Cập nhật Coronavirus ở Úc: số người bị nhiễm mới ở Úc giảm

Người Úc được khuyến cáo chuẩn bị cho một Lễ Phục Sinh năm nay khác với mọi năm khi những luật hạn chế vẫn còn áp dụng – nhưng có một tin vui cho người Úc là những biện pháp của chính phủ đã có kết quả cụ thể.

Tổng trưởng Quản lý Y tế Úc, ông Breden Murphu kêu gọi mọi người tiếp tục tuân thủ luật hạn chế đi lại và giữ khoảng cách an toàn, trách viếng thăm gia đình và bạn bè vào dịp lễ Phục Sinh vào cuối tuần này, cho biết là nước Úc đang tình trạng tốt khi số người bị nhiễm mới đã giảm so với trước đây.

Tính đến sáng nay, thứ Hai 6/4, tổng số ca bị nhiễm ở Úc gần 6000 trong đó có 2637 ca ở NSW, 1135 ở Victoria, 907 ở Queensland, 453 ở Western Australia, 409 ở South Australia, 96 ở ACT, 86 ở Tasmania và 27 ở Northern Territory.

Tổng số tử vong là 37. Bốn trong số năm người chết hôm Chủ nhật 5/4 là hành khách từ du thuyền Ruby Princess.

‘Get a test if you have symptoms’

Tổng giám đốc Y tế NSW, Bác sĩ Jeremy McAnulty kêu gọi những ai cảm thấy có triệu chứng của bệnh coronavirus phải đi thử ngay lập tức.

“Chúng tôi đang mở rộng việc thử nghiệm người dân và khuyến khích những ai có triệu chứng ho, khó thở, đau cổ – nên đến gặp nay bác sĩ GP hoặc đi đến những phòng thử (testing clinic).

Những khóa học online miễn phí dành cho cư dân NSW

Thủ hiến Ms Berejiklian nói rằng “Chúng tôi biết rằng 6 tháng tới là giai đoạn khó khăn, và chúng tôi bắt đầu nghĩ đến việc phục hồi kinh tế ngay từ bây giờ.”

Chính phủ tiểu bang NSW mở ra 21 khóa học online dành cho những người mất việc và những người đang làm việc ở nhà để “nâng cao kỹ năng của bạn và học những kỹ năng mới.”

Sau khi học xong quý vị sẽ có chứng chỉ xác nhận.

Chúng tôi không muốn áp dụng luật khắt khe hơn

Thủ hiến Gladys Berejiklian cám ơn mọi cư dân NSW đã kiên nhẫn và tuân thủ luật pháp.

“Nó đã được áp dụng một tuần nay và chúng ta đã thấy kết quả,”

“Chúng ta phải tiếp tục, và chúng tôi sẽ xem xét tình hình mỗi ngày, mỗi tuần và hy vọng là không lâu những luật giới hạn sẽ được hủy bỏ dần dần,”

“Hiện tại chúng ta không muốn áp dụng luật nghiêm khắc hơn và chắc chắn cá nhân tôi cũng không muốn điều đó,” bà nói.

Related posts