Coronavirus ở Australia: Scott Morrison cho biết “loại bỏ” COVID-19 sẽ trả giá rất đắt

Thủ tướng Scott Morrison có quan điểm rõ ràng rằng bất cứ cố gắng nào để loại bỏ hoàn toàn COVID-19 ở Úc phải trả một quá đắt về kinh tế, trong lúc đó Tổng Quản Trị Y Tế Quốc Gia, Brendan Murphy cho biết muốn đạt đến tham vọng đó phải kiểm soát biên giới trong thời gian dài bằng một cách rất mạnh bạo.

Nội các của Morrison sẽ nhận được các cố vấn trong thời gian rất sớm về nhiều giải pháp đối phó, nhưng trong buổi họp báo vào tối thứ Ba cùng với Murphy, Thủ tưởng bác bỏ những giải pháp quá tham vọng.

New Zealand là quốc gia đang chọn giải pháp loại bỏ “elimination” cho nên chọn phương cách phong tỏa toàn diện. Loại bỏ là giải pháp mà Vũ Hán đã áp dụng trước đây.

Morrison đang tập trung vào những giải pháp dung hòa giữa sức khỏe và kinh tế, có thể tóm gọn trong câu nói “cứu mạng người và cứu sinh kế” (saving lives and saving livelihoods).

Có một ký giả đã hỏi ông Murphy rằng nước Úc đang có tương đối ít ca nhiễm, có thể có lợi điểm để loại bỏ vi khuẩn hoàn toàn.

Ông Murphy trả lời rằng đây là một những giải pháp có thể làm nhưng vấn đề là “bạn không có miễn dịch trong cộng đồng và bạn phải kiểm soát biên giới một cách rất gắt gao và thời gian có thể kéo dài rất lâu.”

“Nhiều quốc gia trên thế giới đang tìm một phương cách đối phó nhưng không có con đường nào rõ ràng. Có nhiều con đường để chọn, tùy thuộc vào sự ưu tiên của mỗi quốc gia.”

Ông cho biết rằng Ủy Ban Bảo Vệ Sức Khỏe Nước Úc (the Australian Health Protection Principal Committee) sẽ đệ trình lên chính phủ nhiều giải pháp chọn lựa. “Nước Úc đang có lợi điểm là chúng ta đang ở vị trí tương đối bình yên,” ông nói.

NED-1393-Coronavirus-peak-graph - 0

Phương pháp hiện tại Úc đang áp dụng là “nhận diện, kiểm soát và phong tỏa” (identify, control and isolate).

“Đó có thể là một chiến lược lâu dài. Chúng tôi đã tìm hiểu tất cả các giải pháp đang có nhưng không có con đường nào rõ ràng.

“Không giống như đại dịch cúm, chiến lược để đối phó là tìm cách kiểm soát, ngăn lại cho đến khi có vaccine, bởi vì chúng ta biết chắc là sẽ có vaccine, nhưng trong trường hợp này chúng ta không biết chắc khi nào sẽ có vaccine. Cho nên chúng ta phải nghĩ đến nhiều giải pháp khả thi… nhưng không có một câu trả lời nào đúng hoàn toàn.”

Morrison nói thêm vào câu trả lời của Murphy là nội các của ông “phải nghĩ đến khả năng điều hành quốc gia một cách hiệu quả trong tình huống bị khủng hoảng y tế”.  

Dĩ nhiên nếu giải pháp đó vượt quá khả năng của chính phủ thì đó không thể là giải pháp mà chính phủ có thể chọn lựa.

Được hỏi là bao nhiêu phần trăm của dân số cần phải có để đạt được sự “miễn dịch cộng đồng” trước khi đời sống có thể trở lại sinh hoạt bình thường, Murphy cho biết sẽ không có câu trả lời chắc chắn.
“Một số người nói rằng phải cần đến trên 50%, có thể đến 60%.

“Nhưng rõ rằng, chúng tôi không chọn lựa giải pháp “miễn dịch cộng đồng”, chúng tôi đang theo đuổi giải pháp kiểm soát và ngăn chận.

Murphy cũng nói thêm rằng giải pháp “miễn dịch cộng đồng” trước đây đã thành công với loại vi khuẩn khác, nhưng đối với loại vi khuẩn corona chưa có một quốc gia nào thử nghiệm và thành công với giải pháp này.

Theo mô hình dự đoán mà chính phủ đã nhận được và trình bày vào tối hôm qua dự đoán về tình hình của Úc trong những tuần tới.

Theo tài liệu này thì khi tình huống xấu nhất xảy ra – một sự bùng phát không kiểm soát được – Úc phải cần 35,000 giường mỗi ngày trong khu Intensive Care Unit (ICU), điều này hoàn toàn vượt quá quả năng của nước Úc – chỉ cho thể cung cấp 7,000 ICU giường.

“Với sự cách ly và phong tỏa, đòi hỏi này có thể giảm xuống 17,000 ICU vào đỉnh điểm, vẫn còn vượt quá xa khả năng đang có. Với sự cách ly, phong tỏa và áp dụng giữ khoảng cách mỗi ngày, đòi hỏi mỗi ngày giảm xuống còn 5,000.”

Trong những ngày qua, chính phủ cảm thấy phấn khởi khi đường cong bắt đầu thẳng lại, nhưng những tuần lễ tới sẽ là giai đoạn rất quan trọng đối với nước Úc, cả hai Morrison và Murphy đều thiết tha kêu gọi người Úc giữ khoảng cách và ở nhà trong dịp Lễ Phục sinh.

Flattening-the-curve--Different-tactics-compared - 0

Mặc dầu số ca mới đã giảm và phần lớn các ca đến từ ngoại quốc hoặc liên hệ, Murphy nói “điều làm chúng tôi lo ngại nhất là có hơn 500 người nhiễm vi khuẩn này từ những người trong cộng đồng mà không biết họ đang bị nhiễm.

“Điều đó có nghĩa là có những người đang đi bộ trong cộng đồng có thể truyền nhiễm cho bạn vì chính họ cũng không biết là họ đang bị nhiễm. Đó là lý do chúng ta không nên ỷ lại về những gì chúng ta đang làm,”

Khi được hỏi sự hạn chế đi lại khi nào có thể nới lỏng – Morrison nói rằng có thể vào những thời điểm khác nhau tại mỗi vùng, mỗi tiểu bang của nước Úc. Mỗi tiểu bang đang theo dõi và thử nghiệm khác nhau.

Buổi họp nội các hôm thứ Ba cũng có bàn đến chuyện hợp đồng thuê shop đối với những thương vụ từ nhỏ đến trung bình bị ảnh hưởng bởi cơn khủng hoảng hiện nay.

Mỗi tiểu bang đang soạn thảo một luật riêng để giải quyết về vấn đề này nhưng nguyên tắc chung là tiền thuê sẽ được giảm tùy thuộc vào lợi tức bị mất của người thuê và gánh nặng này sẽ được chia giữa chủ shop và người thuê,

Luật của chính phủ là trong thời gian 6 tháng, kể từ ngày các cửa tiệm đóng cửa hoặc bị ảnh hưởng, chủ shop không được hủy bỏ hợp đồng hoặc gây khó khăn đối với người thuê cho dù người thuê không trả tiền.

Trong lúc đó chính phủ cũng xác nhận học sinh lớp 12 năm nay vẫn tiếp hành như bình thường, không có chuyện hủy bỏ như một số nguồn tin.

Related posts