Một sinh viên Úc có thể bị đuổi học vì chống Bắc Kinh

Băng Thanh

Drew Pavlou, 20 tuổi, sinh viên năm thứ tư tại Đại học Queensland của Úc (ảnh: Instagram/Drew Pavlou).

Một cậu sinh viên năm thứ tư tại Đại học Queensland của Úc đang phải đối mặt với việc bị đuổi khỏi trường sau khi lên tiếng chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Drew Pavlou, 20 tuổi, đang phải đối mặt với 11 cáo buộc do gây “phương hại đến danh tiếng” của trường Đại học sau khi dẫn đầu các cuộc biểu tình ủng hộ phong trào dân chủ của Hồng Kông trong khuôn viên trường vào năm ngoái, đồng thời đã đăng thông điệp lên phương tiện truyền thông xã hội chỉ trích chính quyền Trung Quốc và tố cáo mối quan hệ tài chính chặt chẽ của trường Đại học với Bắc Kinh.

Theo Pavlou, cậu đang bị đối xử không công bằng.

“Tôi đang bị đe dọa với động thái chưa từng có vì mối quan hệ đặc biệt gần gũi của Đại học Queensland với chính quyền Trung Quốc. Đại học Queensland có lẽ là trường đại học có mối quan hệ gần gũi nhất với chính phủ Trung Quốc so với bất kỳ trường đại học nào trong các nước nói tiếng Anh”, Drew Pavlou viết trong một bài đăng trên tờ Foreign Policy.

“Ngoài việc tài trợ và kiểm soát một Học viện Khổng Tử trong khuôn viên trường, chính phủ Trung Quốc còn tài trợ cho ít nhất bốn khóa học tại Đại học Queensland, với nội dung được Bắc Kinh chấp thuận, dạy về lịch sử Trung Quốc cho sinh viên, nhằm che đậy các vi phạm nhân quyền của họ ở Tân Cương, Tây Tạng, Hồng Kông và Trung Quốc đại lục”, Drew Pavlou cho biết.

“Ngoài các khóa học do chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn, còn có Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Brisbane, ông Xu Jie, phục vụ như một giáo sư danh dự tại trường đại học này”, theo Drew Pavlou.

Pavlou gần đây đã đưa ông Xu ra tòa sau khi bị tấn công tại một cuộc biểu tình của những người ủng hộ Trung Quốc.

“Vào tháng 7/2019, tôi đã lãnh đạo một cuộc biểu tình ôn hòa kêu gọi Đại học Queensland cắt đứt hoàn toàn quan hệ với chính quyền Trung Quốc cho đến khi người Tây Tạng được trả tự do, các trại giam giữ người Duy Ngô Nhĩ bị đóng cửa, và người Hồng Kông được hưởng nền dân chủ nhiều hơn”, Pavlou kể.

“Tuy nhiên, những người đeo mặt nạ ủng hộ chính quyền Trung Quốc đã tấn công dữ dội vào cuộc biểu tình của chúng tôi, tấn công tôi và bóp cổ những sinh viên ủng hộ Hồng Kông”.

Sau vụ việc, Pavlou đã bị ông Xu nêu tên trong một bài báo thuộc truyền thông nhà nước Trung Quốc và bị buộc tội là “chống Trung Quốc”, đồng thời nhận được những lời dọa giết cùng những cuộc điện thoại và thư mang nội dung đe dọa.

Về phía Đại học Queensland, đại học này trong một tuyên bố cho biết họ không ngăn cản sinh viên bày tỏ quan điểm chính trị cá nhân hoặc hạn chế quyền tự do ngôn luận của sinh viên. Đại học Queensland có khoảng 10.000 sinh viên Trung Quốc và kiếm được khoảng 150 triệu USD tiền học phí mỗi năm.

Theo Dailymail
Băng Thanh dịch và biên tập

Related posts