Coronavirus ở Úc: Chính quyền kêu gọi người dân ở nhà trong lễ Easter khi số tử vong đã lên 51

Bộ trưởng Nghệ thuật của tiểu bang NSW, Don Harwin, được phát hiện ở nhà nghỉ mát tại vùng biển ở Pearl Beach vào chiều thứ Tư mặc dầu chính phủ khuyến cáo mọi người ở nhà chính, như thế ông đã vi phạm luật di chuyển không có lý do chính đáng. Trước mắt ông đã bị phạt $1000 và có thể còn thêm những hình thức kỷ luật khác.

Chương trình của chính phủ $130 tỉ trợ giúp 6 triệu người đi làm bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng hiện nay đã được quốc hội thông qua hôm qua và chính phủ cần vài tuần để hoàn thành thủ tục hành chánh trước số tiền này đến tay người nhận.

Tính đến sáng thứ Năm 9/4, ở Úc có hơn 6000 ca nhiễm coronavirus, trong đó có 2773 ca ở  New South Wales, 1212 ở Victoria, 953 ở Queensland, 420 ở South Australia, 481 ở Western Australia, 107 ở Tasmania, 99 ở ACT và 28 ở Northern Territory .

Số tử vong hiện tại là 51.

Cảnh sát NSW và Queensland khuyến cáo mọi người lệnh không được lái xe trong lễ Easter cuối tuần này nếu không có lý do chính đáng.

Trong mấy tuần qua có hàng ngàn người gọi đường dây nóng của cảnh sát để báo cáo những người tổ chức party, không tuân thủ luật giữ khoảng cách, tập họp ngoài công viên…

Cảnh sát trưởng NSW, Mick Fuller cho biết cho đến nay đã có ít nhất 5000 cú điện thoại báo cáo cho cảnh sát ở NSW về những trường hợp vi phạm luật giới hạn.

“Điều đó cho thấy là cộng đồng đúng sau chúng tôi trong cuộc hành trình này,” ông Fuller nói.

Tại Victoria, tờ The Age cho biết mỗi ngày có hơn 600 cú điện thoại của người dân cho cảnh sát báo cáo những trường hợp vi phạm. Chỉ riêng tuần lễ đầu của tháng 4 có đến 22,000 cú gọi.

Có hàng 100 người đã bị phạt trên toàn quốc từ khi bắt đầu lệnh phong tỏa.

Related posts