Sydney là thành phố bị ảnh hưởng nặng nhất ở Úc sau đại dịch

Dĩ nhiên tất cả các thành phố ở Úc, dù lớn hay nhỏ, đều bị ảnh hưởng bởi đại dịch hiện nay, nhưng mức độ sẽ khác nhau trong đó Sydney sẽ là thành phố bị nặng nhất.

Hiện tại ở những thành phố lớn như Sydney, Melbourne… du khách biến mất, các viện bảo tàng, nhà hát, trung tâm giải trí, quán cà phê, nhà hàng và rất nhiều shop đang đóng cửa. Tại trung tâm thành phố nơi từng là “headquarter” của nhiều công ty, nay đa số làm việc ở nhà.

Khi số người bị nhiễm giảm nhiều, từ từ các sinh hoạt xã hội, kinh tế sẽ mở cửa trở lại. Nhưng có một nơi sẽ gặp nhiều khó khăn để phục hồi trở lại giống như trước kia.

Sydney đang đối phó những nhiều điều bất lợi. Vì đại dịch corona cho nên chính phủ liên bang đang tạm thời ngừng nhận di dân. Và theo dự đoán thành phố Melbourne sẽ qua mặt Sydney để trở thành phố lớn nhất nước Úc trong vòng 5 năm tới.

Sydney đang trống vắng vì những yếu tố ngắn hạn, nhưng trong trung hạn, thành phố này sẽ có mức gia tăng dân số chậm hơn những gì đã thấy trong 20 năm qua,” ông Mark McCrindle, một nhà dân số học đứng đầu trung tâm nghiên cứu McCrindle đã nói với news.com.au như thế.

Thủ tướng Morrison vừa cho biết số người di dân vào Úc trong năm 2021 có thể giảm đến 85%, cộng thêm sự sụt giảm đáng kể về số người du lịch, du học sinh tạo lên gánh nặng lớn cho nền kinh tế của những thành phố như Sydney.

Trong số người di dân đến Úc, có đến khoảng 90% chọn Sydney và Melbourne là hai nơi đến đầu tiên.

Số người di dân vào Úc giảm nhiều như thế sẽ tạo một ảnh hưởng lớn đối với nghành xây cất. Nhưng Melbourne có nhiều lợi điểm hơn so với Sydney. Ngoài số di dân từ ngoại quốc, mỗi năm có vào khoảng 12,000 người di chuyển từ các tiểu bang khác đến sống ở Victoria, chủ yếu là Melbourne.

Trái lại vào năm rồi, có khoảng 22,000 người ở Sydney đã dọn đi sống ở những tiểu bang khác. Có khoảng 15,000 người đến Queensland và 6000 người đến Victoria sinh sống.

Tổng cộng, chỉ tính số “di dân trong nước”, trong năm rồi có 23,000 di chuyển từ những tiểu bang khác đến sống ở Queensland.

Thật ra, thành phố Brisbane tương đối quân bình khi nói về mặt dân số bởi vì sự gia tăng dân số ở đó bao gồm đồng đều giữa di dân từ ngoại quốc, di dân từ trong nước và số người mới sinh, trong lúc đó 60% dân số gia tăng ở Sydney đến từ ngoại quốc.

Đại dịch coronavirus càng làm cho Sydney bất lợi hơn so với những nơi khác, trong tương lai người ta có khuynh hướng làm việc ở nhà nhiều hơn. Khi làm việc ở nhà thì không nhất thiết phải sống ở Sydney.

Sydney has a far more pronounced loss of residents, know as “internal migrants” than other capitals. Picture: ABS
Sydney mất nhiều dân do hiện tượng “di dân quốc nội”. Picture: ABSSource:Supplied

TẠI SAO NGƯỜI TA BỎ SYDNEY?

Không tính số di dân sẽ giảm trong những năm tới, hiện tại mỗi năm Sydney mất khoảng 20,000 người.

Theo ông McCrindle cho biết lý do chánh khiến cho nhiều người bỏ Sydney vì giá sinh hoạt.

“Sydney là một thành phố đắt đỏ, trong lúc đó bạn không nhận lương cao hơn so với công việc tương đương ở Melbourne. Những thành phố như Melbourne và Brisbane ngày nay đa dạng như Sydney, tại sao người ta phải sống ở một nơi đắt đỏ.”

Vào tuần rồi, theo một tường trình của ngân hàng Commonwealth Bank đánh giá năng động kinh tế của mỗi tiểu bang. Trong đó NSW đứng hạng thứ ba, Victoria tiếp tục đứng đầu.

“Chúng ta sẽ nhận di dân ít hơn, và những người này thường hay đến định cư ở Sydney và Melbourne lúc đầu. Nhưng sau đó nhiều người di chuyển đến những tiểu bang khác, đó là tình hình dân số ở Úc,” ông McCrindle cho biết như thế.

Khi ít người hơn đến Sydney sẽ làm giảm nhu cầu về nhà cửa, xây cất. Điều đó sẽ làm giảm năng lực kinh tế. Ít di dân hơn đồng nghĩa với ít nhân tài hơn để trám vào những công việc đang cần người.

Council của thành phố Sydney và các vùng chung quanh đang có những chương trình chiến lược để “biến đổi thành phố” nhằm giúp Sydney hồi phục lại nền kinh tế sau đại dịch.

MELBOURNE CÓ THỂ VƯỢT QUA SYDNEY

Chính đại dịch hiện tại sẽ giúp cho Melbourne vượt qua Sydney sớm hơn dự đoán.

Theo sở Thống Kê của Úc cho biết, dân số của Sydney hiện tại là 5.3 triệu và tăng 1.7% mỗi năm. Trong lúc đó dân số của Melbourne là 5.1 triệu nhưng tăng đến 2.3% mỗi năm.

“Melbourne không phải lệ thuộc sự gia tăng dân số vào số người di dân từ ngoại quốc giống như Sydney, cho nên với tình hình hiện tại sẽ làm khoảng cách về dân số giữa hai thành phố rút ngắn nhanh hơn,”

“Có lẽ vào giữa thập niên này, Melbourne sẽ vượt qua Sydney để trở thành phố đầu tiên của Úc có dân số 6 triệu người,” Mr McCrindle đút kết như thế.

Phạm Hoài Nam dịch

Related posts