Coronavirus ở Úc 21/4: số ca nhiễm giảm đáng kể

Nội các quốc gia sẽ họp lại sáng nay sau 24 giờ nước Úc đạt được thêm một thành tích – chỉ có thêm 13 ca mới.

Một tin vui khác là có vào khoảng 2 phần 3 của 6629 ca nhiễm trên toàn quốc đã hồi phục. Hiện tại chỉ có còn 2284 ca nhiễm, con số này giảm đáng kể so với gần 4 tuần trước (4/4/2020) số người nhiễm lên đến 4935.

Thủ hiến Victoria Daniel Andrews cho biết nội các sẽ thảo luận về việc nới lỏng những luật giới hạn.

Hiện hại Úc có 71 tử vong, 6629 ca nhiễm, trong đó có 2969 ở New South Wales, 1329 ở Victoria, 1019 ở Queensland, 435 ở South Australia, 545 ở Western Australia, 200 ở Tasmania, 104 ở ACT và 28 ở Northern Territory.

Một số tin quan trọng liên quan đến coronavirus.

* Tại NSW, chính phủ cho biết các biết các trường học sẽ mở cửa lại ngày 11 tháng 5.

Tin tức liên quan đến Virgin Australia

Vào tối hôm qua chúng tôi đăng tải tin tức về hãng máy bay Virgin Australia trong đó vẫn còn có một niềm hy vọng cuối cùng là hai tiểu bang NSW và Queensland đã bỏ tiền ra để cứu hãng máy bay này. NSW đồng ý chi tiền nếu như cơ quan đầu não của Virgin Australia dời từ Brisbane đến miền tây của Sydney trong lúc đó thì Queensland kịch liệt chống lại lời đề nghị này. Và cuối cùng các bên đã không đi đến một sự đồng ý chung buộc lòng công ty phải tuyên bố “compulsory administration” – một hình thức của phá sản.  Có nghĩa là bắt đầu từ hôm nay ban quản trị của Virgin Australia sẽ giải tán và ngay cả chủ nhân của máy bay này kể từ nay cũng sẽ không có tiếng nói trong việc mọi quyết định liên quan đến tương lai của hãng máy bay này.

Trong một thông báo chính thức gởi cho ASX, Virgin Australia xác nhận hãng hàng không buộc lòng phải đi đến quyết định trên.

Vaughan Strawbridge, Richard Hughes, John Greig và Sal Algeri từ công ty Deloitte được giao trách nhiệm quản trị công ty Virgin Australia.

Bộ trưởng Bộ phát triển của Queensland Cameron Dick, người đã kịch liệt chống lại lời đề nghị của NSW sau khi tin “phá sản” được công bố đã chia sẻ như sau:

“Thật là thất vọng khi nghe tin công ty tuyên bố phá sản.

“Thông điệp của chúng tôi hôm nay được chia sẻ với tất cả nhân viên của Virgin Australia. Thật là buồn và thất vọng là chúng ta đã không đạt được sự đồng ý.

“Điều quan trọng nhất trong lúc này là tất cả các chính phủ đặc biệt là chính phủ liên bang sẽ làm việc với những người quản trị tạm thời để tìm cách cứu công ty,

“Không có công ty hàng không nào trên thế giới dự đoán được một trận đại dịch lớn nhất trong 100 năm qua. Gây ra hậu quả không chỉ xảy đến với Virgin Australia mà còn trên toàn thế giới.

“Chúng ta cần chính phủ liên bang của Morrison, những người đã không làm gì và để cho công ty đi đến chỗ phá sản – sẽ ra tay lần này để giữ cho công ty tiếp tục hoạt động,” ông Dick chia sẻ.

Related posts