Bắc Kinh cử người xâm nhập vào đội ngũ báo chí tại Toà Bạch Ốc để tuyên truyền

Một nữ phóng viên có quan hệ với bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc đã tìm cách vào tham dự buổi họp báo của Toà Bạch Ốc về đại dịch Vũ Hán. Tại đây, phóng viên này đã giở trò tuyên truyền cho Bắc Kinh.
Mở đầu câu hỏi, phóng viên này nói: “Chỉ trong tuần trước, đã có nhiều chuyến bay đến từ Trung Quốc với đầy đủ vật tư y tế. Các công ty như Huawei và Alibaba đã quyên góp cho Hoa Kỳ như 1,5 triệu khẩu trang N95 và rất nhiều găng tay y tế, nhiều vật tư y tế.”
Tới đó, TT Trump đã ngắt lời phóng viên: “Nghe như là một tuyên bố hơn là một câu hỏi”.
Phóng viên này sau đó hỏi liệu ông Trump có sẵn sàng làm việc trực tiếp với Trung Quốc hay không. Ông Trump đã trả lời rằng Trung Quốc nên tôn trọng các thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ và sau đó ông Trump đã hỏi thẳng nữ phóng viên – “Cô có hợp tác với Trung Quốc? Cô làm việc với ai?”
Người phóng viên này đã ngập ngừng – “Umm, không, tôi làm việc cho Hong Kong Phoenix TV”.
Ông Trump hỏi: “Ai làm chủ công ty đó”?
Phóng viên: “Nó ở Hồng Kông và là một công ty do tư nhân làm chủ”.
Theo nhà tư vấn Elliot Schwartz thì vào năm 2018, một cựu giám đốc ban tin tức của Phoenix TV khi làm chứng như một phần trong hồ sơ điều tra của FCC thì Hong Kong Phoenix TV được kiểm soát bởi Bộ phận Tuyên truyền của đảng Cộng sản Tàu, và tuân theo chỉ thị không được có những thông tin tích cực đối với Hoa Kỳ.
Một người khác, cựu giám đốc của Hong Kong Phoenix TV là ông Chung Pong đã nói: “Tôi biết từ kinh nghiệm cá nhân rằng nội dung truyền thông của Phoenix TV phải tuân theo lệnh của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Cộng sản Trung ương, Văn phòng Tuyên truyền Cộng sản Trung ương và Bộ Ngoại giao thường trực tiếp gửi hướng dẫn đến truyền hình vệ tinh Phoenix.”
Ông Pong cho biết ông bị sa thải vào năm 2002 theo lệnh của nhà lãnh đạo tối cao bấy giờ là Giang Trạch Dân.
Theo Viện nghiên cứu Hoover thì Phoenix TV là một đài truyền hình “chính thức” và có mối liên hệ đến Bộ Công an của Tàu cộng.
Báo cáo năm 2017 của tổ chức Freedom House cho biết Phoenix TV “thuộc sở hữu của Liu Changle – một cựu sĩ quan quân đội có quan hệ chặt chẽ với các quan chức Bắc Kinh”.
Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hoà tại tiểu bang Texas, ông Ted Cruz đã viết trên Twitter của mình:
“Phoenix TV đã tiến hành cuộc chiến truyền thông ở Mỹ trong nhiều năm, trên danh nghĩ họ là tư nhân nhưng thực sự thuộc sở hữu nhà nước. Năm 2018 tôi đã nỗ lực ngăn chặn công ty này sử dụng các biện pháp cắt xén để tuyên truyền. Truyền hình vệ tinh Phoenix Hoa Kỳ là một công ty con của Bắc Kinh Phoenix TV, có trụ sở tại Hồng Kông…”
Ông Cruz kết luận: “Vì vậy, để tóm tắt lại, Hiệp hội báo chí đã để cho một nhân viên của chính quyền Cộng sản Trung Quốc vào Toà Bạch Ốc đặt câu hỏi với Tổng thống trong chương trình được phát đi toàn cầu trong khi Trung Quốc đang tiến hành một chiến dịch tuyên truyền để che giấu những hành vi phạm tội và che giấu tình hình virus Vũ Hán của họ!”

Nguyên Vũ

Nguồn tham khảo:
https://www.foxnews.com/politics/gop-sounds-alarm-after-state-owned-chinese-outlet-crashes-coronavirus-press-briefing
08.04.2020

Related posts