Nhiều nhà máy sản xuất khẩu trang ở Trung Quốc không đủ tiêu chuẩn vệ sinh

Hương Thảo

Ảnh minh họa (ảnh: 🇸🇮 Janko Ferlič / Unsplash).

Một nhà môi giới Trung Quốc đã tiết lộ rằng, các công nhân tại nhiều nhà máy sản xuất khẩu trang ở Trung Quốc không đeo đồ bảo hộ hoặc găng tay trong khi xử lý các sản phẩm, đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng sản xuất vật tư y tế ở Trung Quốc.

Ông Trần Quốc Hoa (Chen Guohua – không phải tên thật), một nhà môi giới xuất khẩu khẩu trang sản xuất tại Trung Quốc nói với hãng tin Tech World của Trung Quốc rằng, 60% các nhà máy ở nước này không có môi trường làm việc vô trùng.

Ông cho biết, ông từng đến thăm một nhà máy đầy bụi, nơi các công nhân đang xử lý khẩu trang từ dây chuyền nhà máy bằng tay không và không đeo đồ bảo hộ.

“Ai là người dám sử dụng khẩu trang được sản xuất như thế này? Ai dám đeo nó lên mặt?”, ông đặt câu hỏi.

Ông Trần cho biết, ông từng buôn bán thương mại điện tử và mới đây đã chuyển sang xuất khẩu khẩu trang do nhận được nhiều đơn đặt hàng từ các khách hàng nước ngoài của mình. Ông nói rằng hầu hết các nhà máy sản xuất khẩu trang ở Trung Quốc ban đầu là các nhà máy dệt hoặc điện tử đã nhanh chóng chuyển hướng sản xuất để đáp ứng nhu cầu tăng cao, vì vậy thiết bị và công nghệ của họ thường không đáp ứng các tiêu chuẩn. 

Theo trang Sanyan Blockchain, trang tin tài chính Trung Quốc, trong khoảng thời gian từ 23/1 đến 11/3, gần 5.500 nhà sản xuất khẩu trang đã được mở ra tại Trung Quốc. Theo ông Trần, một số nhà máy đã mua giấy phép sản xuất khẩu trang. 

Những tiết lộ được đưa ra trong bối cảnh có nhiều báo cáo về các thiết bị y tế kém chất lượng được sản xuất từ Trung Quốc. Jin Hai, một quan chức hải quan Trung Quốc nói với hãng tin AFP vào ngày 4/4 rằng, Trung Quốc đã xuất khẩu 3,86 tỷ khẩu trang; 37,5 triệu thiết bị bảo hộ cá nhân; 16.000 máy thở và 2,84 triệu bộ kit xét nghiệm kể từ ngày 1/3. Tuy nhiên, một số quốc gia như Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha… đã phàn nàn về chất lượng các thiết bị y tế do Trung Quốc cung cấp.

Cụ thể, Hà Lan vào ngày 28/3 cho biết họ đã phải thu hồi khoảng 600.000 khẩu trang được Trung Quốc cung cấp. Các quan chức y tế Hà Lan cho biết số khẩu trang này không phù hợp và có bộ lọc bị lỗi.

Tương tự, theo The Telegraph, Vương quốc Anh cho biết họ sẽ yêu cầu Trung Quốc hoàn lại tiền cho hàng triệu bộ kit xét nghiệm kháng thể virus được đặt hàng từ nước này sau khi phát hiện ra các bộ kit xét nghiệm này cho kết quả không chính xác. 

Gần đây, có một số video với nội dung nói về tình trạng sản xuất khẩu trang không vệ sinh ở Trung Quốc được lưu hành trên mạng xã hội. Ví như, hôm 30/3, tài khoản Twitter Harry Chen PhD đăng tải một video cho thấy một nam công nhân Trung Quốc trong nhà máy cố tình cầm những chiếc khẩu trang y tế dùng để xuất khẩu chà lên giày của anh ta và nói rằng: “Thế này đã đủ tốt chưa? Những chiếc khẩu trang này dùng để xuất khẩu phải không?”.

Theo The Epoch Times
Hương Thảo dịch và biên tập

Related posts