Coi bộ con Corona chào thua dân Úc

Coi bộ con Corona chào thua dân Úc

Trước đợt tấn công ‘biển người’ của con Corona uýnh vào nước Úc, chính phủ Úc đã dưa ra hai biện pháp hữu hiệu là : đóng sập cửa cả nước, và chận con Corona vào từ nước ngoài.

 Hai biện pháp này chỉ được đưa ra từ từ  khi đại dịch bắt đầu tung hoành ở Úc và đang hiện hành. Nhớ lại lúc đầu nội các quốc gia ra lệnh cấm dân Úc tụ tập đông trên 500 người; rồi xuống 100 người; rồi xuống 10 người, và bây giờ chỉ được hai người mà thôi.

Thật vậy, vào ngày 31.3 hôm qua, ở Úc có 4,557 người dính con Corona. Trong số này 268 người mắc dịch phải nằm trong bệnh viện.

 Con số mắc dịch ở Úc  chỉ bằng phân nửa so với các dự đoán trước đây. Đặc biệt số người phải nằm trong bệnh viện rất thấp. Vì số này thấp nên các bệnh viện Úc coi như ‘dư sức’ chữa trị. Người ta cho rằng khi dịch bùng lên, Úc đã thủ sẵn 30 ngàn giường bệnh mới và huy động thêm 57 ngàn y tá. Mới nhất các bệnh viện tư ở Úc đã đồng ý khi có biến thì huy động hết giường bệnh và hơn 100 ngàn bác sỹ y tá gộp chung với các bệnh viện công. Hoan hô! Các nhà thương tư ở Úc một phát!

 Nhìn chung dân Úc khá kỷ luật. Ro rang dân nước no kyluat thì nước dớ diệt còn có nhanh hơn. Nam Hàn, Singapore và Đài Loan là ba tấm gương cho thế giới noi. Hiện nay, dân Úc không còn ra đường nhiều như trước. Dù bị một số nhóm tranh đấu cho quyền tự do cá nhân chống, phủ thủ tướng Úc vẫn theo dõi đường đi nước bước của tùng người dân Úc bằng cách ghi lại những chốn cái máy điện thoại di động đã qua.

Phủ thủ tướng Úc thấy:

 Vào ngày 2.3 dân chúng ở Sydney và Melbourne đã chạy đôn chạy đáo rầm rội hơn bình thường đến 121%. (Chắc là mua giấy vệ sinh, xì dầu, nước mắm!) 10 ngày sau, số người ở hai thành phố này mới đi lại bình thường : 100% như cũ. ( Chắc là tủ lạnh đã hết chỗ chứa!) Sau các biện pháp ngày càng nghiêm ngặt của chính phủ đưa ra danchung ở hai thành phố lớn nhất Úc đã bớt đi lại nhiều. Vào ngày 30.3 ở Sydney chỉ còn 19% và ở Melbourne 18%. Có thể nói rằng trước đây 100 người đi lại ngoài đường thì bâg giờ chỉ còn 20 người mà thôi. Trước đây mỗi gnày dân Sydney và Melbourne rồ máy xe chạy nhong nhong 10 lần thì bây giờ chỉ còn 2 lần thôi.

Như vậy, phần lớn người Úc nghe lời chính phủ. Nhưng chính phủ nói thêm : nếu chỉ 100 ngàn người Úc không chịu tuân theo luật ‘social distancing, giữ khoảng cách an toàn’ do chính phủ dưa ra thì …. nước Úc ‘thất thủ’ trước tấn công ‘biển người’ của con Corona.

Happy social distancing nghen, bà con!

 Đọc thêm:

   .

     .

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Báo giấy Việt Luận đăng quảng cáo nào thì ở đây cũng đăng những quảng cáo đó.

Xin gọi toà soạn Việt Luận 02 9796 3933
hay email adv@vietluan.com.au
hay inbox cho facebook.com/VietLuanOnline

Việt Luận: Gồng mình qua thời đại dịch..

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Related posts