngoài 4 người thiệt mạng và 4 người mất tích, còn có 9 người bị thương đang được điều trị.

Đợt thiên tai cũng gây thiệt hại nghiêm trọng về nhà ở. Thống kê ban đầu cho thấy 21 căn nhà bị sập hoàn toàn, 144 căn bị hư hỏng, 275 hộ dân phải di dời khẩn cấp và 64 căn nhà bị ảnh hưởng do ngập lụt hoặc sạt lở. Riêng Lai Châu ghi nhận 18 nhà sập, 27 nhà hư hỏng và 45 nhà bị ngập.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, khoảng 696,3 ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, cùng với 28 con gia súc và 62 con gia cầm bị chết. Mưa lũ cũng làm hư hỏng nhiều công trình hạ tầng, trường học, hệ thống điện, thủy lợi và các công trình công cộng tại nhiều địa phương.

Lai Châu là tỉnh chịu thiệt hại lớn nhất với giá trị ước tính khoảng 190 tỷ đồng, trong đó riêng xã Mường Than khoảng 120 tỷ đồng. Sơn La thiệt hại khoảng 40,6 tỷ đồng, Lào Cai khoảng 19 tỷ đồng và Điện Biên khoảng 2,3 tỷ đồng.

Thiên tai còn gây sạt lở trên nhiều tuyến quốc lộ và đường tỉnh tại Lai Châu, Sơn La và Điện Biên. Đến sáng 19/7, một số điểm trên Quốc lộ 32 và nhiều vị trí trên tuyến đường tỉnh 109 của Sơn La vẫn chưa thể thông xe do khối lượng đất đá sạt xuống lớn.

Để hỗ trợ người dân, lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện tham gia tìm kiếm người mất tích, cứu hộ người dân mắc kẹt, khắc phục sạt lở và bảo đảm giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 19 đến đêm 20/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 250 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng ở vùng trũng thấp, đồng thời khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo để chủ động phòng tránh.

Minh Long

Related posts