CẬP NHẬT diễn biến dịch viêm cúm Coronavirus (sáng 9/3)

Trung Quốc Đại lục (*)

  • Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) sáng 9/3 tiếp tục công bố số ca nhiễm chỉ tăng rất ít, thêm 39 trường hợp, lên 80.735 ca; số ca tử vong tăng thêm 22 trường hợp, lên 3.119 người.
  • Theo Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc, nhà chức trách ở Vũ Hán dự kiến đóng cửa tất cả bệnh viện dã chiến cabin di động vào ngày 10/3. Trước đó, Vũ Hán đã có 2 bệnh viện dã chiến cabin đóng cửa.

 (*) Lưu ý: Tất cả những số liệu cập nhật tại Đại lục về số ca nhiễm, số ca tử vong, số ca bình phục… đều chỉ đến từ 1 nguồn là Uỷ ban Y tế Nhà nước Trung Quốc. Hiện chưa có nguồn độc lập nào khác có thể kiểm chứng số liệu, ngoài 1 vài mô hình nghiên cứu giả định con số thực tế có thể cao hơn con số được chính quyền Trung Quốc công bố. 

Úc: Tính đến sáng thứ Hai, Úc có 78 ca bị nhiễm coronavirus, bao gồm 3 người Úc. Australia.

  • 42 in New South Wales
  • 11 in Queensland
  • 6 in South Australia
  • 1 in Tasmania
  • 7 in Victoria
  • 1 in Western Australia
  • 10 liên quan đến du thuyền Diamond Princess ship

Thế giới

  • Thế giới có thêm Albania, Bangladesh, 2 đảo Saint Barth và Saint Martin ở Caribe lần đầu công bố có ca nhiễm, nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm COVID-19 lên 108 + 1 du thuyền Diamond Princess. Đặc biệt, toàn thế giới trong vòng 24h qua đã có thêm tới hơn 3.800 ca nhiễm mới và ít nhất 228 ca tử vong mới, con số cao kỷ lục kể từ khi có dịch. 
  • Ý: Ý hôm 8/3 đã tuyên bố cách ly 16 triệu người ở miền bắc, bao gồm khu vực Lombardy, để ngăn dịch lây lan. Trong 24h qua, Ý có thêm tới 133 ca tử vong mới và gần 1.500 ca nhiễm mới, khiến quốc gia này trở thành nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nặng nề nhất sau Trung Quốc. Tỷ lệ tử vong của Ý cũng đang cao nhất thế giới với 8,9% (trong khi Trung Quốc là 3,8%). Bộ trưởng Thể thao Ý đã kêu gọi ngừng giải vô địch quốc gia Serie A. Hiện Ý cũng có 2 thống đốc vùng Lazio và Piedmont bị nhiễm virus corona.
  • Giáo hoàng Francis hôm 8/3 đã đưa ra thông điệp trực tuyến đầu tiên từ Vatican về bệnh dịch, nói rằng ông cầu nguyện cho những người mắc phải dịch COVID-19.
  • WHO đã ca ngợi quyết định phong toả toàn bộ vùng phía bắc của Ý. Hôm 8/3, Tổng GĐ WHO đã viết trên Twitter rằng “Chính phủ và người dân Ý đang có những bước đi táo bạo, can đảm nhằm làm chậm sự lây lan của virus corona, bảo vệ đất nước và thế giới của họ. Đây là sự hy sinh cao cả. WHO ủng hộ Ý và sẽ tiếp tục hỗ trợ các bạn”.
  • Pháp và Đức: số ca nhiễm mới của 2 nước này đặc biệt tăng mạnh, tổng cộng đã có hơn 1.000 ca ở mỗi nước. Đức đã khuyến cáo huỷ bỏ các sự kiện tụ tập trên 1.000 người, tuy nhiên nhiều nhà tổ chức vẫn phản ứng chậm chạp.
  • CH Séc: Thủ tướng Séc Andrej Babis hôm 8/3 kêu gọi Ý cấm công dân nước này đi du lịch nước ngoài. Séc đã phát hiện 32 trường hợp nhiễm virus, hầu hết có liên quan đến Ý, và cách ly hơn 1.100 người.
  • Hàn Quốc: tỉ lệ tăng ca nhiễm mới của Hàn Quốc đang có xu hướng giảm dần. Trong ngày 8/3 tỉ lệ tăng thấp nhất trong vòng 10 ngày trở lại đây, được xem là dấu hiệu dịch bệnh đang tiến triển chậm lại.
  • Mỹ có thêm 100 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên tới 538 ca. Tổng số ca tử vong cũng đã lên 22 trường hợp.
  • Canada: sẽ điều máy bay để đưa công dân Canada có mặt trên tàu Grand Princess ngoài khơi California về nước. Những người này sẽ được cách ly 14 ngày. Hiện đang có 237 công dân Canada trên tàu (tàu này đã phát hiện 21 trên 3.500 người dương tính với COVID-19).
  • Ai Cập có ca tử vong đầu tiên do COVID-19.

Việt Nam

  • Việt Nam trong ngày 8/3 đã có thêm 9 ca nhiễm mới, đều là người nước ngoài và đi cùng chuyến bay VN0054 từ London về Hà Nội của Vietnam Airlines. Địa điểm tạm trú của các ca nhiễm mới như sau: 4 người ở Quảng Ninh, 2 ở Lào Cai, 2 ở Đà Nẵng và 1 người ở Huế. Như vậy đến hết ngày 8/3 Việt Nam có tổng cộng 30 ca nhiễm, trong đó 16 ca trước đó đã được chữa khỏi và xuất viện, 14 ca còn lại vừa mới ghi nhận từ 6/3 đến nay, tình trạng sức khỏe ổn định. 
  • Tính đến nay đã có 10 địa phương ghi nhận bệnh nhân COVID-19 gồm Sài Gòn, Khánh Hoà, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa (bệnh nhân đều đã ra viện), Ninh Bình, Quảng Ninh, Hà Nội, Lào Cai, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế.
  • 4 trong 9 người nước ngoài được xác định nhiễm COVID-19 trên chuyến bay VN0054 là hành khách hạng Thương gia (cùng bệnh nhân 17 và 21), gồm 3 người quốc tịch Anh và 1 người quốc tịch Mexico. 5 bệnh nhân còn lại ngồi ghế hạng Phổ thông, trong đó có 4 người quốc tịch Anh.
  • Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, cho biết hiện Việt Nam đã tạm dừng miễn thị thực đơn phương với các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và Anh. Với những nước ngoài EU có trên 500 ca nhiễm hoặc có trên 50 ca nhiễm tăng trong một ngày cũng đề nghị tạm dừng; từ chối cấp thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam nếu có các triệu chứng, yếu tố dịch tễ. Ông Đam cũng nhấn mạnh Việt Nam đã lường trước mọi tình huống, có kịch bản sẵn sàng ứng phó với hàng ngàn ca nhiễm, nên nếu những ngày tới đây nếu có vài chục, vài trăm ca nhiễm “cũng không có gì bất ngờ.”
  • Từ 10/3, Việt Nam sẽ thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân trên toàn quốc.
  • Công dân Việt Nam được khuyến cáo hạn chế đi ra nước ngoài hoặc qua nước đã có người nhiễm COVID-19, chỉ đi khi thực sự cần thiết.
  • Theo báo cáo mới nhất cập nhật lúc 22h ngày 8/3 từ Bộ Y tế, Việt Nam hiện có 100 ca nghi mắc COVID-19 đang được cách ly, theo dõi chặt; số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang phải theo dõi y tế là 18.497 ca; số ca được xét nghiệm âm tính là 2.138 trường hợp.
  • Ngày 8/3, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã phong tỏa tạm thời 5 khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn.
  • Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các tỉnh thành tại Đà Nẵng, Nghệ An, Vĩnh Long, Tiền Giang, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Thanh Hoá, Hải Phòng, Hà Nội, Bình Định… quyết định cho học sinh nghỉ học dù trước đó đã thông báo đi học lại từ ngày 9/3.
  • Nguyễn Hồng Nga, chị gái ruột của bệnh nhân thứ 17 của Việt Nam Nguyễn Hồng Nhung cũng được xác nhận nhiễm COVID-19, hiện đang ở châu Âu. Người này đã tham dự buổi diễn của ít nhất hai nhà mốt Saint Laurent ở Paris và Gucci ở Milan khi cùng em gái du lịch ở châu Âu. Điều đáng lo ngại là các sự kiện này đều có rất đông khán giả (trên dưới 1.000 người) và khách mời thường ngồi sát nhau để xem thời trang.
  • Chiều 8/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho hay toàn bộ 20 trường hợp liên quan bệnh nhân COVID-19 thứ 17 tại Sài Gòn đều âm tính. Tuy nhiên, những người này vẫn được tiếp tục cách ly cho đến hết 14 ngày.
  • Tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định tạm thời không cho người nước ngoài ra đảo Lý Sơn từ 7h sáng 9/3. Người Việt Nam ra Lý Sơn phải khai báo y tế.

Bảo Minh

Related posts