Chính phủ NSW trợ cấp $10,000 cho mỗi tiểu thương để đối phó với dịch coronavirus

Hàng ngàn tiểu thương ở khắp tiểu bang NSW đang gặp khó khăn đối phó với dịch coronavirus sẽ được trợ cấp lên đến $10,000 dưới chương trình trợ giúp của chính phủ NSW, Thủ hiến Premier Gladys Berejiklian, cho biết hôm thứ Năm 1/4 vừa qua.

Chính phủ NSW bỏ ra ngân sách $750 triệu dưới chương trình Ngân Sách Trợ Giúp Tiểu Thương (the Small Business Support Fund) nhằm để giúp các tiểu bang tồn tại trong cuộc khủng hoảng hiện nay.

Bà Berejiklian cho biết rằng ngân sách mới này dựa trên sự thành công của chương trình tương tự khi chính phủ bỏ ra $42 triệu để giúp các thương vụ bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn ở NSW vào đầu năm nay.

“Số tiền này nhằm để giúp các tiểu thương đang gặp khó khăn trong hoàn cảnh chưa bao giờ xảy ra trước đây.

“Chúng tôi bảo đảm thủ tục xin trợ cấp sẽ rất dễ dàng để các tiểu thương nhận được tiền càng tốt càng tốt,” bà nói.

Để hội đủ tiêu chuẩn nhận được trợ cấp này, các tiểu thương cần phải đạt những tiêu chuẩn sau đây:

  • Có từ 1 đến 19 nhân viên và lợi tức (turnover) hơn $75,000;
  • Tổng số tiền trả lương (payroll) trong năm 2019-20  tối đa là $900,000;
  • Có đăng ký ABN và vẫn còn hoạt động đến ngày 1/3. Thương vụ nằm trong tiểu bang NSW và vẫn còn thuê nhân viên cho đến này 1/3/2020.
  • Bị ảnh hưởng bởi đại dịch hiện nay theo luật Y tế  (COVID-19 Restrictions on Gathering and Movement) Order 2020 ban hành ngày 30/3/2020;
  • Dùng số tiền trợ cấp này để chi cho những chi phí không thể trách khỏi trong cuộc khủng hoảng hiện nay như thất thoát chi thu, chi phí luật phát (legal cost) và cố vấn tài chánh (financial advice);
  • Cần phải cung cấp những giấy tờ cần thiết khi nộp đơn. 

Nộp đơn xin trợ cấp này qua dịch vụ Service NSW trong vòng 2 tuần và sẽ mở cho đến ngày 1 tháng 6, 2020.

Related posts