Nghị sĩ Úc Bernie Finn: “Chúng ta vĩnh viễn không nên tin tưởng ĐCSTQ”…

Thế giới tuyệt đối không thể tha thứ cho nỗi đau to lớn mà chính phủ ĐCSTQ đã gây ra cho tất cả chúng ta. Họ nói dối. Họ che giấu bệnh dịch. Họ đã để cho virus Vũ Hán (virus Trung Cộng) vượt khỏi biên giới Trung Quốc“. Đây là bài đăng Facebook của Bernie Finn – Nghị sĩ Hội đồng Lập pháp Victoria (Úc) nhắm thẳng vào chính quyền ĐCSTQ …

  Bernie Finn - Nghị sĩ Hội đồng Lập pháp Victoria (Úc).

Bernie Finn – Nghị sĩ Hội đồng Lập pháp Victoria (Úc). (Ảnh: Getty Images)  

ĐCSTQ nên chịu sự lên án của toàn thế giới Hôm 27/3, nghị sĩ Quốc hội Úc Bernie Finn đã viết trên trang Facebook của mình như sau: “Tôi không có vấn đề gì với người Trung Quốc, dù là họ ở đây hay ở quê hương của họ. Vấn đề của tôi là chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lừa dối, bưng bít rồi để virus Vũ Hán không chỉ sát hại người dân nước mình mà còn nhấn chìm cả thế giới. Mặc dù ĐCSTQ cố gắng đến đâu, quan điểm của tôi HẾT SỨC rõ ràng: Người Trung Quốc – tốt; chính quyền Trung Quốc – xấu. Ai nói ngược lại thì chính là nói dối”. Đây là bài đăng thứ ba trong tuần của ông Bernie Finn, ủy viên Hội đồng Lập pháp bang Victoria, lên án ĐCSTQ đã gây ra đại dịch virus corona. Bình luận này được đăng lên ba ngày sau khi ông trả lời phỏng vấn của một phóng viên Minh Huệ tại Melbourne và ông nói cộng đồng quốc tế cần chung tay giải thể ĐCSTQ một cách hòa bình. Trước đó, vào ngày 21/3, nghị sĩ Bernie đã đăng một bài viết nổi bật trên Facebook với chữ trắng nền đỏ, bày tỏ sự phẫn nộ với ĐCSTQ. Ông Bernie Finn viết: “Chính quyền Cộng sản Trung Quốc không phải là bạn bè của Úc. Có thể minh chứng được điều đó vì thực sự lần này đã đi quá đà rồi. Chúng ta vĩnh viễn không nên tin tưởng nó [ĐCSTQ] nữa!”.

  Vào ngày 21/3/2020, ông Finn đã đăng bài trên Facebook

Vào ngày 21/3/2020, ông Finn đã đăng bài trên Facebook. (Ảnh chụp màn hình)   Vào ngày 23/3, ông Finn đã đăng bài trên Facebook: “Thế giới tuyệt đối không thể tha thứ cho nỗi đau to lớn mà chính phủ ĐCSTQ đã gây ra cho tất cả chúng ta. Họ nói dối, che giấu. Họ đã để cho virus Vũ Hán (virus ĐCSTQ) vượt khỏi biên giới Trung Quốc (lan truyền đến toàn thế giới). Chúng ta vĩnh viễn không nên quên điều này”.

Vào ngày 23/3/2020, ông Finn đã đăng bài trên Facebook.

Vào ngày 23/3/2020, ông Finn đã đăng bài trên Facebook. (Ảnh chụp màn hình)   Trong vòng mấy ngày sau, hàng ngàn người đã chia sẻ bài đăng ngày 23/3 của ông Finn, và một số người để lại bình luận. Một bình luận phản hồi: “Cảm ơn ông đã nói lên sự thật. Bất luận virus này đã du nhập vào Úc thế nào, nó chính là xuất phát từ Vũ Hán. Chúng ta sẽ không bao giờ quên”. Một người khác viết: “Rồi bây giờ, họ lại KHÔNG tính số người mang virus mà không có triệu chứng bệnh. Những người này lại đi lại tới lui khắp cả nước. Sớm muộn gì họ cũng lại có thể ra ngoài, rồi lại khởi phát làn sóng thứ hai…” “Virus Vũ Hán (virus ĐCSTQ) đã khiến hầu hết mọi người trên thế giới nhận ra rằng có một chính quyền tà ác trên thế giới”. “Một chính quyền phi pháp lãnh đạo một quốc gia vĩ đại”. “Khi có nhiều fan ĐCSTQ bình luận ở đây, ông hoàn toàn đúng!” Cư dân mạng Trung Quốc cũng nhấn “like”, họ nói: “Người dân Victoria cần một người như ông, một nhà lãnh đạo có thể dũng cảm nói ra sự thật. ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về việc lan truyền virus Vũ Hán ra thế giới”. “Thưa ông Finn, cảm ơn ông đã phân chia giữa ĐCSTQ và người Trung Quốc”. “Cảm ơn ông, là một người nhập cư đã sống ở Úc 20 năm, tôi hoàn toàn chấp nhận được những giá trị quan đó bao gồm cả luật pháp và dân chủ! Trong thời kỳ hiện đại, không có chế độ độc tài nào được chấp nhận”. “Đây không phải là ngôn luận thù hận, sự thực là, ĐCSTQ là nguồn gốc của nhiều điều đáng ghét xảy ra mỗi ngày”.

Chấm dứt virus Trung Cộng Ông Finn là nghị sĩ Quốc hội từ năm 2006. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên của Minghui.org hôm 24/3, ông cho hay, có người gọi đại dịch này là virus Vũ Hán, có người lại gọi nó là virus Trung Cộng (CCP virus), bất kể tên gọi thế nào, thì cộng đồng quốc tế cần phải biết nó xuất phát từ đâu, làm sao lại mất khả năng kiểm soát nó, và ai phải chịu trách nhiệm về nó. Ông Finn nhấn mạnh ĐCSTQ phải bị truy cứu trách nhiệm vì đã gây ra đại dịch này và phải bồi thường cho những tổn thất phát sinh, bởi chính sự tắc trách và bưng bít của nó mà virus này mới lan rộng và vượt biên giới sang các nước khác.

Ông đồng tình rằng cái tên “virus Trung Cộng” vô cùng chuẩn xác, đồng thời nó còn giúp chúng ta nhớ ai là người phải chịu trách nhiệm về đại dịch này. Ông cảnh báo bất kỳ cá nhân hay doanh nghiệp nào có mối quan hệ mật thiết với ĐCSTQ đều đang trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Ông nói mọi người đáng lẽ ra phải được cảnh báo về điều này. Ông đặc biệt lo lắng cho Úc vì có nhiều doanh nghiệp ở nhiều ngành nghề có quan hệ hợp tác thân cận với ĐCSTQ. Ông khuyên họ tránh xa ĐCSTQ để tránh tai họa có thể xảy ra. Ông Finn cho biết hễ có dịp, ông sẽ nói với các nghị sĩ, các thống đốc bang, và thủ tướng về sự nguy hiểm khi quá kết thân với ĐCSTQ bởi vì đại dịch này là vấn đề cấp bách về sức khỏe cộng đồng. Ông Finn cho biết trước đây, các quan chức Úc đã biết ĐCSTQ không đáng tin cậy và đại dịch lần này đã cho cộng đồng quốc tế nhìn thấu những dối trá và lừa mị của nó. Ông nói ĐCSTQ đáng bị “cộng đồng quốc tế ruồng bỏ”. Ông Finn còn nói rõ rằng mọi người không thể thừa nhận tính hợp pháp của ĐCSTQ, bởi vì những gì nó đã làm trong đại dịch, bên cạnh vô số tội ác mà nó gây ra trước đây, đã cho thấy rõ rằng sự tồn tại của nó chẳng có chút giá trị gì. Sau khi nghe nói đến 353 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó là Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong, ông Finn kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy hưởng ứng phong trào này để giải thể ĐCSTQ. Ông cho rằng nhiều người đã nhìn thấu bản chất của ĐCSTQ qua đại dịch này và những sự vụ khác. Viễn cảnh tốt nhất là mọi người hãy hưởng ứng nỗ lực hướng tới một Trung Quốc tự do và có sự tôn trọng người dân Trung Quốc.

Gia Hưng (Theo Epoch Times)

Related posts