Washington Post: Gây thảm họa virus corona không phải TQ mà là ĐCSTQ

  • Tuyết Mai

Khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (còn gọi là COVID-19) lan rộng trên toàn cầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ luận điệu xuyên tạc của chính quyền Bắc Kinh nhằm thoái thác trách nhiệm, ông nhấn mạnh loại virus corona mới này đến từ Trung Quốc. Đồng quan điểm, hôm 20/3 tờ Washington Post (Mỹ) đã công bố bài viết của tác giả Josh Rogin chỉ ra vấn đề này, tuy nhiên tác giả lưu ý rằng đối tượng cần lên án không phải Trung Quốc mà là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Washington Post đã có bài bình luận chỉ ra việc gây thảm họa virus corona không phải Trung Quốc mà là ĐCSTQ Trung Nam Hải ở Bắc Kinh, Trung Quốc (Hình: Soramimi/Wikipedia/CC BY-SA 4.0).

Theo quan điểm của chuyên gia bình luận Josh Rogin về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia, việc Mỹ phản đối âm mưu viết lại lịch sử loại “virus Trung Cộng” (còn gọi là virus corona mới, virus Vũ Hán, virus Trung Quốc) là rất quan trọng đối với an toàn sức khỏe của công dân Mỹ. Đồng thời quan trọng không kém là chống lại nạn phân biệt chủng tộc, hoặc xúc phạm công dân Trung Quốc và người Mỹ gốc Hoa. Yếu tố quan trọng nhất để đạt được hai điểm này là: Mỹ phải phân biệt người dân Trung Quốc với chính quyền Bắc Kinh do ĐCSTQ kiểm soát.

Tổng thống Trump kiên định gọi virus corona là “virus Trung Quốc”, lý do của ông rất đơn giản và ở một mức độ nào đó có thể xem là chính xác, bởi vì chính quyền Bắc Kinh cố tình truyền bá xuyên tạc về loại virus này khi cho rằng nó có thể có nguồn gốc từ Mỹ, mục đích nhằm rũ bỏ trách nhiệm trong thất bại ở giai đoạn đầu khi virus bùng phát.

Hôm 18/3, Tổng thống Donald Trump cho biết: “Đây không phải là phân biệt chủng tộc, hoàn toàn không phải. Nó (virus) đến từ Trung Quốc, đó là lý do, tôi muốn phát ngôn chính xác (theo nguồn gốc virus).”

Trong bài viết của mình, Josh Rogin cho rằng nhiều người sử dụng thuật ngữ “virus Trung Quốc” hay “virus Vũ Hán” không phải là người phân biệt chủng tộc, những người nghe và chấp nhận cách gọi này cũng không có ý phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên có một cách hay hơn để chỉ rõ sự thật về virus mà không gây hiểu lầm và xung đột vì tình trạng không thỏa đáng về ngôn ngữ gây ra.

Cách tiếp cận này là: mọi người phải lên án hành động của ĐCSTQ, vì trước khi họ thừa nhận virus bùng phát thì họ đã che giấu và trì hoãn hành động ngăn ngừa virus trong vài tuần. Ngoài ra ĐCSTQ đã bịt miệng không cho các bác sĩ công bố sự thật, bắt giữ và bỏ tù các phóng viên, ngăn chặn tiết lộ sự thật khoa học, tiêu biểu nhất là đóng cửa một phòng thí nghiệm ở Thượng Hải – nơi công khai trình tự bộ gen “virus Trung Cộng” đầu tiên.

Josh Rogin ca ngợi đông đảo người dân Trung Quốc là những anh hùng trong giai đoạn lịch sử này. Các bác sĩ, nhà nghiên cứu và phóng viên Trung Quốc đã mạo hiểm sinh mạng chiến đấu ngăn chặn “virus Trung Cộng” cho đến hơi thở cuối cùng, đồng thời không ngừng đưa ra cảnh báo cho thế giới. Khi dịch bệnh “viêm phổi Trung Cộng” lây lan tại Mỹ ngày càng nghiêm trọng, câu chuyện về Trung Quốc đã cung cấp cho người Mỹ những bài học bổ ích. Người Trung Quốc cũng là nạn nhân của các biện pháp khắc nghiệt mà chính quyền Bắc Kinh (do ĐCSTQ kiểm soát) đã thực hiện, những biện pháp đã gây đau khổ khủng khiếp cho cộng đồng.

Tác giả dẫn nhận định của Christopher Walker – Phó chủ tịch “Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ” (National Endowment for Democracy): “Điều quan trọng cần nhớ là theo các biện pháp phòng chống dịch bệnh của Chính phủ (ĐCSTQ), người dân Trung Quốc không có bất cứ quyền lên tiếng ý kiến gì. Hiện nay, trước thông tin xuyên tạc mà Chính phủ (ĐCSTQ) lên kế hoạch và phổ biến, chúng ta không thể bỏ qua nguồn gốc của bệnh dịch toàn cầu này cũng như sự thất bại của các biện pháp phòng chống dịch bệnh độc đoán được triển khai trên quy mô lớn.”

Điều này không chỉ liên quan đến “virus Trung Cộng” mà còn là điểm mấu chốt trong cách Mỹ và Trung Quốc hòa hợp với nhau. Các vấn đề mà Mỹ gặp phải không do đông đảo người dân Trung Quốc gây ra mà do nhóm đặc quyền ĐCSTQ, về đối nội thì họ thực hiện chính sách áp lực cưỡng bức cao độ, về đối ngoại thì áp dụng các hành động gây hấn xâm lược, gây ảnh hưởng tiêu cực và có hại đối với xã hội dân chủ tự do và cởi mở.

Một trong những chiến lược của ĐCSTQ đối với Mỹ là: chia rẽ xã hội Mỹ thông qua chính trị, sắc tộc và chủng tộc. Các quan chức ĐCSTQ thường tung quân bài chủ nghĩa dân tộc trong khi bác bỏ những chỉ trích nhắm vào chính quyền Bắc Kinh; họ cũng sử dụng các cáo buộc phân biệt chủng tộc ở Mỹ để chuyển hướng cũng như né tránh sự chú ý và phê phán của cộng đồng quốc tế đối với các chính sách phân biệt chủng tộc khủng khiếp của ĐCSTQ, tiêu biểu như bắt giữ hàng triệu người dân vô tội ở Tân Cương.

Hầu hết người Mỹ không hiểu hoặc chưa nắm bắt được chiến lược của ĐCSTQ.

Josh Rogin chỉ ra vấn đề Trung Quốc này cũng đã gây tranh luận trong giới chính trị Úc nhiều năm qua. Viện Chính sách chiến lược Úc (Australian Strategic Policy Institute) đã công bố một báo cáo gợi ý một số cách đúng đắn để tránh bẫy (ảnh hưởng của ĐCSTQ). Báo cáo chỉ ra Úc nên tránh giản lược khái niệm, cần phân biệt rõ người dân Trung Quốc với chính quyền Bắc Kinh dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ, đồng thời cần lưu ý không ác cảm với người Hoa và người gốc Hoa ở Úc. Chiều ngược lại, Chính phủ Úc phải cẩn thận để không quy chụp những người chỉ trích chính quyền Bắc Kinh là do động cơ phân biệt chủng tộc (trừ khi có lý do chính đáng).

John Fitzgerald viết trong báo cáo: “Trước tiên, ĐCSTQ đã len lỏi thâm nhập để tác động đến hoạt động chính trị ở Úc, trái với các chính sách và hành động mà chính quyền Bắc Kinh khởi xướng.”

Tình trạng tại Mỹ cũng tương tự. Chiến lược được ĐCSTQ áp dụng không phải là hoạt động chính trị đúng đắn, cần hiểu rõ chính quyền chuyên chế ĐCSTQ lợi dụng tính nhạy cảm tại Mỹ liên quan đến chủ nghĩa dân tộc để gây áp lực đối với Mỹ.

Josh Rogin cho rằng người Mỹ không nên dùng thuật ngữ “virus Trung Quốc”, không phải vì những người sử dụng từ này là có ý phân biệt chủng tộc, mà bởi vì liên quan đến âm mưu của ĐCSTQ thúc đẩy sử dụng từ này để chia rẽ xã hội Mỹ, nhằm chuyển hướng dư luận Mỹ trong việc tập trung quan tâm vào thực trạng vô nhân đạo của ĐCSTQ cùng các biện pháp ngăn ngừa dịch bện lây lan bị thất bại.

Josh Rogin đã viết: “Chúng ta nên gọi nó là ‘”virus Trung Cộng” (còn được gọi là virus corona mới gây bệnh COVID-19)’. Cách gọi này chính xác hơn, chỉ nhắm vào đối tượng thích đáng với tội trạng.”

(Ghi chú: Virus gây bùng phát bệnh dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đến từ Trung Quốc dưới thời chính quyền của ĐCSTQ, vì chính quyền ĐCSTQ che giấu sự thật khiến dịch bệnh lan khắp toàn cầu. Người dân Vũ Hán, Hồ Bắc, thậm chí tất cả người Trung Quốc và người dân khắp thế giới đều là nạn nhân. ĐCSTQ không đồng nghĩa với Trung Quốc, cũng không thể đại diện cho Trung Quốc, do đó loại virus xuất hiện dưới sự cai trị của ĐCSTQ này nên được gọi là “”virus Trung Cộng” hay “virus CCP” (CCP là China Communist Party – ĐCSTQ)).

Tuyết Mai

Related posts