COVID-19: Cáp Nhĩ Tân 1 người lây 43 người, xuất hiện “lây lan liên tỉnh”

  • Trí Đạt

Chuỗi lây nhiễm tập thể virus Trung Cộng (còn gọi là virus viêm phổi Vũ Hán, virus corona mới) tại thành phố Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang đang lan rộng, từ 1 truyền 10 rồi mở rộng thành 1 truyền 43, trong đó bao gồm 3 y tá được chẩn đoán xác nhận, ngoài ra còn xuất hiện “lây lan liên tỉnh”. Thành phố Căn Hà thuộc Nội Mông Cổ đã phong tỏa toàn diện giao thông tiếp giáp với Hắc Long Giang; đến nay, đây là khu vực đầu tiên tại Đại Lục tuyên bố phong tỏa giao thông và cấm người dân qua lại Hắc Long Giang.

Tình hình dịch bệnh tại Cáp Nhĩ Tân vẫn tiếp tục gay go, chợ bán buôn quần áo ở Cáp Nhĩ Tân tiếp tục đóng cửa. (Ảnh: Epoch Times)

Lây nhiễm chéo trong bệnh viện ở Cáp Nhĩ Tân, từ 1 lây sang 43 người

Nhật báo Bắc Kinh đưa tin, tối ngày 17/4, Ủy ban Y tế Sức khỏe tỉnh Hắc Long Giang thông báo cho biết, ngày 16/4, từ 0:00 đến hết 23:00, số ca xác nhận lây nhiễm mới trong tỉnh Hắc Long Giang là 3 ca (ở Cáp Nhĩ Tân), số ca lây nhiễm không triệu chứng là 5 ca (Cáp Nhĩ Tân 4 ca, Mẫu Đơn Giang 1 ca), trong đó 4 ca đều đều liên quan đến lây nhiễm chéo trong bệnh viện ở Cáp Nhĩ Tân trước đó.

Trước đó, từ ngày 9/4, có 1 ca nhiễm mới tại Cáp Nhĩ Tân và 3 ca nhiễm không triệu chứng, do người bệnh 83 tuổi họ Trần gây lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Từ 1 người lây sang 10 người rồi mở rộng 1 người lây ra 43 người. Hiện thành phố Cáp Nhĩ Tân có 43 người xác nhận lây nhiễm. Bao gồm 26 ca xác nhận lây nhiễm và 17 ca lây nhiễm không triệu chứng.

3 y tá xác nhận lây nhiễm, chuỗi lây nhiễm lan truyền “liên tỉnh”

Thông tin cho biết, ngày 15/4, 3 y tá tại bệnh viện này cũng được xác nhận lây nhiễm từ vụ lây nhiễm tập thể nói trên. Sau đó, Thuận Phủ tỉnh Liêu Ninh cũng xác nhận một trường hợp lây nhiễm do chăm sóc bố bị bệnh tại Bệnh viện số 1 Đại học Y Cáp Nhĩ Tân. Người này khi về Liêu Ninh đã tiếp xúc với nhiều người thân tại đây, đến ngày 17/4 thì được xe cứu thương của Trung tâm Cấp cứu Thẩm Dương đưa đến Trung tâm điều trị khẩn cấp tập trung của tỉnh ở trung tâm thành phố Thẩm Dương (Bệnh viện số 6 Thẩm Dương).

Thành phố Căn Hà khu tự trị Nội Mông Cổ phong tỏa toàn diện giao thông giáp ranh Hắc Long Giang

Tình hình dịch bệnh tại tỉnh Hắc Long Giang gần đây mất kiểm soát thấy rõ, khiến cho thành phố Căn Hà của Khu tự trị Nội Mông Cổ cũng phải tuyên bố phong tỏa toàn diện giao thông giáp ranh Hắc Long Giang; chính quyền địa phương kêu gọi, người dân không nên đi từ Hắc Long Giang vào thành phố Căn Hà, đồng thời yêu cầu các đường giao thông phải đảm bảo “không lọt một xe, không lọt một người”. 

Đến nay, thành phố Căn Hà là khu vực đầu tiên tuyên bố phong tỏa giao thông và cấm người dân đi lại Hắc Long Giang. Chính quyền thành phố Căn Hà tuyên bố, giữ nghiêm cửa vào, phong tỏa toàn diện giao thông tại trấn Mãn Quy và huyện Mạc Hà giáp Hắc Long Giang, khuyên người dân từ Hắc Long Giang đi vào thành phố Căn Hà trở lại Hắc Long Giang, đồng thời cấm người dân Căn Hà đi vào Hắc Long Giang.

Do dịch bệnh mất kiểm soát, tối ngày 17/4, 18 quan chức bao gồm cả Phó thị trưởng Cáp Nhĩ Tân Trần Viễn Phi, Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Sức Khỏe Cáp Nhĩ tân Đinh Phụng Thù bị xử lý truy cứu trách nhiệm vì dịch bệnh mất kiểm soát.

Tối ngày 17/4, chính quyền thành phố Cáp Nhĩ Tân phát đi thông báo, truy tìm những người từng ở Bệnh viện số 2 Cáp Nhĩ Tân từ ngày 2 – 6/4 và tìm những người  từng nằm phòng bệnh (tầng 12), xuất viện, chuyển viện, chăm sóc bệnh nhân, thăm người bệnh, ở lại trong thời gian ngắn thuộc Khoa Nội hô hấp Bệnh viện số 1 Đại học Y Cáp Nhĩ Tân từ ngày 6 – 9/4.

Hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) nói, mặc dù chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng gần đây dịch bệnh có xu hướng thuyên giảm, nhưng thành phố Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang lại bùng phát lây nhiễm tập thể trong cộng đồng; trong khi chính quyền địa phương lại thông báo tìm gấp những người tiếp xúc gần với người xác nhận lây nhiễm, giống như trở thành thành phố Vũ Hán thứ hai.

Trí Đạt

Related posts