Kịch bản: 20/20. Donald Trump vs Tập CậnBình

Giao Chỉ, San Jose

(Gái góa lo chuyện triều đình. Bài số 1)

Lời mở đầu: Trong nhiều lý do người Mỹ ủng hộ tổng thống Trump, chống Tàu là trọng điểm. Tôi là cử tri gốc Việt ghi danh không đảng phái đã không bầu cho ông Trump. Nhưng rất nhiệt thành với chủ trương chống Tầu. Phải là chống trực tiếp lãnh tụ Tập Cận Bình và đảng Cộng sản. Không phải chống nhân dân Trung Hoa. Không phải là thương chiến đòi lại quyền lợi như giữa các nhà buôn. Chống Tàu là chống bộ máy cầm quyền độc tài đảng trị. Chống chủ trương bá quyền thôn tính các nước nhỏ, đồng hóa các dân tộc, thống trị thế giới bằng kinh tế và chính trị. Chống Tầu là chống đảng Cộng sản Tầu với chính sách cai trị tàn khốc phi nhân, xử dụng toàn thể 1 tỷ và 500 triệu nhân dân làm nô lệ cho chế độ. Trận dịch Coronavirus kinh hoàng hiện nay lan truyền trên khắp thế giới và riêng Hoa Kỳ hiện chịu đựng tổn thất nặng nề nhất là hậu quả của chế độ bưng bít che dấu của đảng Cộng sản Trung Quốc. Thế giới hiện đã có đầy đủ dữ kiện để lên án cộng sản Tàu với lãnh tụ Tập Cận Bình là thủ phạm tội ác nhân loại. Hàng trăm ngàn dân vô tội toàn cầu đã chết vì trận dịch Vũ Hán vì không được loan báo công khai ngay từ ngày đầu tiên. Hàng ngàn du khách Trung Hoa đã đem mầm bệnh đi khắp thế giới tạo cơ hội cho virus tấn công toàn thể nền văn minh toàn cầu. Nhu cầu tức thời hiện nay là Hoa Kỳ phải khai chiến với đảng Cộng sản Trung Quốc để giải trừ hiểm họa cho cả tương lai nhân loại. Cuộc chiến này sẽ hoàn toàn là chiến tranh chính trị, chiến tranh ý thức hệ, chiến tranh lạnh, chiến tranh giải phóng. Giải phóng các dân tộc bị trị, giải phóng cho chính nhân dân Trung Hoa, giải phóng cho tham vọng bá quyền đè nặng Đông Nam Á và toàn thể giới. Thu gọn lại đây sẽ là cuộc chiến giữa Donald Trump và Tập Cận Bình. Không phải là dân Mỹ và dân thế giới đánh dân Trung Hoa. Đây là lúc thế giới đánh đảng Cộng sản Trung Quốc để gián tiếp giải thể chế độ. Sau đây là diễn tiến của nghệ thuật chiến tranh được gọi là: Kịch bản 20/20. Đây là giấc mơ của ông già Việt Nam còn nhớ mãi bài học ngàn năm nô lệ giặc Tầu.

D Day. Ngày khai chiến. 100,000 dân Mỹ chết vì Coronavirus. Hoa Kỳ treo cờ rủ tưởng niệm. Tổng thống Trump mời 4 vị cựu tổng thống, bà chủ tịch hạ viện, ông chủ tịch tối cao pháp viện, các lãnh đạo Cộng Hòa và Dân Chủ, tham mưu trưởng liên quân và các giới chức chính quyền họp mật để nghe tường trình về cuộc kế hoạch chiến tranh lạnh của thế kỷ 21. Khi chấm dứt buổi họp hình ảnh các giới chức quan trọng của Hoa Kỳ đứng bên nhau được công bố. Thế giới nhìn thấy có sự đoàn kết toàn dân Mỹ. Sự kiện hiếm có trong giai đoạn hiện nay báo hiệu những chuyện gì bí ẩn tương lai. Thế giới nín thở chờ đợi.

D Day +7: Tổng thống Mỹ họp với tất cả các công ty Hoa Kỳ có cơ sở làm ăn trên đất Trung Hoa. Ngay sau buổi họp báo chí được tin hầu như tất cả các cơ sở công kỹ nghệ và thương mại của Mỹ bên Tàu đều rút về khẩn cấp. Tất cả các công ty và dịch vụ của gia đình Trump và con gái Ivanka cũng giải tán và chuyển hết về Mỹ. Bạch Cung gửi điện văn mật cho các tòa đại sứ trình báo lên các nhà lãnh đạo toàn thế giới. Riêng tổng thống trực tiếp điện thoại cho một số đồng minh quan trọng kể cả Putin và tổng thư ký Liên hiệp Quốc.

D Day+14: Mỹ công bố quốc thư chính thức lên án chính quyền Trung Quốc là tội ác của nhân loại. Yêu cầu Trung quốc phải lập trình dân chủ hóa đất nước, giải tỏa các bộ phận cai trị mọi quốc gia chư hầu: Tây Tạng, Mông Cổ, Mãn Châu, Sri Lanka. Phá bỏ tất cả các nhà máy nghiên cứu và sáng chế liên quan đến chiến tranh hóa học, vi trùng học…. Trung Hoa phải bồi thường cho tất các quốc gia đã bị thiệt hại vì Covid-19 Vũ Hán. Đồng thời Mỹ Quốc kêu gọi toàn thế giới hưởng ứng và cùng lên tiếng.

D day+21: Hoa Kỳ loan báo công nhận Đài Loan là một quốc gia và đề nghị đảo quốc này gia nhập Liên Hiệp Quốc như một thành viên chính thức

D day+28: Hoa Kỳ chấm dứt bang giao với Trung Cộng, đại sứ và các lãnh sự của hai quốc gia được gọi về nước. Mỹ đưa chính quyền Trung Quốc ra tòa án Liên Hiệp Quốc về những tội ác Vũ Hán. Đóng băng tất cả tài sản quốc gia và của các nhân vật chính quyền Trung Cộng tại các ngân khố toàn thế giới. Không chấp nhận công dân Trung Hoa nhập cảnh Hoa Kỳ. Cho phép kiều dân và du sinh được về nước. Ai muốn ở lại được phép xin làm thường trú nhân sẽ phải trải qua thủ tục di trú thường lệ. Đặc biệt sẽ sưu tra cẩn thận về an ninh. Hoa Kỳ rất tôn trọng thành phần đấu tranh chính trị và các tài năng kỹ thuật muốn có cơ hội đóng góp cho thế giới tự do.

D Day+35: Mỹ ban hành lệnh cấm vận giai đoạn 1.  Báo động toàn quốc và quân đội Mỹ sẵn sàng trên toàn thế giới.

***

Trên đây mới chỉ là phần phác họa về chiến tranh lạnh trong tháng đầu tiên. Xin gửi đến các bạn để cùng chúng tôi mở rộng chân trời suy tưởng. Nếu kịch bản diễn tiến như trên thì Hoa Kỳ có thể tiến đến đâu. Liệu thế giới có hưởng ứng hay không. Phản ứng của Trung Quốc ra sao. Chúng ta sẽ cấm vận những gì?. Không có hàng hóa từ Trung Quốc thì phe nào sẽ thiệt hại. Quốc gia nào sẽ thay thế Tầu để sản xuất hàng hóa cho Mỹ và thế giới. Ấn Độ, các quốc gia Đông nam Á, Việt Nam và Mễ Tây Cơ?  Dân Mỹ sẽ tự lực cánh sinh ra sao…

Và các câu hỏi khác. Nếu ông Trump ra quân như thế, phe Dân Chủ có ủng hộ không? Nếu Dân Chủ ủng hộ Cần đề nghị lui cuộc bầu cử lại năm 2021, để Donald Trump đánh xập Tập Cận Bình năm 2020 rồi tính sau.

Hoa Kỳ hiện nay trong năm 2020 rất có thể phải hy sinh lên đến 200 ngàn nạn nhân của Coronavirus. Không thể chấp nhận hy sinh vô nghĩa. Phải đánh xập đảng Cộng sàn Tầu mới xứng đáng với các nạn nhân hy sinh cho quốc nạn. Muốn được như thế thì trong nước Trump phải hòa giải với Dân Chủ, bên ngoài phải hòa giải với Âu Châu, bắt tay với Putin. Trump muốn làm vĩ nhân, muốn đóng vai tổng thống thời chiến phải là người anh hùng tạo thời thế. Được như vậy mọi chuyện nhỏ đều có thể bỏ qua hết. Kỳ bầu cử năm 2016 toàn quốc có 260 triệu cử tri. Chỉ có một nửa đi bầu tức là 130 triệu. Trump có gần 63 triệu phiếu và Clinton có gần 66 triệu phiếu. Ông Trump thua bà Clinton 2 triệu 800 ngàn phiếu phổ thông mà vẫn thắng cử nhờ có 304 phiếu cử tri đoàn. Tính theo tổng số cử tri Hoa Kỳ ông Trump chỉ được ¼ người Mỹ ủng hộ. Kỳ này cuối năm tranh cử, thắng hay bại là do thái độ và thành tích của chính ông Trump chứ không phải là khả năng của phe Dân Chủ. Nếu đánh Tầu theo sách lược Kịch bản 20/20 ông sẽ thắng. Trump là tay ngang tàng nhưng thực sự có viễn kiến cách mạng để làm chuyện lớn hay không? Sẽ còn rất nhiều dấu hỏi ????

Phương ngôn Việt Nam ta có câu “Gái góa bàn chuyện triều đình” ý nói dân đen nói chuyện chính quyền. Đây là trường hợp anh em ta bàn chuyện của thượng cấp bình diện quốc gia. Xin các bạn góp ý kiến. Kỳ sau sẽ tiếp tục. Trân trọng.

Tái bút: Xin mở xem phần nói chuyện về đề tài này trên Youtube dưới đây.TỔNG THỐNG TRUMP VÀ TẦU CỘNG Bình Luận Gia Vũ Văn Lộc tin rằng Tầu Cộng đã phạm đủ lỗi lầm, bây giờ thời điểm đã chín mùi, và chỉ có mình Tổng Thống Trump mới đủ bản lãnh để đánh xập Tầu Cộng gian ác và đánh dập một hiểm họa của cả thế giới.
https://www.youtube.com/watch?v=AB4tf2cDoys

Related posts