Hơn 3000 y tá bác sĩ tỉnh Hồ Bắc nhiễm coronavirus, 40% lây nhiễm tại bệnh viện

Tình hình dịch corona tại tỉnh Hồ Bắc rất nghiêm trọng, 4h chiều ngày 6/3, Quốc vụ viện Trung Quốc đã tổ chức họp báo tại Vũ Hán, công bố tại địa phương đã có hơn 3,000 nhân viên y tế được chẩn đoán nhiễm bệnh. Trong đó 40% lây nhiễm trong bệnh viện, 60% lây nhiễm tại khu dân cư. 

(Ảnh: CNA)

“Nhật Báo Bắc Kinh” đưa tin, Đinh Hướng Dương, Phó tổng Bí thư Quốc vụ viện Trung Quốc, thành viên Ban chỉ đạo Trung Ương, trong buổi họp báo, đã nói rằng tới nay tỉnh Hồ Bắc tổng cộng đã có hơn 3.000 y bác sĩ được chẩn đoán nhiễm ‘viêm phổi Vũ Hán’, toàn bộ đều là nhân viên y tế tại địa phương, không hề có đội ngũ y tế viện trợ từ bên ngoài.

(Ảnh chụp màn hình website Nhật Báo Bắc Kinh)

Ông Đinh Hướng Dương nói, trong số y bác sĩ của tỉnh Hồ Bắc nhiễm ‘viêm phổi Vũ Hán’, 40% lây nhiễm tại bệnh viện, 60% lây nhiễm tại khu dân cư. Hơn nữa đa phần đều không làm tại khoa truyền nhiễm. Họ đều vì ban đầu thiếu kiến thức, không hiểu về virus này, nên mới bị lây nhiễm.

Trên đây là con số của giới chức ĐCSTQ. Về điều này, ngoại giới hoài nghi số liệu thực tế có thể còn lớn hơn nhiều. Ông Ngô Tộ, một học giả Trung Quốc trú tại Mỹ, nói rằng hàng loạt y bác sĩ tuyến đầu nhiễm bệnh, nguyên nhân chủ yếu là do ĐCSTQ phong tỏa thông tin, kiểm soát dư luận gây nên. ĐCSTQ rất không nhân đạo với người dân và nhân viên y tế tuyến đầu, thậm chí còn rất tà ác.

Trước đó, ông Bành Chí Dũng, Giám đốc y học chuyên sâu, Bệnh viện Trung Nam, Đại học Vũ Hán, khi trả lời phỏng vấn “Caixin” đã nói, tại Bệnh viện Số 7 của Vũ Hán có tới 2/3 nhân viên y tế phòng chăm sóc chuyên sâu đều đã nhiễm bệnh.

Ngoài ra, Cần Cần (hóa danh) nhân viên công tác tại bệnh viện, đã tiết lộ với phóng viên Tân Đường Nhân (NTDTV – Mỹ) rằng: Vài tốp nhân viên y tế tuyến đầu đều đã ngã quỵ, bản thân cô cũng đã viết sẵn di thư, nhằm phòng bị tình huống bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Tình hình trên đã được báo cáo của giới quan chức Đại Lục xác nhận. Ngày 29/1, một đội ngũ y tế Giang Tây tới trú tại Bệnh viện Số 5 thành phố Vũ Hán, tiếp quản khoa hô hấp, khoa chăm sóc chuyên sâu và khu bệnh nhân mới xây của bệnh viện này.

“The Washington Post” cho biết, mãi tới ngày 14/2, sau khi dịch bệnh đã bùng phát hơn 1 tháng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mới phát hiện được trong một bản báo cáo nghiên cứu, giới chức ĐCSTQ đề cập rằng trong địa phận Trung Quốc đã có 1,700 nhân viên y tế tuyến đầu nhiễm bệnh.

Ông Tarik Jasarevic, người phát ngôn của WHO, khi phóng viên truy hỏi, cũng đã thẳng thắn thừa nhận rằng, chính quyền ĐCSTQ không công khai chi tiết nhiễm bệnh của nhân viên y tế, do vậy không thể đánh giá tình hình lây nhiễm trong nội bộ bệnh viện, cũng không thể thảo luận biện pháp hỗ trợ nhân viên y tế tuyến đầu giảm nguy cơ lây nhiễm, tạo nên tổn thất rất lớn cho việc phòng chống dịch trên toàn cầu.

Related posts