Coronavirus ở Úc: Nội Các Quốc Gia sẽ họp hôm nay để quyết định xem sẽ nới lỏng đến đâu

Úc đang trở thành nơi mà thế giới phải ganh tị khi đất nước này đang hoạch định con đường đi đến tự do bao gồm các cà phê và nhà hàng sẽ mở cửa lại một ngày rất gần.

Thủ tướng và các Thủ hiến sẽ gặp nhau trong buổi họp nội các quốc gia vào trưa hôm nay để đưa một lộ trình tổng quát và các tiểu bang sẽ điều chỉnh lại tùy theo tình hình của mỗi tiểu bang.

Trước mắt Thủ tướng đồng ý cho tụ họp những người trong gia đình lên đến 10 người, cho phép tổ chức sinh nhật của trẻ em.  

Một số tiểu bang đã đi trước liên bang chẳng hạn như Bắc Úc (Northern Territory) đã cho mở cửa lại quán cà phê, nhà hàng, club, pub… và không giới hạn số người tham dự tiệc cưới miễn là tổ chức ngoài trời.

Trong chương trình hôm nay sẽ bao gồm việc cho phép mở lại quán cà phê mở cửa với luật khoảng cách, cho phép nhiều người hơn tham dự đám cưới, đáng tang và mở cửa biên giới giữa các tiểu bang.

 Mỗi đề nghị trên chỉ được chấp thuận khi có sự đồng ý của các chuyên chức y tế và chính phủ sẽ quan sát kỹ xem sau đó số người bị nhiễm có gia tăng hay không để có phản ứng kịp thời.

Theo dự tính kinh tế Úc sẽ mở cửa lại toàn diện vào tháng 7 trong môi trường bảo đảm không bị đe dọa bởi vi khuẩn corona.

Bộ trưởng Y tế, ông Greg Hunt cho biết là cả thế giới sẽ quan sát Úc và Tân Tây Lan như là những quốc gia đầu tiên không những kiểm soát được vi khuẩn corona mà còn bỏ những luật giới  hạn.

“Một lần nữa, xin cám ơn tất cả các bạn. Chính các bạn đã giúp đạt được thành quả như hôm nay, người Úc đang ở tuyến đầu của thế giới để hồi phục lại đời sống của họ,” ông nói.

Chính phủ Morrison cho biết sự phong tỏa hiện tại làm thiệt cho kinh tế quốc gia $4 tỉ mỗi tuần.

Hiện tại có để khoảng 5 triệu người Úc sống nhờ vào tiền JobKeeper và một triệu người mới đang bị thất nghiệp.

Những nghiên cứu mới nhất dự đoán là ngoài những người bị ảnh hưởng trực tiếp, số người tự tử ở Úc đang gia tăng vì ảnh hưởng của đại dịch.

Thủ hiến NSW, Gladys Berejiklian cảnh báo là người dân không nên mong đợi những sự thay đổi trước ngày Mother’s Day sắp tới.

Tuy nhiên hai điều chắc chắn không thể thay đổi trong những ngày sắp tới là luật giữa khoảng cách an toàn và rửa tay.

“Điều rất quan trọng là phải giữ khoảng cách an toàn – 1.5m, rửa tay và cẩn thận khi ho – đó là những điều lịch sự phải giữ vì chính nó cứu sống mạng người,” ông Hunt nói.

Australia is one of the first countries to ease restrictions after case numbers flattened. Picture: Jenny Evans/Getty Images
Úc là một trong những quốc gia đầu tiên nới lỏng luật giới hạn sau khi số ca nhiễm giảm nhiều

Ông Hunt cũng cảnh báo là sau khi bỏ lệnh giới hạn có thể có những bột phát thỉnh thoảng trở lại.

“Chúng tôi đã cảnh báo trước đây và tôi phải lập lại, khi chúng ta bỏ luật giới hạn sẽ có những bột phát, và đó là lý do mà chúng ta phải chuẩn bị chu đáo ngay từ bây giờ để nếu có xảy ra chúng ta sẽ đối phó ngay lập tức một cách hữu hiệu,” ông nói.

Related posts