Ông Trump đăng bản đồ có cờ Mỹ phủ kín nhiều quốc gia

Tổng thống Trump đăng ảnh cờ Mỹ phủ kín nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Canada, Mexico, Iceland, khiến đại sứ Mỹ bị triệu tập.

Bản đồ do Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội hôm 7/9 cho thấy quốc kỳ nước này che phủ lãnh thổ Mỹ, Canada, Mexico, một phần Trung Mỹ, cũng như vùng lãnh thổ Greenland thuộc Đan Mạch, Iceland và các quốc đảo ở Caribe. Bức ảnh được đăng mà không kèm giải thích.

Ông Trump đã tuyên bố muốn sáp nhập Canada và đảo Greenland vào Mỹ, song chưa thể hiện tham vọng về lãnh thổ với các nước như Mexico.

Bộ Ngoại giao Iceland hôm nay thông báo đã triệu tập Đại sứ Mỹ để “truyền đạt thông điệp rõ ràng rằng hình ảnh đó hoàn toàn không phù hợp”.

Bẩn đồ do ông Trump đăng trên mạng xã hội hôm 7/9. Ảnh: Truth Social/realDonaldTrump
Bản đồ do ông Trump đăng trên mạng xã hội hôm 7/9. Ảnh: Truth Social/realDonaldTrump

Iceland hiện dựa vào Mỹ về mặt an ninh vì quốc gia này không có quân đội kể từ khi giành được độc lập vào năm 1944. Nước này là thành viên sáng lập của NATO và đã ký thỏa thuận quốc phòng song phương với Mỹ hồi năm 1951.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cuối ngày 7/9 cho biết chính quyền và người dân Greenland đã “nhiều lần nói rằng không muốn trở thành người Mỹ”.

“Chúng tôi chắc chắn có thể lặp lại thông điệp đó trong hôm nay”, bà nói khi bình luận về tấm bản đồ trong chuyến thăm Greenland.

Mỹ và Canada đang căng thẳng về vấn đề thương mại, hai nước đã tung ra các đòn áp thuế lên hàng hóa của nhau từ tháng trước.

Ông Trump hôm 27/8 ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa nước này và Canada thành “hồ Mỹ”, động thái vấp phải sự phản đối từ Ottawa. Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định hồ Ontario sẽ “mãi mãi” được gọi theo tên này.

Hôm 6/9, lãnh đạo Mỹ tiếp tục gây chú ý khi đề xuất đổi tên bang New Mexico thành “New America” trong bài viết trên mạng xã hội, cho rằng cái tên này “danh giá và đẹp đẽ hơn nhiều”. Ông đăng kèm bức ảnh cho thấy ranh giới của bang New Mexico với từ “Mexico” bị gạch đỏ và thay bằng “America”. Bức ảnh này cũng được Nhà Trắng đăng trên tài khoản mạng xã hội chính thức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Morristown, New Jersey hôm 7/9. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Morristown, New Jersey hôm 7/9. Ảnh: AP

Thống đốc bang New Mexico Michelle Lujan Grisham, thành viên đảng Dân chủ, cho biết tên gọi này “không phải vấn đề mang ra để tranh luận, nó đã thuộc về chúng tôi từ trước khi nước Mỹ ra đời”.

Tuần trước, ông Trump cũng đề xuất đổi tên eo biển Hormuz thành “eo biển Trump”, trong bối cảnh cuộc chiến với Iran tiếp diễn. Tuy nhiên chỉ vài giờ sau, Tổng thống Mỹ lại ám chỉ rằng ông không thực sự nghiêm túc với kế hoạch này.

Ngay trong ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng năm 2025, ông Trump đã đổi tên vịnh Mexico thành “vịnh Mỹ”, động thái bị Mexico bác bỏ.

Phạm Giang (Theo AFP, Hill)

Related posts