Tin thế giới tối ngày thứ Hai

Trung Quốc phong tỏa thành phố giáp biên giới Triều Tiên

Tỉnh Cát Lâm Trung Quốc giáp biên giới Triều Tiên (ảnh từ video https://www.youtube.com/watch?v=WK0h9IHpTAU).

Trung Quốc phong tỏa Thư Lan, thành phố thuộc tỉnh Cát Lâm, giáp biên giới với Triều Tiên, sau khi ghi nhận chuỗi lây nhiễm Covid-19 bí ẩn, dấy lên nghi vấn có vùng dịch ở Triều Tiên.

Chính quyền Trung Quốc đã cấm tất cả các phương tiện giao thông không thiết yếu ở Thư Lan, các khu vực dân cư và làng mạc bị phong tỏa, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin hôm 10/5. Học sinh vừa trở lại trường học đã được yêu cầu tiếp tục ở nhà. Giới chức thành phố Thư Lan đã nâng mức cảnh báo virus từ mức trung bình lên mức cao nhất.

Lệnh phong tỏa thành phố được đưa ra sau khi Thư Lan ngày 10/5 ghi nhận 11 trường hợp nhiễm mới Covid-19, xuất phát từ một phụ nữ 45 tuổi làm công việc giặt là tại một đồn cảnh sát địa phương. Người phụ nữ này được xác nhận nhiễm virus hôm 7/5 và đã lây Covid-19 cho chồng, ba chị em gái và một số thành viên trong gia đình. Nguồn lây nhiễm từ người phụ nữ vẫn còn là một bí ẩn, vì bà không có lịch sử du lịch hay tiếp xúc nào gần đây, khiến người dân địa phương lo lắng về việc liệu virus có cách thức lây lan khác hay không.

Tờ Bloomberg ngày 10/5 cho hay, Triều Tiên đã đóng cửa biên giới vào tháng 1/2020, khi các ca lây nhiễm xuất hiện ở Trung Quốc, và vẫn chưa xác nhận bất kỳ trường hợp lây nhiễm Covid-19 nào, dù chính quyền Kim Jong Un đã chấp nhận sự giúp đỡ từ các quốc gia khác để chống dịch virus.

Cũng theo Bloomberg, không giống biên giới quân sự hóa giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, biên giới có chiều dài 1.420 km giữa Triều Tiên với Trung Quốc là “biên giới xốp”, và các thương nhân chợ đen giữa hai phía trong nhiều năm đã vượt qua những đường mòn lối mở này, có khả năng là nguồn mang virus vào Triều Tiên.

Số ca nhiễm virus được xác nhận tại hai tỉnh lớn nhất của Trung Quốc tiếp giáp Triều Tiên là Liêu Ninh và Cát Lâm tới nay tương đối thấp, với tổng số dưới 300 ca nhiễm.

Lính Trung Quốc – Ấn Độ ẩu đả gần biên giới Tây Tạng

Bức ảnh mô tả binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc cùng mừng năm mới 2019 ở Bumla dọc biên giới Ấn – Trung (ảnh chụp màn hình bản tin của tờ The Print).

Căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc lại bùng lên trong tuần qua, sau một vụ ném đá, xô xát giữa binh sĩ hai nước xảy ra gần biên giới Tây Tạng.

Trao đổi với tờ báo ThePrint, các nguồn tin quân đội cho biết, vụ ẩu đả xảy ra gần bờ phía bắc của hồ Pangong Tso, hồ có chiều dài 135 km, ở khu vực Ladakh và Bắc Sikkim. Hai phần ba hồ Pangong Tso, kéo dài từ Tây Tạng đến Ladakh bị Trung Quốc kiểm soát. Ban đầu phía Trung Quốc phản đối sự hiện diện của phía Ấn Độ trong khu vực tranh chấp, cuộc tranh luận giữa hai bên đã nhanh chóng trở thành một cuộc cãi cọ và sau đó biến thành vụ ẩu đả dẫn đến hai bên đều có người bị thương.

Theo tờ Press Trust of India, có 150 binh sĩ tham gia vụ việc.

Theo tờ The Guardian, cuộc đụng độ xảy ra hôm 9/5 tại khu vực Naku La, ở độ cao 4.572 m, thuộc bang Sikkim phía đông bắc Ấn Độ, giáp biên giới với Bhutan, Nepal và Trung Quốc, nơi có tuyến đường núi quan trọng chiến lược gần Tây Tạng.

“Hành vi hung hăng của cả hai bên dẫn đến việc các binh sĩ bị thương nhẹ. Ném đá và tranh luận đã kết thúc bằng một vụ đánh lộn”, The Guardian ngày 11/5 dẫn lời Mandeep Hooda, phát ngôn viên Quân khu Phía Đông của quân đội Ấn Độ.

Sikkim nằm nơi ngã tư biên giới với Trung Quốc, Bhutan, Nepal, Tây Bengal (ảnh: freeworldmaps).

Cũng theo The Print, một cuộc đụng độ tương tự cũng diễn ra trong khu vực vào tháng 9/2019.

Giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã có những căng thẳng biên giới kéo dài, với một cuộc chiến đã xảy ra ở bang Arunachal Pradesh miền đông bắc Ấn Độ trong năm 1962.

Bệnh nhân Covid-19 ở Mỹ cùng các doanh nghiệp kiện Trung Quốc

Ảnh minh họa (Nguồn: The National Guard/Flickr/flickr.com/photos/thenationalguard/49776721126/).

Trước khi dịch viurs corona bùng phát, bà Saundra Andringa-Meuer, 61 tuổi, là người mẹ có 6 con sống khỏe mạnh, chưa bao giờ hút thuốc hay uống rượu. Thế nhưng, bà đã ốm nặng sau khi di chuyển từ nhà ở Wisconsin tới Connecticut, Mỹ, giúp con trai nhập học.

Bà Saundra nhập viện hồi tháng 3, hôn mê và phải thở máy trong 14 ngày. Các bác sĩ nói với gia đình bà rằng cơ hội sóng sót của bà rất mong manh. Khi bà thoát khỏi cơn nguy kịch, bà mới biết mình là bệnh nhân Covid-19 nặng nhất sống sót mà bệnh viện từng điều trị.

Giờ đây, bà Andringa-Meuer Saundra cùng hàng chục bệnh nhân Mỹ khác nhiễm Covid-19 và một số doanh nghiệp trong nước tham gia hành động pháp lý: Khởi kiện Trung Quốc vì đã để virus corona lây lan, khiến gần 81.000 người Mỹ tử vong.

Bà Saundra Andringa-Meuer (ảnh chụp màn hình trên tờ Taiwan News).

“Tôi cho rằng họ đã giấu cả thế giới và người Mỹ về loại virus này”, bà nói. “Tôi cho rằng đáng lẽ không có nhiều người đến như thế phải chết. Đáng lẽ chúng ta không phải đóng cửa nền kinh tế. Nó phá nát toàn bộ cuộc sống của người dân Mỹ. Tôi tin chúng ta cần khắc phục những sai lầm này”.

Cho đến nay, có ít nhất 9 vụ kiện đã được đệ trình tại Mỹ, tố cáo giới chức Trung Quốc không làm tròn trách nhiệm để ngăn virus lây lan, trong khi tìm cách che giấu tình hình dịch bệnh tại tâm dịch Vũ Hán, che giấu hành động cũng như những thông tin về dịch Covid-19 mà họ nắm được.

Có 8 vụ kiện tập thể đại diện cho hàng nghìn người và doanh nghiệp tại Mỹ, trong đó có một vụ được tổng chưởng lý bang Missouri đệ đơn. Đây là bang duy nhất của Mỹ nộp đơn kiện chính phủ Trung Quốc tới nay.

Các vụ kiện đối mặt nhiều rào cản theo Luật Miễn trừ Chủ quyền Nước ngoài, trong đó quy định chính phủ nước ngoài không thể bị kiện tại Mỹ trừ khi đáp ứng một số điều kiện ngoại lệ nhất định. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, để chứng minh điều này cũng không dễ dàng.

“Chúng tôi cho rằng để tận dụng được những ngoại lệ này sẽ là một trận chiến khó khăn”, ông Robert Boone, công tố viên ở Los Angeles chuyên về các vụ kiện tập thể, cho hay.

Một ngoại lệ đang được xem xét để tước quyền miễn trừ của Trung Quốc là hoạt động thương mại của họ ảnh hưởng trực tiếp đến Mỹ, hoặc nước này có liên quan đến hành vi sai trái trên lãnh thổ Mỹ.

Các luật sư đệ đơn kiện nói rằng họ có thể chứng minh những ngoại lệ này. Nếu họ giành chiến thắng trong các vụ kiện, họ sẽ tìm ra một số phương án bù đắp tổn thất, có thể là tịch thu tài khoản ngân hàng Trung Quốc hoặc bất động sản của nước này ở Mỹ nếu Bắc Kinh từ chối bồi thường.

Đại diện cho bà Saundra và nhiều nguyên đơn khác, luật sư Matthew Moore và Jeremy Alters đã đệ đơn lên tòa án liên bang Miami, kiện đảng Cộng sản Trung Quốc như một thực thể tách biệt với chính phủ Trung Quốc.

“Họ sẽ phải bồi thường… Chúng ta có thể nói rằng sẽ không làm ăn với họ nữa. Khi chúng ta tấn công vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP), họ sẽ phải chịu đòn đau”, ông Jeremy Alters nói.

Các nghị sĩ Mỹ đang thúc đẩy những nỗ lực tại Nghị viện và một số cơ quan lập pháp nhà nước để giúp việc kiện Trung Quốc và các nước khác dễ dàng hơn.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marsha Blackburn, Martha McSally và hạ nghị sĩ Lance Gooden đã đệ trình một dự luật nhằm “đem lại công lý cho nước Mỹ”.

“Chính phủ Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho nỗi đau mà họ gây ra trên toàn nước Mỹ”, ông McMcally cho biết trong một tuyên bố.

Tại New Jersey, ba nhà lập pháp đảng Cộng hòa đã trình dự thảo nghị quyết kêu gọi Tổng thống Donald Trump và Nghị viện thông qua dự luật cho phép công dân Mỹ kiện Trung Quốc vì những sai sót trong việc xử lý Covid-19.

Thượng nghị sĩ Jim Holzapfel cùng các ủy viên hội đồng lập pháp Greg McGuckin và John Catalano nói trong một tuyên bố, họ tin rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã hành động rất ít để ngăn chặn sự lây lan của virus và người dân cũng như chính quyền địa phương nên được bồi thường những gì họ đã mất về mặt tài chính.

Hiện chưa rõ các dự thảo luật và nghị quyết này có được thông qua hay không. Các chuyên gia pháp lý cho rằng nếu các dự luật này được thông qua, chúng sẽ mở đường cho hàng trăm vụ kiện Trung Quốc.

Về phần bà Saundra, bà cho biết vẫn còn hơi mệt mỏi nhưng đang khỏe dần lên.

“Tôi vẫn yếu nhưng rất thoải mái. Tôi vẫn còn sống”, bà nói. “Những y bác sĩ đã trao cho tôi cơ hội sống tiếp, họ là những anh hùng. Tôi không chỉ muốn đền đáp họ, mà còn muốn đền đáp tất cả người Mỹ, những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh”.

Theo AP
Hải Lam dịch và biên tập

Tên lửa Iran bắn nhầm tàu hỗ trợ gây nhiều thương vong

Một sự cố hy hữu đã xảy ra, hải quân Iran trong mộc cuộc tập trận ở Vịnh Oman hôm Chủ nhật (10/5) đã bắn tên lửa trúng tàu hỗ trợ của chính họ, làm chết 19 thủy thủ Iran và làm bị thương 15 người, hãng tin AP dẫn truyền thông Iran đưa tin ngày 11/5.

Konarak, một tàu hỗ trợ lớp Hendijan, đang tham gia cuộc tập trận ngày 10/5, đã ở vị trí quá gần mục tiêu. Truyền thông Iran nói tên lửa vô tình bắn trúng tàu.

Bloomberg: Venezuela đổi 9 tấn vàng lấy dầu

Một nhà tài chính bị Hoa Kỳ cáo buộc đã giúp Venezuela giao dịch vàng đổi lương thực với Thổ Nhĩ Kỳ đang giúp chính quyền Maduro dàn xếp một vụ đổi chác tương tự với Iran liên quan đến các sản phẩm xăng dầu, 7 nguồn thạo tin cho biết với tờ Bloomberg.

Theo hai nguồn tin cho biết, Alex Nain Saab Moran, một người Colombia mà chính quyền Mỹ coi là một trong những người quyền lực nhất ủng hộ chế độ Nicolas Maduro, đã đi đến Tehran cùng các giám đốc điều hành cấp cao của Công ty dầu mỏ Venezuela vào tháng trước. Đây là một phần trong thỏa thuận mà theo đó Iran gửi phụ gia xăng dầu, các bộ phận và kỹ thuật viên đến quốc gia Nam Mỹ để đổi lấy vàng.

Theo Bloomberg, chính quyền Venezuela đã chất khoảng 9 tấn vàng, trị giá khoảng 500 triệu USD, lên những chiếc máy bay vận tải của Mahan Air. Flight có căn cứ ở Tehran.

Hồng Kông bắt giữ hơn 200 người biểu tình

Truyền thông Hồng Kông hôm 11/5 đưa tin, chính quyền đặc khu đã bắt giữ 230 người trong các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ vào cuối tuần qua, sau một cuộc biểu tình đơn lẻ ở một trung tâm mua sắm.

Hàng trăm cảnh sát chống bạo động đã được triển khai để giải tán những người biểu tình hôm 10/5. Cảnh sát cho biết, những người bị bắt giữ trong độ tuổi từ 12 đến 65.

Argentina: Sụt lún bờ sông Parana gây gián đoạn xuất khẩu ngũ cốc

Những tàu vận chuyển hàng từ Rosario, trung tâm ngũ cốc của Argentina, đang phải giảm bớt tải trọng trên các chuyến hàng của họ khi qua sông Panama, sau khi bờ sông sụt lún gây trở ngại cho tàu bè qua lại, Reuters dẫn tin từ các nhà xuất khẩu cho biết ngày 11/5.

Những tàu vét bùn đang hoạt động ở khu phức hợp Rosario, phía nam Parana, nhằm phục hồi độ sâu cần thiết của vùng nước cho hoạt động xuất khẩu được lưu thông. Hiện chưa biết khi nào các hoạt động vận chuyển ngũ cốc trên tuyến đường này trở lại bình thường.

Related posts