Chuyên gia: Trung Quốc chuẩn bị 5 năm tới chiến tranh với Mỹ

  • Tuyết Mai

Lễ nhậm chức tổng thống Đài Loan ngày 20/5 sắp đến, trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không ngừng đe dọa dùng vũ lực thống nhất Đài Loan. Có chuyên gia Mỹ cảnh báo rằng ĐCSTQ đang chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng 5 năm tới xảy ra chiến tranh với Mỹ, điểm nhấn có thể là ở Đài Loan. Về vấn đề này, cựu đại biểu Quốc hội Đài Loan là Hoàng Bành Hiếu (Huang Pengxiao) nhận định bất kể ĐCSTQ khoa trương về sức mạnh quân sự hiện tại, nhưng tình hình sẽ sớm lộ rõ.

Bài viết “Chuyên gia cảnh báo: Trung Quốc chuẩn bị sẵn sàng cho 5 năm tới chiến tranh với Mỹ” trên tờ Daily Express của Anh đã đề cập một nguồn tin quen thuộc tình hình Trung Quốc chỉ ra, lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đã chuẩn bị cho kế hoạch tồi tệ nhất là xung đột quân sự với Mỹ, điều này bắt đầu từ lâu trước khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát, trong việc chuẩn bị này bao gồm cả cái mà ĐCSTQ gọi là “chủ nghĩa dân tộc” và “ngoại giao sói chiến” không ngừng gia tăng hiện nay.

“Chuyên gia cảnh báo: Trung Quốc chuẩn bị cho 5 năm tới chiến tranh nóng với Mỹ”
Ảnh chụp màn hình bài viết “Chuyên gia cảnh báo: Trung Quốc chuẩn bị cho 5 năm tới chiến tranh nóng với Mỹ” trên Daily Express.

Về vấn đề này, nhà quan sát Dean Cheng tại Quỹ Di sản Mỹ (The Heritage Foundation) chuyên về chính trị và ngoại giao của Trung Quốc cho rằng, nếu Trung Quốc và Mỹ nổ ra cuộc chiến quân sự thì điểm nóng trực tiếp nhất có thể là ở Đài Loan, cuộc khủng hoảng viêm phổi Vũ Hán sẽ khiến tình hình tồi tệ hơn.

Dean Cheng nói rằng hiện nay vẫn còn nhiều nước tìm cách lấy lòng Trung Quốc, nhưng trong 5 năm tới sẽ ngày càng nhiều nước không còn chịu đựng được ĐCSTQ kéo theo xu thế công nhận Đài Loan là một nước có chủ quyền độc lập, xu thế này leo thang có thể dẫn đến việc ĐCSTQ nâng cấp thành hành động quân sự, ảnh hưởng đến các quốc gia liên minh khác như Mỹ, Nhật Bản và Anh.

Ông Dean Cheng chỉ ra trong hai năm qua các hành động ngoại giao của Tổng thống Mỹ Trump mạnh mẽ hơn so với cựu Tổng thống Barack Obama, nếu Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan thì Trump cũng có hành động mạnh mẽ tương ứng. Chuyên gia này nhận định Trung Quốc nghiêng về áp lực kinh tế và chính trị hơn là áp bức quân sự.

Có thể thấy gần đây giới truyền thông ĐCSTQ đẩy mạnh hơn đe dọa dùng vũ lực đối với Đài Loan, về vấn đề này được ông Hoàng Bành Hiếu cựu đại biểu Quốc hội Đài Loan nhận định rằng, Nhật Bản và Mỹ còn căng thẳng hơn Đài Loan khi ĐCSTQ hành động quân sự đe dọa Đài Loan. Bởi vì đây không chỉ là vấn đề của hai bờ eo biển, mà là vấn đề giữa hai phe. Đằng sau Đài Loan là Liên minh Ngũ Nhãn (Five Eyes) và toàn bộ thế giới tự do, chính mối quan hệ phụ thuộc này giúp tăng cường bảo vệ an ninh của Đài Loan.

Ông cũng cho biết động thái ĐCSTQ đẩy mạnh đe dọa Đài Loan hiện nay trên thực tế là nhắm vào lễ nhậm chức của Tổng thống Thái Anh Văn vào ngày 20/5, vì muốn kiềm chế bà Thái Anh Văn có phát biểu nhấn mạnh về “Đài Loan độc lập”. Ngoài ra, động thái cũng nhằm áp chế phe đối lập nội bộ trước thời điểm khai màn “lưỡng hội” của ĐCSTQ vào ngày 21/5.

Ông Hoàng Bành Hiếu nói rằng hiện nay ĐCSTQ có gần 20.000 tên lửa các loại, đánh Đài Loan chỉ có thể tác động đến một số mục tiêu quân sự nhất định, chưa kể Đài Loan vẫn có khả năng chống trả. Hơn nữa hoạt động tác chiến không thể dựa vào bắn tên lửa tầm xa vào một số mục tiêu nhất định, vì phải huy động Lục quân chiếm đóng. Nhưng ĐCSTQ chưa bao giờ thành công chiếm đóng được ở Đài Loan, điển hình phải kể là thất bại trong Chiến dịch Kim Môn. Ông tin rằng vấn đề khoe khoang về sức mạnh quân sự hiện tại của ĐCSTQ sẽ sớm lộ diện.

Liên quan đến sức mạnh quân sự Trung-Mỹ, chuyên gia này cho rằng khoảng cách giữa quân Trung Quốc Đại Lục và quân Mỹ rất khó thu hẹp trong một khoảng thời gian ngắn. Ví dụ Mỹ cho thành lập lực lượng không gian để khai triển khả năng bắn hạ vệ tinh Bắc Đẩu (Beidou), hoặc can thiệp vào vệ tinh Bắc Đẩu của ĐCSTQ, khi cần thiết sẽ làm gián đoạn hoặc can thiệp vào thông tin vệ tinh của Bắc Đẩu, đây đều là những thế mạnh của Mỹ. Theo ông trong cuộc chiến tranh hiện đại này thì yếu tố quyết định cuối cùng là chip, đây là nan giải mà ĐCSTQ chưa thể khắc phục được.

Tuyết Mai

Related posts