Điểm tin thế giới sáng 10/5

Lưỡng đảng Hoa Kỳ ủng hộ Úc trước đe dọa của đại sứ Trung Quốc

Thủ tướng Úc Scott Morison (trái), Đại sứ Trung Quốc tại Úc Cheng Jingye (ảnh: abc.net.au).

Lưỡng viện Mỹ ngày 7/5 gửi một lá thư tái khẳng định mối quan hệ đồng minh Mỹ – Úc, lên án sự đe dọa trả đũa kinh tế của đại sứ Trung Quốc ở Canberra khi Úc kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc virus corona chủng mới.

Theo tờ The Epoch Times, bức thư gửi tới Đại sứ Úc Arthur Sinodinos khẳng định, việc Úc đòi hỏi một đánh giá khách quan, độc lập về nguồn gốc của virus corona là một yêu cầu “tất nhiên” và các thành viên của Nghị viện Mỹ “hoàn toàn nhất trí” với điều đó.

Bức thư được ký bởi 27 thành viên từ cả Hạ viện, Thượng viện Mỹ và bao gồm chủ tịch và thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Thư cho rằng, phản hồi của Đại sứ Thành Cạnh Nghiệp (Cheng Jingye) trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí Tài chính Úc ngày 26/4 là “cực kỳ khó chịu”, và họ phản đối hành vi này.

Trước đó, khi Thủ tướng Úc Morrison kêu gọi mở cuộc điều tra, ông nói: “Chúng tôi muốn thế giới an toàn hơn khi nói đến virus… Tôi hy vọng bất kỳ quốc gia nào, dù là Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác, sẽ chia sẻ quan điểm đó”.

Trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí Tài chính Úc, khi được hỏi về lời kêu gọi của Thủ tướng Morrison, vị đại sứ Trung Quốc tuyên bố: “Đó không phải là vấn đề của các vị. Nó sẽ không mang lại cho các vị sự tôn trọng và nó gây bất lợi cho những nỗ lực toàn cầu”.

Trong khi nhấn mạnh vào việc Trung Quốc sẽ ngừng mua quặng sắt, than đá hay khí đốt của Úc, ông Thành nói rằng sẽ không có sự tẩy chay nào, nhưng công chúng Trung Quốc đã “nản lòng, mất tinh thần và thất vọng” với Úc.

“Có lẽ những người dân thường sẽ nghĩ tại sao họ lại nên uống vang Úc hay ăn thịt bò Úc?”, ông nói.

Bức thư của các thành viên Nghị viện Mỹ cho rằng, những bình luận này đã ám chỉ Úc có thể phải đối mặt với “sự trả đũa về kinh tế”.

Tình báo Đức: Trung Quốc yêu cầu WHO che đậy sự bùng phát của virus Vũ Hán

Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) (ảnh chụp từ video https://www.youtube.com/watch?v=c07MnRmJPcI).

Mục Điểm tin thế giới sáng Chủ Nhật (10/5) của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới bạn đọc những tin sau:

Taiwan News dẫn tin từ Der Spiegel – tạp chí của Đức cho biết, cơ quan tình báo Liên bang Đức (BND) nói rằng, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus che giấu tin tức về dịch Covid-19 ở Vũ Hán.

Cụ thể, trong cuộc trò chuyện vào ngày 21/1, ông Tập đã yêu cầu ông Tedros không thông báo rằng virus có thể lây truyền từ người sang người và trì hoãn việc tuyên bố dịch bệnh bùng phát tại Vũ Hán là một đại dịch.

Do sự trì hoãn tuyên bố này, thế giới đã lãng phí bốn đến sáu tuần để chống lại sự lây lan của virus, cơ quan tình báo Liên bang Đức kết luận.

Mỹ siết chặt thị thực của các phóng viên Trung Quốc

Trung Quốc trục xuất các phóng viên của tờ Tạp chí Phố Wall hồi tháng 2 vì một bài báo mà Bắc Kinh cho là phân biệt chủng tộc (ảnh chụp màn hình video AFP/Youtube).

Bộ An ninh nội địa Mỹ hôm 8/5 ban hành quy định mới, siết chặt các điều kiện về thị thực nhập cảnh với các nhà báo Trung Quốc, đáp trả sự đàn áp báo chí độc lập của Bắc Kinh.

Theo quy định mới do Bộ An ninh nội địa Mỹ ban hành có hiệu lực từ 11/5, thời gian nhập cảnh cho phóng viên Trung Quốc giảm xuống chỉ còn 90 ngày. Thị thực sẽ phải được gia hạn nếu phóng viên chuyển sang làm việc tại một công ty khác.

Một quan chức giấu tên của Bộ An Ninh Nội địa cho biết quy định mới sẽ cho phép cơ quan này thường xuyên xem xét các đơn thị thực của nhà báo Trung Quốc và có thể sẽ giới hạn số lượng nhà báo Trung Quốc làm việc tại Mỹ.

“Điều này sẽ tạo ra sự bảo vệ lớn hơn cho an ninh quốc gia”, vị quan chức giấu tên nói.

Quy định mới không áp dụng cho phóng viên có hộ chiếu Hồng Kông và Ma Cao, hai đặc khu hành chính của Trung Quốc.

Trước đó, vào hôm 18/2, Washington thông báo sẽ đối xử với 5 tổ chức truyền thông nhà nước Trung Quốc hoạt động tại Mỹ như các sứ quán nước ngoài. Một ngày sau đó, Bắc Kinh trục xuất ba nhà báo của tờ Tạp chí phố Wall, viện cớ tờ báo này đăng bài bình luận mang tính chất phân biệt chủng tộc nhắm vào Trung Quốc. Hồi tháng 3, Trung Quốc tiếp tục trục xuất một số nhà báo làm việc cho 3 kênh truyền thông Mỹ.

New York: Gần 70% ca nhiễm COVID-19 là người thường xuyên ở nhà

Ngày 6/5, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã công bố một báo cáo nghiên cứu điều tra sơ bộ 113 bệnh viện và gần 1.300 ca nhiễm để phân tích sự lây lan của virus corona mới (còn gọi là virus Trung Cộng) tại New York. Kết quả, 66% các ca dương tính với COVID-19 là những người làm theo theo yêu cầu “ở nhà chống dịch” (bao gồm những người nghỉ hưu hoặc thất nghiệp) thay vì những người thường xuyên đi làm. Điều này có nghĩa là con đường lây lan của virus corona mới có thể không phải như những gì chúng ta tưởng tượng

Ảnh chụp ngày 24/3/2020. Đường phố New York vắng bóng người vì dịch viêm phổi Vũ Hán. 

Thống kê chỉ ra rằng trong các ca bệnh mới có 18% đến từ các viện dưỡng lão, 4% từ các cơ sở trợ giúp sinh hoạt, 2% từ các cơ sở điều dưỡng tập trung, 2% từ các nhà tạm trú cho người vô gia cư, chưa đến 1% từ các nhà tù và 8% từ các cơ sở khác. Điều này có nghĩa là những người nhiễm bệnh phần lớn là những người ở nhà.

Ông Cuomo cho hay: “Tình hình thật đáng ngạc nhiên. Hầu hết mọi người đều ở nhà. Chúng tôi vẫn luôn nghĩ rằng giao thông công cộng là nơi lây lan virus nhiều nhất, vì vậy đã thực hiện các biện pháp đặc thù đối với các phương tiện giao thông công cộng. Nhưng vấn đề thực tế lại không phải như vậy.”

Dữ liệu cho thấy trong các ca bệnh mới có 46% là người thất nghiệp và 37% là người đã nghỉ hưu, điều đó có nghĩa là hầu hết các ca bệnh là những người thường xuyên chỉ ở nhà; trong khi đó, chỉ có 17% ca bệnh là những người đi làm.

Ngoài ra, tuổi tác dường như cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng. Hơn 70% số bệnh nhân mới nhập viện đều từ 51 tuổi trở lên. Ông Cuomo nói thêm rằng hầu hết các ca bệnh đều tập trung trong thành phố New York và ở vùng ngoại ô xung quanh, đây là khu vực bị “thảm họa nặng nề” bởi dịch bệnh.

Hiện tại, dữ liệu về dịch bệnh ở New York cho thấy tỷ lệ nhập viện đang có khuynh hướng giảm xuống.

Thống đốc nói: “Báo cáo này một lần nữa củng cố giải thích của chúng tôi: mức độ phát triển của dịch bệnh phụ thuộc phần lớn vào các biện pháp bảo vệ đã được áp dụng. Bây giờ mọi thứ đã đóng cửa, chính phủ đã làm hết sức có thể, xã hội đã làm hết sức có thể.  Giờ đây tất cả phụ thuộc vào bạn. “

Lệnh “ở nhà chống dịch” của New York sắp hết hạn, các tiểu bang khác cũng đã bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế. Ngoài ra, Tiểu bang New York cũng hy vọng sẽ mở cửa lại một bộ phận hoạt động kinh tế, do vậy hiểu được cách lây lan của virus là điều rất quan trọng. Chính quyền bang New York đã sử dụng các ứng dụng công nghệ cao để theo dõi các trường hợp nhiễm bệnh và những người có liên hệ thân thiết với họ.

Ngày 8/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hội kiến các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng. Trả lời câu hỏi của phóng viên vì sao có thể tự tin trở lại làm việc, ông Trump nói: “Bởi vì nó có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào. Bạn quay trở lại làm việc, hoặc không quay trở lại làm việc, đều có thể bị lây nhiễm. Thực tế, tôi đã nhìn thấy con số thống kê của New York ngày hôm qua, điều này vô cùng kỳ lạ, đại đa số các ca lây nhiễm đều là lây nhiễm ở trong các căn hộ chung cư, là lây nhiễm ở nhà. Tất cả những điều này đã cho thấy gì? 66%, bạn có nhìn thấy không, con số này là Thống đốc bang Andrew Cuomo đưa ra. Những người này là lây nhiễm ở nhà, đúng vậy. Cho nên, nó có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu. Người ta có thể lây bị nhiễm ở bất cứ đâu. Đây là một kẻ địch hiểm ác, một kẻ địch khó có thể đoán biết được. Điều quan trọng là, người ta đều tin rằng virus Vũ Hán có lẽ là kẻ địch có tính lây truyền nhất mà con người từng thấy.”

Mộc Lan

Quan chức Trung Quốc đe dọa tình huống xấu nhất nếu Đài Loan sửa đổi luật

Theo Taiwan News, tại một cuộc họp báo vào ngày 9/5, phát ngôn viên của Văn phòng sự vụ Đài Loan của chính phủ Trung Quốc, ông Mã Hiểu Quang (Ma Xiaoguang) đã lên tiếng cảnh báo Đài Loan “không nên đánh giá thấp ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của 1,4 tỷ người Trung Quốc trong việc duy trì chủ quyền và nguyên vẹn lãnh thổ”.

Ông Mã đưa ra lời đe dọa sau khi các nhà lập pháp thuộc Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) của Đài Loan, đề xuất loại bỏ một số từ trong Đạo luật quan hệ giữa nhân dân Đài Loan và Trung Quốc Đại lục, nhằm phù hợp với thực tế. Theo Taiwan News, từ ngữ trong Đạo luật được cho là không phù hợp với thực tế chính trị ngày nay rằng, Đài Loan là một quốc gia độc lập và bình thường theo định nghĩa của luật pháp quốc tế.

Tổng thống Trump ‘giằng xé’ về thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung

Theo Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/5 nói rằng ông “rất giằng xé” về việc có nên chấm dứt thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc hay không, chỉ vài giờ sau khi các quan chức thương mại hàng đầu của cả hai nước cam kết xúc tiến thi hành nó bất chấp những tổn hại kinh tế do virus Vũ Hán gây ra.

Mặc dù ban đầu ông “rất hào hứng” về thỏa thuận thương mại đã kí vào tháng 1, nhưng kể từ khi đại dịch hoành hành thì ông đã thay đổi quan điểm về nó.

“Bây giờ tôi cảm thấy khác lúc trước. Tôi sẽ rất cứng rắn với Trung Quốc”, ông Trump nói.

Khi được hỏi liệu ông sẽ “phá vỡ” thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 hay không, ông Trump nói: “Tôi rất giằng xé. Nói thật là tôi chưa quyết định”.

Ông Tập đề nghị giúp Triều Tiên chống Covid-19

“Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Triều Tiên để ngăn chặn đại dịch và cung cấp viện trợ cho Bình Nhưỡng”, Xinhua hôm 9/5 dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc điện đàm ngày 8/5. “Với những nỗ lực chung của Trung Quốc, Triều Tiên và cộng đồng quốc tế, chúng ta sẽ đạt được chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến chống đại dịch”.

Sau khi Covid-19 khởi phát ở Trung Quốc vào cuối năm 2019, Triều Tiên đã lập tức đóng cửa biên giới để ngăn virus Vũ Hán lây lan và đến nay thông báo chưa ghi nhận ca nhiễm nào. Tuy nhiên, một số người tỏ ra nghi ngờ việc dịch bệnh chưa xuất hiện ở Triều Tiên.

Tổng thống Trump nói về Ngày của Mẹ

Tổng thống Trump đã gửi lời chúc các bà mẹ trên toàn nước Mỹ sẽ có một Ngày của Mẹ hạnh phúc vào cuối tuần này.

“Tôi có một người mẹ tuyệt vời. Tôi yêu mẹ và bà cũng rất yêu thương tôi…Tôi chưa bao giờ làm gì sai trong mắt của mẹ tôi”, Tổng thống Trump nói trong chương trình “Fox & Friends” của hãng Fox News vào ngày 8/5. Mẹ ông mất năm 2000 ở tuổi 88.

“Mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, và Melania là một người mẹ tuyệt vời của Barron”, Tổng thống Trump nói khi đề cập đến vợ và con trai út của mình. “Barron đang lớn lên rất đẹp và cô ấy là một người mẹ tuyệt vời của Barron”.

Khi được hỏi liệu ông có nghĩ mẹ mình sẽ ngạc nhiên khi biết ông là Tổng thống Hoa Kỳ hay không, ông Trump nói rằng ông nghĩ bà sẽ như vậy.

Related posts