Chính phủ cho phép sân vận động được chứa đến 10,000 khán giả

Sau buổi họp Nội Các Quốc Gia vào sáng hôm nay, thứ Sáu 12/6, Thủ tướng Morrison cho biết, như một phần của bước thứ ba, bắt đầu vào tháng 7 (chưa xác nhận rõ ngày) các sân vận động trên toàn quốc có sức chứa 40,000 chỗ được quyền chứa 10,000 khán giả (25% của sức chứa).

Những khán giả này phải ngồi đúng chỗ quy định  và luật giới hạn 100 người cho các sinh hoạt ngoài trời sẽ được thay thế bởi luật 4 mét vuông/người. Có nghĩa là không giới hạn người miễn sao tuân thủ được luật 4 mét vuông cho một người. Bên cạnh đó luật giữ khoảng cách an toàn vẫn phải áp dụng.

Còn các đại nhạc (concert) ngoài trời thì sao?

Thủ tướng cho biết luật mới này không áp dụng cho các lễ hội, đại nhạc hội ngoài trời nơi mà người tham dự chỉ có đứng.

Sydney's Bankwest stadium, with a capacity of 30,000, would be able to accommodate 7,500 people for example. Source: AAP
Sân vận động Bankwest của Sydney có sức chứa 30,000, bắt đầu từ tháng Bảy có thể chứa 7500 người. Source: AAP

Luật mới cũng được áp dụng cho những sinh hoạt bên trong và bên ngoài chẳng hạn như đám cưới, đám tang không còn giới hạn 100 người như dự tính sẽ áp dụng ở giai đoạn 3, mà được thay thế bằng luật 4 mét vuông. Có nghĩa là những sinh hoạt này có thể chứa hơn 100 người nếu như thỏa mãn khoảng cách an toàn  4 mét vuông cho một người.

Cảnh báo sự nguy hiểm của những cuộc biểu tình cuối tuần này

Chief Medical Officer Brendan Murphy nói rằng những cuộc biểu tình dự tính tổ chức vào cuối tuần này không an toàn cho sức khỏe của người tham dự.

Thủ tướng Morrison cho biết là những luật giới hạn được nới lỏng đang diễn ra tốt đẹp đã bị cản trở bởi những cuộc biểu tình của phong trào Black Lives Matter vì nó có thể giúp cho vi khuẩn corona có cơ hội truyền nhiễm lẫn nhau.

 Một người đàn ông tham gia biểu tình vào cuối tuần rồi ở Melbourne đã bị vương tính của coronavirus nhưng phải cần đến vài tuần sau mới biết được ai đã bị người này lây.

Related posts