Cảnh sát NSW bắt đầu phạt nặng nếu vi phạm luật cách ly

Bắt đầu từ 12g đêm thứ tư 25/3/2000, tất cả nhân viên cảnh sát NSW có quyền cung cấp giấy phạt ngay tại chổ nếu bạn không tuân thủ các quy định mới của chính phủ nhằm giới hạn sự lây lan của đại dịch Covid-19. Các cá nhân vi phạm luật cách ly sẽ bị phạt $1000, các doanh nghiệp sẽ bị phạt $5000 nếu vẫn tiếp tục mở cửa.

Theo thông báo mới được ban hành , thêm một loạt những doanh nghiệp sau đây sẽ bị bắt buộc phải ngưng hoạt động từ nửa đêm thứ tư 25/3/2000:

-Tất cả tiệm chăm sóc sắc đẹp, spa, mát-xa, làm móng tay, xăm người,hồ bơi.

-Tất cả các thư viện, bảo tàng, phòng triễn lãm, công viên giải trí, đấu giá mua bán nhà cửa.

-Tất cả các phòng tập thể thao trong nhà, tập yo-ga, phòng tắm hơi.

-Các tiệm làm tóc vẫn được phép hoạt động, tuy nhiên phải giới hạn thời gian cho mỗi khách hàng không quá 30 phút.

-Các quán ăn trong trung tâm thương mại chỉ được mở cho mua đem về.

-Các buổi tập thể thao ngoài trời vẫn được phép tổ chức nếu giới hạn 10 người tham dự, và vẫn phải giữ khoảng cách an toàn.

-Các đám cưới vẫn được tổ chức với tối đa 5 người, các đám tang tối đa 10 người.

Related posts