Trump Media bị kiện vì bán quyền truy cập sớm vào bài đăng của ông Trump

Logo công ty Trump Media and Technology Group. (Ảnh: Piotr Swat / Shutterstock)

Ngày 12/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ Trump (Trump Media and Technology Group, viết tắt TMTG) đã bị khởi kiện. Nguyên đơn đề nghị tòa án cấm dịch vụ trả phí mới mang tên “Truth API” của công ty, cho phép khách hàng trả phí để tiếp cận trước các bài đăng về chính sách của ông Trump.

Theo hãng AP, dịch vụ này được ra mắt vào đầu tháng 8, chủ yếu hướng đến các tổ chức tài chính và công ty giao dịch. Khách hàng trả phí có thể nhận được các bài đăng của ông Trump về chính sách thuế quan, chiến tranh và những vấn đề khác sớm hơn vài mili giây. Phí thuê bao hằng tháng dao động từ 60.000 đến 100.000 USD.

Trang tin The Intercept và Tổ chức Bảo vệ Tự do Báo chí (Freedom of the Press Foundation) đã khởi xướng vụ kiện tại Tòa án Quận liên bang khu vực phía Nam New York. Nguyên đơn cho rằng việc dành quyền tiếp cận ưu tiên các bài đăng chính sách của tổng thống cho một số khách hàng trả phí đã xâm phạm các quyền được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất và Tu chính án thứ năm của Hiến pháp Mỹ.

Đơn kiện yêu cầu tòa đình chỉ dịch vụ “Truth API”, đồng thời cấm ông Trump tiếp tục độc quyền đăng tải các thông tin chính thức của mình trên Truth Social. Trước đó, ông Trump và TMTG đã đạt thỏa thuận cho phép Truth Social độc quyền đăng các bài viết của ông trong tối đa 6 giờ trước khi chúng được đăng trên các nền tảng khác.

TMTG bác cáo buộc

TMTG ra tuyên bố cho rằng việc cung cấp cho khách hàng quyền tiếp cận thông tin nhanh hơn là hoạt động phổ biến trong lĩnh vực tài chính và thông tin. Công ty nói các nội dung do ông Trump đăng vốn là thông tin công khai, nhanh chóng được những nền tảng khác và các cơ quan truyền thông đăng lại; một số nền tảng cũng cung cấp dịch vụ API theo hình thức thuê bao.

TMTG cho rằng vụ kiện nhằm hạn chế quyền phát biểu của ông Trump, đồng thời gây tổn hại đến lợi ích của công ty và các cổ đông.

Ngoài ông Trump, các bị đơn còn gồm Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Daniel Scavino, Trợ lý hành chính của tổng thống Natalie J. Harp, cùng Nhà Trắng và Văn phòng Hành chính Tổng thống.

Hiện ông Trump nắm giữ hơn 40% cổ phần TMTG thông qua một quỹ tín thác có thể hủy ngang và là cổ đông lớn nhất của công ty. TMTG là một công ty niêm yết tại Mỹ, sở hữu nền tảng mạng xã hội Truth Social.

Tòa án hiện chưa đưa ra phán quyết về yêu cầu đình chỉ dịch vụ “Truth API” của nguyên đơn.

Theo Vương Quân Nghi / Epoch Times

Related posts