Cập nhật tin tức ở Úc: Northern Territory cho phép mở cửa lại dịch vụ ăn uống

Bắt đầu từ ngày 15 tháng này, lãnh thổng NT trở thành tiểu bang/lãnh thổ đầu tiên ở Úc cho phép tất cả các pub, club, nhà hàng, quán cà phê… mở cửa lại.

Chỉ huy trưởng (Chief Minister) của NT, ông Michael Gunner vừa công bố hôm nay 30/4. Ông cho biết đây là một thử nghiệm và kêu gọi người dân NT ý thức về hành động của mình, không nên lạm dụng sự nới lỏng này.

Kể từ ngày 15/5 người dân được ăn uống tại bất cứ các nơi trên với điều kiện là phải giữ luật khoảng cách, không được ngồi lâu hơn 2 giờ và chỉ có thể uống rượu bia cùng với thức ăn.

Nam Úc được xem là “nơi an toàn nhất thế giới”

Nam Úc được ca ngợi như một nơi an toàn nhất ở Úc và thế giới hiện nay vì đã kiểm soát được sự lây lan của coronavirus- không có ca nhiễm mới trong một tuần qua.

Tổng quản trị Y tế tiểu bang SA bà Nicola Spurrier cho biết tình hình y tế tiểu bang hiện đang rất tốt.

“Tôi nghĩ nhiều người ở Úc ngạc nhiên về thành tích của chúng tôi. Thật sự hiện tại Nam Úc và Tây Tân Lan là hai nơi an toàn nhất thế giới,” bà nói.

“Đó là công sức của nhiều người đặc biệt là những người đóng vai trò tích cực như các nhân viên y tế và nó được bền bù xứng đáng.”

Hiện tại SA chỉ có 14 ca còn đang điều trị. Trong số 438 ca nhiễm của tiểu bang đã có hơn 96% đã hồi phục.

Thủ hiến tiểu bang SA cho biết thành quả này đạt được là nhờ vào hai yếu tố chánh: kiểm soát biên giới và xét nghiệm.

Nam Úc là tiểu bang đầu tiên đóng cửa biên giới (ngày 24 tháng 3) và cho đến nay đã xét nghiệm 55,000 người – đó là tỉ lệ cao nhất toàn quốc.

Thủ hiến NSW cho biết có thể sẽ nới lỏng hơn nữa

Nước Úc đã thành công kiểm soát được sự lây lan của vi khuẩn corona nhưng khi nào sẽ được mở cửa lại trên toàn quốc?

Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian kêu gọi mọi người đừng nên lạm dụng sự nới lỏng bắt đầu vào ngày mai và cho biết có thể sẽ nới lỏng thêm nếu số ca nhiễm không tăng trong những ngày tới.

“Bắt đầu từ ngày mai NSW sẽ được nới lỏng sự hạn chế. Tôi muốn nhắc nhỡ mọi người hành xử trong tinh thần trách nhiệm. Chúng tôi nới lỏng để giảm bớt áp lực tinh thần và sự cô lập của người dân, bây giờ quý vị có thể thăm viếng nhà người khác, hai người lớn một lúc.

“Nhưng làm ơn hành xử trong tinh thần trách nhiệm. Chúng tôi không muốn số ca nhiễm bộc phát khiến cho tình hình không còn kiểm soát được và phải trở lại những gì giống như vào đầu tháng Tư.”

Bà cho biết nếu số ca nhiễm tiếp tục giảm thì chính phủ sẽ nới lỏng thêm trong tương lai.

“Chúng tôi mong muốn sẽ nới lỏng thêm nữa trong tương lai nếu tình hình tốt hơn.”

Hiện tại số ca nhiễm ở Úc là 6747, trong đó có 3018 ca ở New South Wales, 1354 ở  Victoria, 1034 ở Queensland, 438 ở South Australia, 551 ở Western Australia, 219 ở  Tasmania, 106 ở ACT và 27 ở Northern Territory.

Tổng số tử vong là 91.

Related posts