ĐIỂM TIN THẾ GIỚI CHIỀU THỨ BẢY 11/4

TT Trump nói ‘có thể vào tuần tới’ sẽ có thông báo về WHO

Tổng thống Trump tại Trạm Không quân Hải quân Tàu số 8, ngày 28/3/2020

Fox News đưa tin, Tổng thống Trump vào thứ Sáu (10/4) nói rằng, “có thể vào tuần tới” sẽ có một thông báo về Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sau khi cho biết chính quyền của ông có thể cắt giảm tài trợ của Hoa Kỳ đối với WHO, vì sự thất vọng với tổ chức này trong suốt đại dịch viêm phổi Vũ Hán.

“Có thể vào tuần tới, chúng tôi sẽ có một thông báo về tổ chức y tế thế giới”, Tổng thống Trump nói tại cuộc họp báo của Lực lượng đặc nhiệm chống virus corona của Nhà Trắng vào thứ Sáu. “Như các vị đã biết, chúng tôi đã tài trợ cho họ khoảng 500 triệu USD một năm và chúng tôi sẽ nói về chủ đề đó vào tuần tới. Chúng ta sẽ có nhiều điều để nói về nó”.

“Trung Quốc đã tài trợ cho họ ít hơn 40 triệu USD trong những năm qua. Chúng tôi đã tài trợ tiền cho họ hơn 10 lần [Trung Quốc]”, Tổng thống cho biết.

Con trai của ông Trump đồng ý Mỹ nên công nhận Đài Loan là một quốc gia

Taiwan News đưa tin, con trai đầu của Tổng thống Trump, Donald Trump Jr. đã tuyên bố trên mạng xã hội vào ngày 9/4 rằng, ông đồng ý với một đề xuất mà theo đó, Hoa Kỳ nên chính thức công nhận Đài Loan là một quốc gia.

Trước đó, vào hôm 9/4, ông Benny Johnson, giám đốc sáng tạo tại tổ chức phi lợi nhuận bảo thủ Turning Point USA viết trên Twitter rằng, ông đề nghị Hoa Kỳ công nhận Đài Loan là một quốc gia sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc.

Sau đó cùng ngày, Donald Trump Jr. đã chụp ảnh màn hình dòng tweet của ông Benny Johnson và đăng nó lên trang Facebook của mình với chú thích: “Tôi đồng ý. Ai đồng ý với tôi?”. Trong vòng 12 giờ, bài đăng đã nhận được 54.000 lượt thích, 5.500 bình luận và 11.000 lượt chia sẻ.

Nhóm nghiên cứu Đại học Oxford: Vaccine viêm phổi Vũ Hán có thể ra mắt vào tháng 9

Một loại vaccine kháng virus corona có thể được đưa ra vào tháng 9.

Theo tờ Daily Mail ngày 10/4, bà Sarah Gilbert, giáo sư Đại học Oxford hiện dẫn đầu một đội nghiên cứu của Anh, nói rằng bà “tin chắc 80%” vaccine kháng virus corona do nhóm bà phát triển có thể ra mắt vào mùa thu này.

Tháng trước, bà Gilbert đã hy vọng rằng vaccine có thể đưa ra vào cuối năm nay, nhưng thông tin mới nhất đã cho thấy một tiến triển lạc quan.

Các thử nghiệm trên người có thể sẽ diễn ra trong hai tuần tới.

Giáo sư Sarah Gilbert (ảnh chụp màn hình bản tin của tờ Daily Mail).

Bệnh nhân mắc Ebola chết ở Congo, dập tắt hy vọng dịch Ebola chấm dứt

Theo Reuters, chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết hôm thứ Sáu rằng, ca nhiễm Ebola tại nước này sau hơn 50 ngày đã qua đời, dập tắt hy vọng về việc dịch Ebola có thể chấm dứt.

Các nhà chức trách y tế cho biết trong một tuyên bố, người đàn ông vừa mới qua đời, 26 tuổi, ở Beni, một thị trấn ở miền đông Congo, được phát hiện nhiễm bệnh từ ngày 17/2, sau đó phát triển các triệu chứng vào ngày 27/3 và qua đời trong bệnh viện vào sáng 9/4.

Amazon đang xây dựng phòng thí nghiệm kiểm tra virus Vũ Hán cho nhân viên

Theo Breitbart ngày 10/4, gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon đã bắt đầu xây dựng một phòng thí nghiệm để kiểm tra virus Vũ Hán cho nhân viên của mình.

“Một nhóm thuộc Amazon với nhiều kỹ năng – từ các nhà khoa học nghiên cứu và quản lý chương trình đến các chuyên gia mua sắm và kỹ sư phần mềm – đã chuyển từ công việc hàng ngày của họ sang một nhóm chuyên dụng để thực hiện sáng kiến này”, Amazon cho biết. “Chúng tôi đã bắt đầu lắp ráp các thiết bị cần thiết để xây dựng phòng thí nghiệm đầu tiên của chúng tôi và hy vọng sẽ sớm bắt đầu thử nghiệm số lượng nhỏ nhân viên tuyến đầu của chúng tôi”.

Liverpool: Kenny Dalglish xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán

Theo BBC ngày 10/4, huyền thoại của Liverpool, ông Kenny Dalglish đã cho kết quả dương tính với virus Vũ Hán và đang ở trong bệnh viện, mặc dù không có triệu chứng gì.

“Thật bất ngờ, kết quả xét nghiệm dương tính nhưng ông ấy vẫn không có triệu chứng”, gia đình Dalglish cho biết.

Dalglish giành được 4 chức vô địch giải hạng nhất Scotland, nay được gọi là giải bóng đá Ngoại hạng Scortland khi chơi cho câu lạc bộ Celtic, trước khi chuyển đến Liverpool vào năm 1977. Tại Liverpool, Kenny Dalglish đã 8 lần giành chức vô địch nước Anh, cả trên cương vị huấn luyện viên trưởng và cầu thủ. Nhưng đáng kể nhất phải là 3 chức vô địch Cúp C1 vào các năm  1978, 1981, 1984.

Related posts