TÓM TẮC VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ TẠI ÚC

Định cư tại Úc là ước mơ của rất nhiều người trên toàn thế giới, không riêng gì với những đồng hương tại Việt Nam. Có thể nói định cư tại Úc là cơ hội đổi đời và thoát khỏi sự nhục nhã phải sống với chế độ cộng sản.

Định cư Úc được nhiều người chọn là nơi gửi gắm một một tương lai tốt đẹp, nơi để hoàn thành ước muốn được sống ở một đất nước đáng sống, được hưởng những chính sách an sinh xã hội rất tốt nhất thế giới, một hệ thống y tế miễn phí tốt nhất thế giới và một nền giáo dục thuộc loại đỉnh của thế giới.

Passport Úc nằm trong danh sách 10 passport mạnh nhất thế giới, có thể đi đến 140 nước trên thế giới mà không cần xin Visa. Ngoài ra, Úc còn có chính sách cho phép sở hữu 2 quốc tịch, do đó khi đã mang quốc tịch Úc quý vị vẫn được quyền giữ quốc tịch Việt Nam.

Định cư Úc diện tay nghề

Định cư Úc theo diện bảo lãnh

Định cư Úc theo diện kết hôn

Có visa thường trú là mục đích cuối cùng của con đường di dân và định cư

Mục tiêu tối quan trọng để được nhập cư là quý vị phải có tư cách Thường Trú Nhân – Permanent Resident (thường gọi là PR). Sau khi đã có PR thì coi như 99% đã hoàn tất việc di trú vì với Visa PR quý vị có đầy đủ mọi quyền của một công dân Úc như được hưởng medicare (chính sách chăm sóc sức khỏe miễn phí của Chính phủ), được ưu đãi mua nhà, ưu đãi học hành. Quý vị chỉ còn thiếu duy nhất quyền bầu cử. Quý vị chỉ có quyền bầu cử khi trở thành công dân Úc.

Sau khi giữ PR 1 năm và đã ở Úc được liên tục 4 năm gần nhất, quý vị được quyền đăng ký để nhập tịch, sau khi nhập tịch quý vị chính thức trở thành công dân Úc và có đủ mọi quyền bình đẳng như mọi công dân khác.

Nhiều thanh thiếu niên tại Việt Nam đã chọn con đường du học để bắt đầu thực hiện mơ ước định cư tại Úc. Định cư Úc sau khi đi du học không hề đơn giản như nhiều người thường nói là chỉ cần học các ngành ưu tiên định cư là sẽ đảm bảo được một bộ hồ sơ định cư cho mình, mà là cả một quá trình học tập và làm việc chăm chỉ và có kế hoạch để thỏa mãn được mọi điều kiện cấp xét Visa định cư của Úc. Vậy để chuẩn bị tốt khi du học Úc muốn định cư phải gì?

Những gì các quý vị cần chuẩn bị cho kế hoạch định cư tại Úc của mình là:

Một kế hoạch học tập kéo dài ít nhất 2 năm tại Úc để được cấp giấy phép làm việc trong vòng 18 tháng để chứng minh khả năng làm việc của mình.

Kế hoạch chi tiết để rèn luyện tiếng Anh với mục đích đạt được IELTS tối thiểu 6.0 (không có môn thi nào dưới 6.0) sau khi hoàn thành bài thi.

Kế hoạch đi làm thêm để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt tại Úc, đồng thời cũng giúp các quý vị có thêm kinh nghiệm làm việc tại Úc nhằm giúp quý vị có thêm điều kiện để xin visa định cư tại Úc.

Đây là những điều tối thiểu nhất mà các quý vị phải làm trước và trong khi du học tại Úc để đảm bảo cho mình một cơ hội định cư cao nhất. Bởi vì những điều này là  những điều kiện cơ bản nhất mà bộ di trú của Úc sẽ xem xét để cấp visa  định cư cho các quý vị.

Có 4 diện định cư Úc phổ biến nhất hiện nay dựa trên chính sách di trú hiện tại của Úc.

Định cư tại Úc diện có tay nghề chuyên môn mà nước Úc cần

Quý vị có một kỹ năng hay tay nghề mà nước Úc đang cần? Quý vị có thể di dân qua Úc sinh sống theo các visa sau: 

Visa 189 (Skilled Independent Visa): Visa này quý vị không cần ai bảo lãnh nhưng cần phải xem thử  quý vị có đủ 65 điểm để có thể nộp đơn xin visa này hay không

Visa 489 (Family Sponsored Points Tested/ Skilled Regional Provisional Visa): Loại visa này quý vị có thể được thân nhân tại Úc đứng ra bảo lãnh, hay xin visa sang làm việc tại những vùng nông thôn của Úc

Visa 485 (Graduate Temporary Visa): Visa này dành cho các sinh viên nước ngoài sau khi tốt nghiệp tại Úc và muốn có cơ hội đi kiếm việc làm và xin visa định cư.

Để có được những visa này, quý vị cần chứng minh được mình có một kỹ năng hay tay nghề trong danh sách các nghề nước Úc cần gọi là Skilled Occupations List – SOL. Trong các loại visa dành cho di dân có tay nghề thì bộ di trú không thiên vị bất kỳ quốc gia nào. Bộ Di trú cũng chẳng quan tâm quý vị đến từ đâu, miễn là quý vị có các kỹ năng và trình độ để đóng góp cho nước Úc.

Chương trình định cư Úc theo diện tay nghề

Di dân có tay nghề là con đường thực tế nhất cho các chuyên gia lành nghề định cư ở Úc. Lý do đơn giản do là trong tổng số 190.000 suất mở ra người người di dân thường trú ở Úc, có 128.550 trong đó là được phân bổ cho người di dân có tay nghề. Mỗi năm như vậy lượng người di dân Úc nhận vào đều đặn tăng lên, đặc biệt tập trung vào di dân có tay nghề để đáp ứng tình trạng thiếu hụt các kỹ năng nghề nghiệp trong hiện tại và tương lai.

Để được định cư tại Úc theo diện di dân tay nghề, người nộp hồ sơ xin visa 189, 489, và 485 phải chọn cho mình một kỹ năng có trong SOL và chứng minh mình được một tổ chức chuyên môn tại Úc công nhận có tay nghề hay chuyên môn đó.

Định cư Úc theo diện bảo lãnh

Hiện nay, con đường định cư theo diễn bão lãnh được chủ yếu theo hướng bảo lãnh đoàn tụ gia đình và theo diện bảo lãnh của người tuyển dụng.

Theo diện bảo lãnh đoàn tủ gia đình thì chia thành 4 nhóm chính:

Nhóm vợ/chồng hoặc người sắp kết hôn bao gồm 2 loại visa dưới đây.

Visa 300 – Người đã đính hôn

Visa 309 – Vợ/chồng bảo lãnh

Để xin visa này, đương đơn phải có kết hôn hợp pháp với người bảo lãnh hoặc nếu vì lý do nào khác mà chưa thể kết hôn thì mối quan hệ phải trên 12 tháng (có ngoại lệ cho các trường hợp đã có con hoặc hôn nhân đồng tính).

Nhóm cha mẹ bao gồm các loại visa dưới đây:

Visa 103 – Cha mẹ không đóng tiền

Visa 143 – Cha mẹ có đóng tiền toàn phần

Visa 173 – Cha mẹ có đóng tiền một phần

Nhóm con cái bao gồm các loại visa dưới đây:

Visa 101 – Con ruột / Con riêng

Visa 102 – Con nuôi

Visa 445 – Người con phụ thuộc

Nhóm người thân khác bao gồm các loại visa

Visa 114 – Người thân già yếu lệ thuộc

Visa 115 – Người thân duy nhất

Visa 116 – Chăm sóc người thân

Visa 117 – Trẻ họ hàng mồ côi

Định cư Úc theo diện đầu tư

Chương trình định cư theo diện doanh nhân của Úc khuyến khích những doanh nhân thành đạt đến định cư và phát triển kinh doanh tại đây. Những người định cư Úc theo diện doanh nhân phải đóng góp cho nước Úc những kiến thức và kinh nghiệm về kinh doanh, sự đa dạng văn hóa và nguồn vốn.

Con đường định cư Úc theo diện đầu tư

Chương trình cho phép đương đơn cùng các thành viên trong gia đình (vợ / chồng và các con dưới 18 tuổi) được định cư, sinh sống, làm việc và học tập ở Úc dưới dạng visa định cư diện doanh nhân. Trước tiên, hầu hết đương đơn nhập cư vào Úc bằng Visa tạm trú 4 năm, sau khi thỏa mãn các điều kiện được quy định trong hoạt động kinh doanh và đầu tư, đương đơn có thể nộp đơn xin quyền thường trú nhân. Sau khi trở thành công dân Úc, bạn sẽ có đầy đủ quyền lợi về trợ cấp của chính phủ, y tế và đặc biệt con cái của bạn dưới 18 tuổi sẽ được học trường công miễn phí.

Định cư Úc theo diện kết hôn

Visa Úc diện kết hôn loại visa cho phép người vợ/chồng (chính thức hoặc sống chung không có hôn thú) của công dân, thường trú nhân Úc, công dân New Zealand được bảo lãnh đến Úc để sinh sống cùng. Có 2 loại visa định cư Úc diện kết hôn là bên trong Úc (820/801) và bên ngoài Úc (309/100). 

Hiện nay, có 3 loại visa định cư Úc theo diện kết hôn:

Visa 300: dành cho định cư úc diện đính hôn/sắp kết hôn (tạm trú 9 tháng)

Visa 309/100: dành cho định cư Úc diện kết hôn (ngoài nước Úc)

Visa 820/801: dành cho định cư Úc diện kết hôn (trong nước Úc).

Kết hôn – Con đường định cư Úc tương đối dễ và an toàn

Quyền lợi của visa định cư Úc theo diện kết hôn vợ chồng bao gồm:

Tạm trú ở Úc cùng với vợ/chồng trong thời gian 2 năm.

Làm việc, học tập, sinh sống tại Úc và có thể xin hưởng bảo hiểm sức khỏe Medicare.

Sau thời gian 2 năm, nếu mối quan hệ vợ/chồng vẫn còn duy trì tốt đẹp thì quý vị có thể nộp đơn xin visa thường trú.

(Tổng hợp từ nhiều nguồn. Chi tiết của từng loại visa và hoàn cảnh cụ thể của từng người cần  có sự phân tích và tư vấn của luật sư di trú).

Ls Lê Đức Minh

Related posts