Coronavirus ở Úc: Tỉ lệ thấp nghiệp cao nhất trong 30 năm qua

Có thể 1.4 triệu người Úc có thể thấp nghiệp tính đến tháng 6 khi tỉ lệ thấp nghiệp tiếp tục gia tăng ở mức cao nhất trong 30 năm qua.

Theo dự đoán tỉ lệ thấp nghiệp ở Úc sẽ lên tăng từ 5.1% đến 10% đến tháng 6 nhưng Tổng trưởng Ngân khố Josh Frydenberg cho biết tỉ lệ đó sẽ là 15% nếu như không có chương trình  JobKeep trị giá $130 tỉ của chính phủ để trợ các cơ sở kinh doanh trả tiền lương cho công nhân.

Lời tuyên bố của Josh Frydenberg đưa ra giữa lúc Tổng Quản trị Y tế Quốc gia Brendan Murphy cảnh báo là “quá sớm” để nới lỏng luật hạn chế hiện nay nhưng nội các của chính phủ liên bang đang xem xét có thể nới lỏng được gì trong những tuần tới để tránh những thiệt hại quá lớn về kinh tế.

Tính đến sáng thứ Ba 14/4 ở Úc có 6300 ca nhiễm coronavirus, trong đó có 2863 ca ở New South Wales, 1281 ở Victoria, 983 ở Queensland, 431 ở South Australia, 523 ở Western Australia, 144 ở Tasmania, 103 ở  ACT và 28 ở Northern Territory.

Số tử vong: 61.

Related posts