Foreign Policy: Lo ngại trước TQ giúp Đài Loan chống virus thành công

Lư Ất Hân

Trong một bài xã luận vào ngày 17/3, Tạp chí “Chính sách Đối ngoại” (Foreign Policy) của Mỹ đã cho biết, chính thực trạng lo ngại đối với Trung Quốc đã góp phần vào thành công của Đài Loan trong việc chống lại dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Đài Loan chống virus
Bài xã luận trên Tạp chí “Chính sách Đối ngoại” (Foreign Policy) của Mỹ cho biết, chính thực trạng lo ngại đối với Trung Quốc đã góp phần vào thành công của Đài Loan trong việc chống lại dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (Nguồn: Chụp màn hình).

Sự bùng phát bệnh viêm phổi Vũ Hán do virus corona mới (COVID-19) đang gây kinh động trên toàn thế giới, trong bối cảnh này, thành tựu phòng chống dịch bệnh của Đài Loan đặc biệt đáng chú ý. Ngày 17/3 vừa qua, Tạp chí “Chính sách Đối ngoại” (Foreign Policy, mỗi hai tháng ra một số) của Mỹ đã có bài xã luận chỉ ra rằng tình trạng lo ngại đối với Trung Quốc đã góp phần vào thành công của Đài Loan trong việc chống lại dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Tuy nhiên, chính trong giai đoạn dịch viêm phổi Vũ Hán hoành hành khắp thế giới, chính quyền Bắc Kinh đã nhiều lần phái máy bay quân sự quấy rối Đài Loan, lúc 19 giờ ngày 16/3 cũng có máy bay của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) huấn luyện bay đêm ở vùng biển phía tây nam Đài Loan; sau khi máy bay trinh sát của Đài Loan bay đến phát sóng cảnh báo thì máy bay của ĐCSTQ mới ra khỏi khu vực nhận dạng phòng không. Hôm 17/3, nhà lập pháp Lâm Tuấn Hiến (Lin Chun-hsien) của đảng Dân tiến Đài Loan cho biết, có lẽ “virus Trung Quốc” lo Đài Loan còn chưa đủ bận rộn? “Virus Trung Quốc” không chỉ công phá sức khỏe loài người mà còn đe dọa an ninh của xã hội Đài Loan.

Foreign Policy: Lo ngại Trung Quốc giúp Đài Loan thành công

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA), bài viết có tựa đề “Lo ngại Trung Quốc đã tạo nên câu chuyện thành công của Đài Loan trong chống virus corona” (Fear of China Made Taiwan a Coronavirus Success Story) mà Tạp chí “Chính sách Đối ngoại” (Foreign Policy) của Mỹ công bố đã chỉ ra, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán hiện đã lan rộng đến hơn một nửa thế giới với hơn 160.000 người bị nhiễm, nhưng có hiện tượng đáng chú ý là một nước chỉ cách Trung Quốc 176 cây số lại giữ được tuyến phòng thủ virus.

Đất nước này là Đài Loan.

Bài viết chỉ ra Đài Loan đã bị Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bỏ rơi, lại bị ĐCSTQ không ngừng uy hiếp, tóm lại Đài Loan khá cô độc trong phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán nhưng lại là mô hình thành công điển hình trong chiến dịch này.

Bài viết giải thích rằng các biện pháp đối phó chống dịch của Đài Loan bao gồm cảnh báo sớm, hành động khoa học, chia sẻ thông tin, sử dụng công nghệ để phân tích dữ liệu lớn, và nền tảng trực tuyến… Ấn tượng nhất trong hành động của Đài Loan là tính minh bạch và sự tham gia của công chúng, hoàn toàn trái ngược với biện pháp cưỡng chế và kiểm tra giám sát nghiêm ngặt của nhà cầm quyền Bắc Kinh.

Bài viết cũng cho biết Đài Loan có hàng trăm ngàn người làm việc tại Trung Quốc, hoạt động lưu thông qua lại giữa hai bên eo biển luôn nhộn nhịp, do đó ngay từ tháng 12/2019 khi Vũ Hán xuất hiện một căn bệnh bí ẩn thì Đài Loan đặc biệt quan tâm và sớm có biện pháp cảnh giác: từ ngày 31/12/2019 đã thực hiện công tác kiểm dịch khi lên máy bay đối với chuyến bay trực tiếp khởi hành từ Vũ Hán vào Đài Loan; từ ngày 23/1/2020 cấm cư dân Vũ Hán nhập cảnh, từ ngày 25/1 ngừng các tour du lịch đến Trung Quốc, từ ngày 6/2 cấm toàn diện du khách Trung Quốc vào Đài Loan.

Ngoài ra, Đài Loan cũng đã sớm nhận thấy sự cần thiết phải đảm bảo đầy đủ thiết bị y tế, bao gồm cả khẩu trang. Từ ngày 24/1 Đài Loan cấm xuất khẩu khẩu trang, cũng yêu cầu các nhà sản xuất trong nước đẩy mạnh sản xuất, giờ đây sản lượng khẩu trang hàng ngày đã đạt 10 triệu chiếc.

Để đảm bảo sự phối hợp không gặp trở ngại, một trung tâm chỉ huy dịch bệnh trung ương dưới lãnh đạo của Bộ Y tế và Phúc lợi đã được thành lập để tích hợp các nguồn lực và tổ chức các họp báo hàng ngày, chỉ cần xuất hiện trường hợp cảm nhiễm là ngay lập tức theo dõi, đồng thời cũng tăng cường hoạt động thông tin cho mọi người thông qua truyền hình và dán áp phích.

Là một quốc gia lớn về khoa học và công nghệ nên hiển nhiên Đài Loan cũng tận dụng những lợi thế của khoa học công nghệ, như sử dụng phân tích dữ liệu lớn, phát triển bản đồ khẩu trang, xây dựng bản đồ di chuyển của những người bị viêm phổi Vũ Hán; dùng thẻ bảo hiểm y tế để truy vấn lịch sử du lịch của người dân trong 14 ngày trước để bệnh viện và nhà thuốc có thể biết và ứng phó, người tự cách ly phải báo cáo đúng hạn và cài đặt hệ thống theo dõi từ điện thoại di động, đảm bảo tuân thủ các biện pháp cách ly.

Bài viết cũng chỉ ra tình cảnh trớ trêu là nhờ chính sách của ĐCSTQ trong hạn chế du lịch từ Trung Quốc đến Đài Loan vào năm 2016 và chính sách hạn chế đi lại tự do đến Đài Loan vào năm 2019 đã giúp Đài Loan đỡ mệt mỏi trong công tác phòng chống viêm phổi Vũ Hán lần này.

Trên thực tế, chính sách bá đạo không ngừng của ĐCSTQ cũng khiến Đài Loan trở nên cảnh giác và kiên quyết hơn trong ngăn chặn dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Bài viết chỉ ra tình hình thực tế, thỉnh thoảng Đài Loan phải đối mặt với các tin tức giả mạo và các mối đe dọa quân sự của Trung Quốc. Trong dịch SARS năm 2003, Chính phủ Bắc Kinh đã che giấu thông tin y tế quan trọng, tất cả điều này tạo cho Đài Loan ý thức cảnh giác cao độ trước những biến cố lớn ở Trung Quốc.

Bài viết kết luận, hiện nay nhiều nước mới bắt đầu thúc đẩy kiểm soát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán thì đã quá muộn, nhưng vẫn có thể tập trung vào phổ biến cộng đồng và sử dụng khoa học và công nghệ, mô hình thành công trong phòng chống dịch bệnh của một nước có thể áp dụng cho nước khác.

Chính khách Đài Loan: “Virus Trung Quốc” cho rằng Đài Loan chưa đủ bận rộn?

Trong khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang tấn công các nước, nhà cầm quyền Bắc Kinh vẫn tiếp tục điều động máy bay gây rối Đài Loan, vào đêm 16/3 một lần nữa cho máy bay chiến đấu quấy nhiễu. Theo SET News, nhà lập pháp Lâm Tuấn Hiến (Lin Chun-hsien) của đảng Dân tiến Đài Loan cho biết, “Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang ngày càng căng thẳng làm tình hình chính trị và kinh tế toàn cầu trở nên rối ren hơn bao giờ hết, ngày 17/3 Tổng thống Mỹ Trump cũng đã chính thức tweet gọi là “virus Trung Quốc”; thực tế virus xuất phát từ Trung Quốc này không chỉ gây nguy hiểm cho loài người mà còn làm xáo trộn sự yên tĩnh xã hội, khiến hệ thống y tế bị tê liệt, gây hoang mang dư luận, lòng người rối bời, điên cuồng tranh giành mua sắm…

Nhưng Đài Loan nhờ công tác tổ chức khoa học của đội ngũ hành chính dũng cảm và có trách nhiệm nên dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán vẫn đang được kiểm soát. Trong khi sóng này chưa qua thì sóng khác lại nổi lên, chính quyền Bắc Kinh nhận thấy cuộc tấn công sinh hóa này đã bị Đài Loan chống lại được, vào lúc thần kinh mọi người đang căng thẳng để chống lại dịch bệnh, nhưng dường như Bắc Kinh vẫn thấy Đài Loan chưa đủ bận rộn nên tháng trước đã phái máy bay quân sự gây rối đủ ba lần, nhưng đêm qua lại phái máy bay quân sự khiêu khích Đài Loan!”

Ông chỉ trích: “Chính phủ Trung Quốc không ngừng quấy nhiễu Đài Loan thông qua bệnh tật và vũ khí, không ngừng xuất khẩu “virus Trung Quốc”, luôn muốn phá hoại sự thống nhất của xã hội Đài Loan và làm tan rã niềm tin của người dân Đài Loan, họ giống như một loại virus ngoan cố và không ngừng biến dị, kích thích và đe dọa an ninh của xã hội Đài Loan.”

Cuối cùng ông Lâm Tuấn Hiến nhấn mạnh: “Trước tấn công bất tận của “virus Trung Quốc”, tất cả những gì chúng ta có thể làm là cảnh giác tối đa và tăng cường khả năng miễn dịch cho chính mình!”

Lư Ất Hân

Related posts