Đài Loan tìm được thuốc ức chế virus corona mạnh gấp 10 lần loại hiện có

  • Trí Đạt

Toàn cầu đang tích cực nghiên cứu tìm thuốc chữa trị viêm phổi Trung Cộng (còn gọi là viêm phổi Vũ Hán, viêm phổi virus corona mới). Ngày 10/4, Viện Nghiên cứu Trung ương Đài loan tuyên bố, đã sàng lọc ra được loại thuốc ức chế protease chính để ức chế virus corona từ hơn 100 loại hợp chất, có thể ức chế virus nhân lên trong ống nghiệm, hiệu quả mạnh gấp 10 lần thuốc ức chế hiện có, có triển vọng trở thành một trong những lựa chọn cho loại thuốc có tính nhắm thẳng mới để điều trị virus corona.

Lính hóa học Quân đội Đài Loan tham gia chống dịch. (Ảnh: CNA)

Hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) đưa tin, Bộ Khoa học Đài loan và Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan hôm 10/4 đã đưa ra tuyên bố chung cho biết, nhà nghiên cứu Lương Bác Hoàng thuộc Viện Nghiên cứu Sinh hóa – Viện Nghiên cứu Trung ương, đã sàng lọc được protease chính (main protease, còn gọi 3C-like protease) ức chế virus corona mới từ hơn 100 loại hợp chất.

Ông Lương Bác Hoàng (Ảnh: CNA)

Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan cho biết, mặc dù trước khi thực sự trở thành thuốc mới kháng virus viêm phổi, còn cần phải trải qua thực nghiệm trên động vật và trên cơ thể người, nhưng có thể tìm ra được loại thuốc trong thời gian ngắn, điều này cho thấy sức mạnh của Đài Loan về năng lực ứng biến khẩn cấp với loại virus này.

Bản tin của CNA chỉ ra, nhà nghiên cứu Lâm Nghi Linh  (công tác tại Viện Nghiên cứu Y sinh thuộc Viện Nghiên cứu Trung ương), kỹ sư nghiên cứu Chiêm Gia Quỳnh thuộc Trung tâm Nghiên cứu Bộ gen và giáo sư Trương Thục Quyên (Khoa Kiểm nghiệm Y tế và Công nghệ Sinh học Đại học Đài Loan) cũng xác nhận thông tin này, “thuốc ức chế protease có hiệu quả mạnh này, có thể ức chế virus viêm phổi Vũ Hán nhân lên trong ống nghiệm, hiệu quả mạnh hơn 10 lần so với loại thuốc ức chế đã biết”.

Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan nhấn mạnh, hiện tại trên thế giới, điều trị viêm phổi Trung Cộng chủ yếu là dựa vào thuốc không có tính nhắm thẳng như Remdesivir, Quinine; thuốc được phát hiện sau kết quả nghiên cứu này sẽ được phát triển trở thành thuốc mới chống lại virus viêm phổi Trung Cộng, mong rằng trong tương lai gần, nó sẽ trở thành một trong những lựa chọn thuốc mới có tính điều trị nhắm thẳng.

Trước đó, đội ngũ y tế Đài Loan cũng đưa ra báo cáo ngắn. Tờ Taiwan People News đưa tin, đội ngũ các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Trường Canh (Chang Gung University), Bệnh viện Trường Canh và nghiên cứu viên Mã Triệt thuộc Viện Nghiên cứu Trung ương, Viện nghiên cứu Y học dự phòng thuộc Bộ Quốc phòng Đài Loan, Đại học Oxford, đã phân lập thành công 22 chủng virus viêm phổi Trung Cộng, đồng thời thu được trình tự gen đầy đủ của virus.

Ông Mã Triệt (Ảnh: RFA)

Hiện tại, đã phát hiện ra rằng có một loại kháng thể đơn dòng liên kết với protein dằm (spike protein, viết tắt S), có thể có cơ hội ức chế virus xâm nhập vào cơ thể người, những mẫu virus này có thể phát triển thêm bước nữa làm thuốc thử nghiệm hoặc nguyên liệu điều trị chống virus, mang lại hy vọng trong điều trị virus viêm phổi Trung Cộng.

Bà Thi Ngôn Như (Ảnh Đại học Trường Canh)

Giáo sư Thi Ngôn Như (Shin-Ru Shih) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Lây nhiễm Virus Mới nổi Đại học Trường Canh chỉ ra, 22 chủng kháng thể này có thể dùng phương thức hoán vị và tổ hợp để làm thuốc thử nghiệm, có thể nâng cao độ nhạy và tính chuyên nhất trong xét nghiệm virus Trung Cộng (virus corona chủng mới). Thành quả này đã được bàn bạc với công ty Formosa Biomedical Technology, bước tiếp theo sẽ hợp tác bắt tay tiến hành thử nghiệm trên cơ thể người và phát triển thuốc thử, việc phát triển thuốc kháng virus liên quan cũng sẽ được kết hợp với giới y dược Đài Loan để nghiên cứu phát triển.

(Ghi chú của biên tập viên: Virus gây bùng phát viêm phổi Vũ Hán là đến từ Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ, do chính quyền ĐCSTQ che giấu sự thật dẫn đến dịch bệnh lan ra toàn cầu. Người Vũ Hán, người Hồ Bắc và tất cả người Trung Quốc cùng nhân dân toàn thế giới đều là những người bị hại. ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, cũng không đại biểu được cho Trung Quốc, do đó, loại virus xuất hiện dưới sự cai trị của ĐCSTQ này nên được gọi là “virus Trung Cộng.”)

Trí Đạt

Related posts