Việc Huawei tích trữ chip Mỹ đủ dùng trong hai năm nói lên điều gì?

  • Triệu Hiểu Đồng

Mỹ đã đưa ra biện pháp phong tỏa mới chống lại Huawei. Trong lúc Huawei đang vội vã tìm kiếm chuỗi cung ứng thay thế, có nguồn tin tiết lộ rằng Huawei đã tích trữ được lượng chip Mỹ có thể dùng trong hai năm. Có quan điểm cho rằng cách làm của Huawei có thể khiến khả năng cạnh tranh của họ suy yếu, nhưng thực tế khả năng công nghệ của Trung Quốc chưa đủ để có thể tự chủ về chip trong vòng 10 năm tới.

Lượng chip của Mỹ mà Huawei tích trữ có thể dùng trong hai năm, phải chăng họ chưa tự tin vào nghiên cứu phát triển? (Nguồn: Pixabay)

Huawei tích trữ chip Mỹ

Ngày 28/5, tờ Nikkei dẫn lời một số nguồn tin cho biết Huawei đã bắt đầu tích trữ các chip chủ chốt của Mỹ kể từ khi giám đốc tài chính của họ là Mạnh Vãn Châu bị bắt ở Canada vào cuối năm 2018, hiện tại số hàng tích trữ này có thể đủ dùng cho một năm rưỡi đến hai năm. Những sản phẩm mà Huawei chủ yếu dự trữ là bộ xử lý trung tâm (CPU) của Intel, máy chủ và chip lập trình của Xilinx sản xuất tại Mỹ, là những bộ phận quan trọng nhất trong nhiều lĩnh vực của Huawei.

Thông tin dẫn ý kiến chuyên gia phân tích cho biết, vì những hạn chế mới của Mỹ nên có thể hãng chế tạo chất bán dẫn TSMC của Đài Loan không thể cung cấp sản phẩm cho hãng chip của Huawei là HiSilicon, nhưng nếu Huawei chỉ dựa vào chip đã được dự trữ trước đó thì hệ quả là có thể làm tổn hại khả năng cạnh tranh của công ty. Theo thông tin, đối với các chip lập trình do Xilinx cung cấp, rất khó để Huawei có thể tìm được nhà cung ứng bên ngoài nước Mỹ đủ sức cạnh tranh với họ trên thị trường, còn HiSilicon của Huawei hiện không thể thiết kế được chip có thể sánh được chip của Xilinx.

Với việc Mỹ phong tỏa Huawei, gây nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng chip của hãng này, tờ Nikkei dẫn lời các nguồn tin cho biết Huawei có kế hoạch mua lượng lớn chip của MediaTek, đơn đặt hàng sẽ tăng gấp ba năm trước. Về điều này có quan điểm được cộng đồng mạng xã hội Trung Quốc Đại Lục chất vấn: “Tại sao lại cần MediaTek trong khi đã có Kirin của riêng mình?” “Chi phí nghiên cứu phát triển đã chi hàng trăm tỷ mỗi năm chạy đi đâu?”

Trong 10 năm tới Bắc Kinh sẽ tự chủ về chip?

Nghi ngờ của cư dân mạng không phải là không có lý. Một số nguồn tin truyền thông cho biết về khoa học công nghệ chip hiện nay Trung Quốc còn kém xa với trình độ công nghệ tiên tiến quốc tế.

Tạp chí Phố Wall (WSJ) đã chỉ ra rằng mặc dù công ty thiết kế đĩa bán dẫn (wafer) HiSilicon của Huawei đang thiết kế và cung cấp một số lượng lớn wafer cho Huawei. Tuy nhiên, HiSilicon chỉ là một công ty thiết kế bán dẫn, không có nhà máy sản xuất riêng, họ phải dựa vào các công ty khác như TSMC để sản xuất wafer.

Ngoài ra, có phân tích từ truyền thông Hồng Kông chỉ ra rằng SMIC hiện là công ty chip công nghệ tiên tiến nhất ở Trung Quốc, nhưng trình độ công nghệ của họ so với công ty công nghệ hàng đầu TSMC có khoảng cách xa ít nhất hai thế hệ. Công nghệ của TSMC có thể đáp ứng các chip 16 nanomet, 12 nanomet, 7 nanomet và 5 nanomet theo yêu cầu của điện thoại di động Huawei; trong khi SMIC chỉ có thể cung cấp chip 16 nanomet và 12 nanomet, có nghĩa là công nghệ này hiện không thể cung ứng chip cao cấp sử dụng cho điện thoại di động Huawei.

Không chỉ ở cấp độ kỹ thuật, năng lực sản xuất linh kiện công nghệ cao cũng bị thế giới bên ngoài nghi ngờ.

Theo Liberty Times Đài Loan dẫn dự đoán của Viện nghiên cứu IC Insights cho biết, tỷ lệ tự sản xuất chip của Trung Quốc trong 5 năm nữa sẽ chỉ đạt 20%, và lĩnh vực chip của Trung Quốc cũng khó phát triển thành lợi thế cạnh tranh và tự cung tự cấp trong vòng 10 năm tới. IC Insights chỉ ra rằng tỷ lệ tự sản xuất chip của Trung Quốc vào năm 2019 là khoảng 15,7%, tăng nhẹ so với 5 năm trước đạt được 15,1%, ước tính đến năm 2024 tỷ lệ tự sản xuất chip của Trung Quốc có thể đạt 20,7%.

Ngoài ra IC Insights cũng chỉ ra rằng Bắc Kinh không chỉ phải đối mặt nhu cầu cấp bách về kỹ thuật trong các lĩnh vực tương tự như mạch tích hợp tín hiệu hỗn hợp, vi xử lý và chip logic đặc biệt; họ cũng rất thiếu nhà sản xuất các thành phần như vậy; vì lệnh trừng phạt của Mỹ khiến Bắc Kinh ngày càng khó khăn hơn trong việc mua thiết bị bán dẫn tiên tiến, những vấn đề này sẽ cản trở sự phát triển tự chủ về chip của họ.

Triệu Hiểu Đồng

Related posts