Tin nước Úc sáng thứ Hai 1/6: Những gì được làm từ hôm nay 1/6 trên toàn quốc

Lần đầu tiên sau 3 tháng đời sống ở Úc trở lại gần như bình thường, luật giới hạn được nới lỏng rộng lớn trên toàn quốc bắt đầu từ hôm nay, thứ Hai 1/6/

Nội Các Quốc Gia họp vào hôm thứ Sáu xác nhận mọi chuyện diễn ra tốt đẹp theo đúng kế hoạch của Thủ Tướng Morrison đã dạch ra hồi tháng trước.

Bắt đầu hôm nay các tiểu bang áp dụng giai đoạn 2 của lộ trình bao gồm 3 giai đoạn, dự tính sẽ hoàn tất vào tháng 7.

Những gì xảy ra từ hôm nay.

Kế hoạch 3 giai đoạn của chính phủ Liên bangSource:Supplied

NEW SOUTH WALES

Từ hôm nay, đường xá ở NSW sẽ đông đúc hơn vì người dân được phép đi lại khắp tiểu bang.

Các quán cà phê, nhà hàng, pub, club được chứa đến 50 người miễn là áp dụng luật 4 mét vuông cho một người. Các nhà hàng được quyền nhận đặt bàn trước không hơn 10 người.

Các club được chứa tối đa là 500 người, theo số lượng nhà hàng và quán cà phê bên trong, thí dụ một club có 2 quán cà phê và 4 nhà hàng bên trong thì sẽ được chứa 300 người nhưng vẫn phải tuân thủ luật 4m2/người và giữ khoảng cách an toàn 1.5m.

Các beauty salons được cho phép có 10 khách trong một lúc nếu hội đủ điều kiện 4m2/người.

Bảo tàng viện, galleries và thư viện được mở cửa lại.

Tối đa là 20 người được tham dự đám cưới, 50 người tại đám tang và 50 người tại các lễ hội tôn giáo.

VICTORIA

Được tụ tập đến 20 người tại gia đình.

Các quán cà phê, nhà hàng, pub được phép mở cửa tối đa là 20 khách miễn là tuân thủ luật giữ khoảng cách an toàn.

Trường học mở cửa lại, các chỗ chơi skateparks và playgrounds được mở cửa lại. Các môn chơi thể thao ngoài trời được phép có tối đa là 20 người và các hồ bơi bên trong và ngoài trời được có tối đa là 20 người cho mỗi hồ.

Người dân được đi lại khắp tiểu bang, được ngủ qua đêm ại các hotel, motel, Airbnb, caravanpark và campsite.

50 người được tham dự đám tang, 20 người cho đám cưới và 20 người cho các lễ hội tôn giáo.

Các dịch vụ làm đẹp như beauty therapy, tanning, waxing, nail salons, spas, tattoo parlours và  massage parlours được mở cửa lại, tối đa là 20 khách nhưng phải tuân thủ luật khoảng cách an toàn.

QUEENSLAND

Từ hôm nay người dân được phép đi lại khắp tiểu bang, được quyền ở lại qua đêm.

Từ trưa hôm nay, các quán cafes, nhà hàng, pub, club được chứa tối đa là 20 khách.

Từ trưa thứ Sáu, 5/6, các nơi ăn uống nếu đủ diện tích an toàn được chứa đến 20 khách tại mỗi khu riêng biệt.

TÂY ÚC

Cư dân được phép đi lại khắp tiểu bang ngoại trừ các vùng nghiên cứu sinh học của Commonwealth và 274 cộng đồng người Thổ dân.

Các gyms, beauty therapy parlours, public playgrounds, galleries, cinemas và outdoor gym equipment đã được mở cửa, hôm nay chưa có gì thay đổi nhưng sẽ được nới lỏng nhiều hơn vào giữa tháng 6.

TASMANIA

Học sinh từ lớp 7 đến đến 10 sẽ trở lại trường ngày 9 tháng 6.

Từ ngày 15/6, các chỗ bên trong và bên ngoài bao gồm nhà hàng, quán cà phê, cinema, museum được chứa đến 20 người. 50 người được tham dự trong đám tang.

Sự hạn chế ở lại qua đêm tại các motel, hotel, caravan park sẽ được nới lỏng trong tương lai gần.

NORTHERN TERRITORY

Từ trưa thứ Hai, luật giới hạn 2 giờ sinh hoạt bên trong sẽ được hủy bỏ.

Các bars và clubs được phép hoạt động không đòi hỏi khách order thức ăn. Các chỗ giải trí sẽ được mở cửa lại.

Các môn thể thao như football và netball được chơi lại và khán giả được quyền đến xem tại sân vận động với chỗ ngồi theo luật được quy định.

AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY

Từ hôm nay, người dân thủ đô Canberra được quyền thăm viếng khắp tiểu bang NSW.

10 người được phép tại các nhà hàng, quán cà phê, pub, club và 10 người được tụ tập bên trong và bên ngoài.

NAM ÚC

Bắt đầu từ hôm nay, các beauty salons, gyms và cinemas được mở cửa lại, chứa tối đa là 20 khách nhưng phải tuân thủ luật 4m2/người.

Các pub, club được chứa tối đa là 80 người nếu có 20 khu riêng biệt bên trong. Tại pub và club khách chỉ có nước uống, không có thức ăn và phải ngồi một chỗ.

Các gyms và indoor fitness được phép có 20 người.

Sự hồi sinh của cựu vô định bơi lợi Grant Hackett

Grant Hackett with partner Sharlene Fletcher and their son Edward. Picture: David Caird

Grant Hackett và bạn gái cùng con trai

Từng bị chính cha mẹ mình lo sợ là “sống không tới tuổi 40”, tay bơi Grant Hackett đã đón sinh nhật thứ 40 vào đầu tháng này và đang có cuộc sống hạnh phúc bên bạn gái mới và đứa con sơ sinh. Lên tiếng mới đây, Hackett cho biết chính tay bơi nổi tiếng Michael Phelps của Mỹ và cô bạn gái Sharlene Fletcher đã cứu vớt đời mình.

Hackett từng đoạt huy chương vàng Olympic môn bơi nam tự do 1500 mét tại Sydney năm 2000 và tại Athens năm 2004. Ngòai ra Hackett đã 10 lần đoạt huy chương vàng tại các giải bơi chuyên nghiệp quốc tế rồi giải nghệ năm 2008 và từ đó đời anh ta trượt dốc dần dần với chứng nghiện thuốc ngủ Stilnox.

Kể từ giải nghệ Hackett tỏ ra khó hòa nhập với đời sống bình thường sinh bệnh mất ngủ, không thể ngủ nếu không sử dụng thuốc. Có lúc anh ta bị phát hiện đi thơ thẩn như bị lạc với cái áo singlet quấn quan chỗ kín thay thế quần đùi.

Năm 2011 anh ta đập phá apartment đắt tiền tại Melbourne, nơi đang sống cùng vợ và hai con trai sinh đôi. Tin cho hay Hackett đập nát cây đàn piano mà vợ mình rất quý, đập hết hình ảnh lồng trong khung kính, bàn trang điểm và cả đồ chơi của con. Cô vợ Candice Alley phải vọi cảnh sát can thiệp nhưng sau đó tuyên bố đây là chuyện riêng của gia đình

Tháng Tư năm 2012 Hackett say khướt trong lễ phát giải Logie Awards tại Crown Casino. Bị đuổi ra khỏi buổi tiệc của Đài truyền hình số 9 Hackett đã gục ngủ trên cầu thang và đến 3 giờ sáng bị nhân viên an ninh đánh thức rồi đuổi ra ngoài.

Một tháng sau Hackett và cô vợ Alley chia tay, sau đó và tổ chức bảo vệ trẻ em Alannah and Madeline Foundation tước bỏ danh hiệu đại sứ thiện chí của Hackett.

Năm 2015 Hackett đã cố quay trở lại hồ bơi như là tay bơi chuyên nghiệp nhưng thất bại.

Tháng Tư năm 2016 Hackett đã phải xin lỗi sau khi bị cáo buộc dùng tay thộp ngực một hành khách trên máy bay, sau khi cãi nhau chuyện ngả lưng ghế quả mức trên chuyến bau từ Adelaide đến Melbourne. Sau đó Hackectt phải xin lỗi và cống hiến một số tiền cho tổ chức từ thiện mà nạn nhân trên chỉ định

Đến ngày 15.2.2027 Hackett bị cảnh sát bắt tại nhà của cha mẹ mình sau khi có những thông tin về cảnh cãi cọ ầm ĩ tại đây. Tin trên đài số 7 cho hay cựu lực sĩ tuổi này đã dùng dao đâm vào thớt gỗ trong nhà trước khi bị bắt và giải tới nhà giam ở Đồn Cảnh sát. Sau đó đến 3.30 chiều Hackett được trả từ do mà không bị truy tố tội danh nào.

Trả lời báo chí ông bố Neville Hackett cho hay con mình bị bắt vì những vấn đề liên quan đến “sức khỏe tâm thần” và không nói gì thêm. Ông anh trai Craig Hackett thì cho rằng em trai mình là người “cần giúp đỡ”.

Tuy nhiên ngay ngày hôm sau thì ông bố Neville và bà mẹ Margaret tổ chức họp báo ngay bên ngoài căn nhà khiêm nhường của họ tại Gold Coast để nhắn nhủ với con trai thông qua truyền hình vào báo chí, kêu gọi Hackett hãy quay về nhà hay ít ra là liên lạc với gia đình.

Sau đó đến tháng Ba cùng năm Hackett đến Mỹ để cai nghiện thuốc ngủ và tại đây đã được tay bơi Mỹ Michael Phelps cùng vợ là Nicole tận tình giúp đỡ. Sau khi kết thúc chương trình cai nghiện 30 ngày tại Malibu, Hackectt đã được Phelps đưa về nhà tại Arizona sống suốt hai tháng để trị dứt chứng nghiện và đến tháng Sáu thì Hackett về lại Úc.

Từ đó cuộc đời tay bơi này bước sang ngả rẻ khác, tốt nghiệp Đại học Bond, trở thành giám đốc quản trị của công ty tài chính Generation Life của nhà quản trị ngân hàng Rob Coombe, từng tham gia điều hành ngân hàng Westpac và ngân hàng BT.

Hackett đã có bạn gái mới, có con và sẽ cử hành hôn lễ vào tháng 9 năm nay.

Hackett with his parents Neville and Margaret after graduating from Bond University on the Gold Coast in 2012. Picture: Adam Head

Có rất nhiều ngôi sao thể thao bị trượt ngả sau khi giải nghệ, rời khỏi bục vinh quang. Đặc biệt trong các lực sĩ bơi lội có Nick D’Arcy, kẻ đã trượt ngả ngay khi chưa bước lên bục vinh quang.

Năm 2008 khi Hackett giải nghệ thì D’Arcy là một trong những tài năng thay thế, được tuyển vào đội bơi Olympic 2008 để thi đấu tại Bắc Kinh sau khi đạt kỷ lục môn bơi bướm 200 mét. Tuy nhiên chỉ hai tuần sau, vào giữa tháng Ba, thì bị anh ta bị loại ra, sau khi đấm tay bơi Simon Cowley- lúc đó 27 tuổi từng đoạt huy chương vàng Đại hội thể thao khối Commonwealth – bầm mặt, gảy xương hàm, gãy mũi và gãy răng.

Cơ sự xảy ra sau khi D’Arcy nốc 12 lon bia trong hộp đêm Loft Bar Sydney và khi ra về lè nhè phiền trách tay bơi Eamon Sullivan vì từ chối, không chịu uống bia với mình. Lúc đó Sullivan thì cũng trong đội bơi của Úc và lúc đó là bạn trai của tay bơi nữ nổi tiếng Stephanie Rice.

Sullivan không trả lời nhưng Cowley đang ngồi phía đối diện chen vào, bảo là “Dẹp đi mấy bạn. Chả cần phải làm thế” và chồm tới tát vào mặt D’Arcy hai cái. Các nhân chứng cho biết cái tát này không mạnh lắm (not being too hard) nhưng hoàn toàn bất ngờ và khiến D’Arcy thụt lại, hoàn toàn sửng sốt. Nhân chứng cho biết Cowley đừng dậy, có ý đến bắt tay với D’Arcy giảng hòa nhưng có lẽ vì sợ bị đánh D’Arcy đã xông tới và ra tay trước, dùng tay phải đấm vào mặt Cowly. Ngón đòn này đã khiến Cowley phải vào bệnh viện còn D’Arcy bị giải đến đồn cảnh sát.

Theo luật hình sự thì Nick D’Arcy có thể bị phạt mức án tối đa 10 năm tù nhưng sau đó chỉ bị phạt 14 tháng tù treo nhưng phải bồi thường $180,000.

Đến năm Olympic 2012 tại London Nick D’Arcy lại bị đuổi một lần nữa do vào một tiệm súng Mỹ chụp hình mình bồng súng rồi lên Internet khoe với thiên hạ, một hành động khiến cả hai bị báo chí cho là ngu xuẩn!

Sau đó Uỷ ban Thế Vận Úc (Australian Olympic Committee: AOC) đã quyết định đuổi hai tay bơi D’Arcy và Kenrick Monk về nước. Theo họ thì tóan lực sĩ đại diện cho Úc tại London Olympic phải hành xử theo một tiêu chí hạnh kiểm cao và hành vi của hai người đã làm tổn hại danh dự và uy tín của đội.

Trump mời Úc dự hội nghị thượng đỉnh khối Thất Cường

Phát biểu ngày 30.5.2020 trên chiếc Air Force One khi bay từ Washington DC đến Florida để dự khán buổi phóng tàu không gian SpaceX, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ dời hội nghị thượng đỉnh khối Thất Cường (G7) vào cuối tháng Sáu nà đến tháng Chín và mời nhà lãnh đạo Úc cùng nhà lãnh đại Nam Han, Ấn Độ và Nga.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngắn trên chiến cơ Air Force One, ông Trump nêu rõ: “Tôi không cảm thấy rằng khối G7 có thể đại diện cho những gì đang xảy ra với thế giới. Đây là một tổ chức đã rất lỗi thời”.

Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố không tham dự hội nghị G7 dự kiến diễn ra cuối tháng 6. Tuyên bố ngày 29.5.2020 Phát ngôn viên Chính phủ Đức Steffen Seibert t, Thủ tướng Merkel đã cảm ơn Tổng thống Trump về lời mời dự hội nghị thượng đỉnh G7 vào cuối tháng 6 tại Washington nhưng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, bà Merkel không thể trực tiếp đến dự hội nghị ở Mỹ,

Tháng Ba vừa qua, ông Trump đã tuyên bố hoãn hội nghị thượng đỉnh G7 cùng Liên minh châu Âu (EU) dự kiến tổ chức vào ngày 10-6 tại Mỹ, do dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 lây lan khắp thế giới và tình trạng đi lại toàn cầu bị hạn chế. Tuy nhiên, tuần trước, ông Trump lại thay đổi, cho rằng đã đến lúc tổ chức một hội nghị G7 trực tiếp, đồng thời nhấn mạnh rằng đây sẽ là một thông điệp cho thấy thế giới đang dần khôi phục trạng thái bình thường sau cuộc khủng hoảng y tế này.

Tuy nhiên sau tuyên bố của bà Merkel, ông Trump lại thay đổi lần nữa.

Hiện tại khối G7 gồm các nước Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Anh và Mỹ. Trước đây G7 mời tham Nga thành G8 nhưng sau các biến cố tại Ukrain, Nga bị khai trừ và G8 trở thành G7.

Related posts