Chạy đua vaccine

Chân Như

Theo nhật báo Die Welt (Thế Giới) của Cộng hòa Liên bang Đức, hãng công nghệ sinh học CureVac tại Đức đang nghiên cứu phát triển được một loại vaccine đầy tiềm năng để phòng ngừa virus Vũ Hán và qua đó hãng này đang được chính phủ Hoa Kỳ ra sức thương thuyết để mua đứt bản quyền. Điều này khiến chính phủ Đức vô cùng bất bình.

Được biết, hãng CureVac, đặt tại thành phố Tübingen thuộc bang Baden Württemberg, tọa lạc ở tây nam CHLB Đức, đang hợp tác với Viện Nghiên cứu vaccine Paul-Ehrlich trực thuộc Bộ Y tế Đức. Giám đốc hãng CureVac là ông Daniel Menichella hồi đầu tháng 3 đã thông báo “Có thể phát triển được một loại vaccine có hiệu quả tốt nhất phòng chống Corona trong vòng vài tháng nữa”.

Bằng chứng là ngày 02/03/20203 vừa qua, Giám đốc Daniel Menichella của hãng CureVac đã được mời đến Tòa Bạch Ốc và được những nhân vật cao cấp nhất của Mỹ đón tiếp là Tổng thống Trump, Phó tổng thống Mike Pence và nhiều đại diện các công ty dược phẩm đang nghiên cứu về dịch bệnh hiện nay. Sau đó, hãng CureVac đã đăng tải trên trang web của mình về cuộc gặp với lãnh đạo Mỹ nhưng không tiết lộ “khoản tài chính” mà Nhà Trắng gợi ý là bao nhiêu.

Ngay sau khi nhận được “hung tin”, chính phủ Đức đã nhanh chóng tiếp xúc với ban điểu hành hãng CureVac và cũng đã đưa ra những “Điều kiện tài chính vô cùng hấp dẫn” cho “hãng nhà” của mình.

Tính đến thời điểm này, không riêng gì Đức, có rất nhiều quốc gia phát triển cũng đang chạy đua bào chế vaccine. Ông Vincent Enouf, phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu các chủng loại virus viêm đường hô hấp của Viện Pasteur (Pháp), đã thông báo trên sóng truyền hình BFMTV: “Hẳn nhiên không thể có được vaccine ngay lập tức, nhưng có thể một năm nữa sẽ có”.

Có nhiều ý kiến cho là đến một năm nữa sẽ quá muộn, nhưng không hẳn thế, vì cũng theo ông Vincent Enouf thì “Luôn cần thiết khi có được vaccine vì có thể chủng virus này sẽ quay lại đều đặn mỗi năm”. Có thể Corona sẽ biết mất sau mùa hè này, và nó sẽ biến chủng thành một loại virus mới. Đề phòng mọi tình huống là chuyện không bao giờ thừa. (1)

Trở lại việc Mỹ-Đức, theo thiển ý, đây là một cuộc chạy đua lành mạnh. Dù Hoa Kỳ hay CHLB Đức sở hữu công trình phát minh ra loại vaccine hiệu nghiệm nào đi nữa, thì người dân trên toàn thế giới đều có cơ may được sử dụng để phòng bệnh vì chính phủ các nước này đểu đặt vấn đề bảo vệ tính mạng con người lên hàng đầu chứ không phải như các chính phủ của đám quốc gia cộng sản độc tài diệt chủng, chúng chỉ biết lo chăm chút cho chính bản thân và phe nhóm của chúng mà thôi.

Nói có sách mách có chứng liền, ở đâu trên toàn cầu sẵn sàng chịu thất thu về mặt tài chánh để dồn sức vào việc dập dịch thì hồi cuối tháng hai vừa qua, thủ tướng Phúc niểng VN lại đưa ra một quyết sách vô cùng ngu xuẩn “Trong bối cảnh kinh tế bị ảnh hưởng do dịch bệnh, yêu cầu cần phải tìm được liều văcxin trị căn bệnh sụt giảm kinh tế và đặc biệt, cần đẩy mạnh công tác truyền thông, giảm thiểu thông tin tiêu cực, sai sự thật”!?(2)

Đó là câu trả lời cho việc mở toang cửa khẩu đón mỗi ngày hàng chục ngàn du khách TC có nguy cơ mang bệnh vào VN từ đầu năm đến nay mà con số lây nhiễm và tử vong vì vivurs Vũ Hán tại VN được báo cáo ra với thế giới lại ít đến độ khó tin (Nói theo văn chương bình dân là nghe xong muốn chửi ).

Chú thích:

(1) https://tuoitre.vn/duc-lam-vacxin-tot-my-doi-bo-tien-mua-20200315191136502.htm

(2) https://tuoitre.vn/tim-vacxin-ngan-kinh-te-sut-giam-20200225235745782.htm

Related posts