Tin nước Úc sáng Chủ Nhật 13/6

Covid-19: Tiến nhanh đến giai đoạn ba

Trong cuộc họp ngày 12/6/2020 Nội các quốc gia đã đồng ý một số biện pháp nới lỏng các biện pháp phòng dịch để thúc đẩy du lịch nội địa và mở cửa cho sinh viên quốc tế quay lại Úc. Đây là những giải pháp nằm trong giai đoạn cuối ba của chiến lược ba giai đoạn

Nội các quốc gia đã đồng ý xóa bỏ giới hạn tụ tập 100 người bên trong các tòa nhà và sẽ áp dụng tại hầu hết các tiểu bang và vùng lãnh thổ sẽ thực hiện trong tháng tới. Tới thời điểm đó các cuộc tụ họp trong nhà, bao gồm đám cưới, đám tang và thực hiện nghi lễ tôn giáo sẽ không bị hạn chế số ngườ, chỉ cần đáp ứng đúng tiêu chỉ bốn mét vuông mỗi người là đủ,

Trong khi đó thì các cuộc tụ họp ngoài trời thì hạn chế với mức 10,000 người. Các đại nhạc hội đang được chính phủ cân nhắc cho mở cửa trở lại, nhưng các quy tắc mới yêu cầu bất kỳ sự kiện ngoài trời nào cũng phải có chỗ ngồi và bán vé để chắc chắn giữ khoảng cách xã hội.

Tuy nhiên người dân không thể đến các hộp đêm trong thời gian này. Thủ tướng Scott Morrison nhấn mạnh rằng những nơi này sẽ đóng cửa lâu hơn.

Cũng trong giai đoạn ba này thì tất cả các chuyến du lịch và việc đi lại giữa các tiểu bang sẽ phục hồi lại vào tháng Bảy, tuy nhiên cụ thể lúc nào thì vẫn còn tranh cãi giữa các nhà lãnh đạo tiểu bang và lãnh thổ.

Tiểu bang Nam Úc tuyên bố sẽ mở cửa biên giới trở lại vào ngày 20.7.2020 và Queensland đang xem xét sẽ chuyển sang giai đoạn ba của lộ trình vào ngày 10.7.2020. Thủ tướng Morrison cho biết khu vực duy nhất mà ông nghĩ sẽ không mở cửa biên giới vào tháng tới là Tây Úc nhưng ông cho hay bất luận tiểu bang này quyết định thế nào, một dự báo kinh tế đều đặt trên giả định là toàn bộ các tiểu bang và lãnh thổ đều tự do thông thương với nhau.

Về việc kiểm soát bệnh dịch, Giám đốc y tế liên bang, Giáo sư Brendan Murphy, cho biết cuộc chiến mà Úc thực hiện đang mang lại hiệu quả ở một số khu vực, khi quét sạch coronavirus. Ông phát biểu: “Thật là tuyệt vời khi chúng ta có thể loại bỏ virus một cách hiệu quả tại thời nhiều nơi trên đất nước, Nhưng đó không phải là mục tiêu của nước Úc vì lẽ chúng ta biết rằng khách du lịch sẽ quay trở lại, chúng tôi hiểu rằng việc sắp xếp cách ly sẽ không mang lại an toàn 100% vào mọi thời điểm”.

Giáo sư Murphy cho biết Úc đã “chuẩn bị tốt” để giải quyết bất kỳ trường hợp nhiễm bệnh nào hoặc các ổ dịch bùng phát, đó là một phần lý do tại sao Nội các Quốc gia đưa ra quyết định điều chỉnh bước thứ ba trước thời hạn.

Trong cuộc họp báo sau đó, có phóng viên chất vấn việc một số chương trình của diễn viên hài Chris Lilley bị NetFlix xóa khỏi các dịch vụ phát sóng trực tuyến vì động chạm đến các vấn đề như bệnh nhân tâm thần, đồng tính, lạm dụng tình dục và kỳ thị chủng tộc. Tuy nhiên ông Morrison đã giận dữ phản ứng, cho biết ông chỉ quan tâm đến việc làm sao để càng nhiều người Úc có thể quay trở lại làm việc sau đại dịch càng tốt. Ông nói: “Tôi lo lắng đến công ăn việc làm. Tôi lo lắng cho 800,000 người Úc phải xin trợ cấp JobSeeker trong ba tháng qua. Tôi không quan tâm đến những gì người ta đang chiếu trên các dịch vụ phát trực tuyến.  Hãy chú ý đến việc người Úc đang bị thiệt hại hiện tại và họ thực sự bị ảnh hưởng, và tôi sẽ không bị phân tâm khỏi điều này.”

Về kế hoạch đưa sinh viên quốc tế quay trở lại Úc, ông Morrison cho hay chính phủ liên bang đang hợp tác chặt chẽ với các tiểu bang và lãnh thổ để phát triển kế hoạch cho sinh viên trở lại trong một “môi trường kiểm soát chặt chẽ”.

Sinh viên chỉ có thể đến Úc theo các kế hoạch được phê duyệt trước được thiết kế cho “các tổ chức giáo dục cụ thể”.

Các trường đại học Úc cũng cho biết họ hoan nghênh tin tức này, khẳng định các chương trình thí điểm có thể bắt đầu “sớm nhất vào tháng tới”.

Hãng bia Úc bị tin tặc tấn công

Lion dairy and drink business hit by cyberattack

Lion was forced to shut down a number of systems on Tuesday following a system outage found to have been caused by ransomware, resulting in a “limited visibility” of its products.

Lion – hãng bia lớn nhất tại Úc và New Zealand với các loại bia như XXXX Gold, Tooheys, Hahn, James Boag và Little Creatures – đã bị bị tin tặc tấn công mạng bằng mã độc đòi tiền chuộc (ransomware) vào hôm thứ Hai (8.6.2020) và ngay hôm sau buộc phải ngừng hoạt động.

Sự việc đã gây thiếu hụt nguồn cung cho các quán rượu và nhà hàng trong bối cảnh hai nước này đang từng bước nới lỏng lệnh phong tỏa được áp đặt nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid -19.

Mã độc này làm tê liệt hệ thống máy tính cho đến khi tin tặc nhận được một khoản tiền. Lion không nêu chi tiết yêu cầu về khoản tiền chuộc, nhưng cho biết sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến để hệ thống sản xuất của hãng có thể hoạt động trở lại.

Lion cho biết cuộc tấn công mạng rơi vào thời điểm “không thể tệ hơn” khi các quán rượu, nhà hàng và các sự kiện thể thao tại Úc và New Zealand đang bắt đầu hoạt động trở lại, gây nên sự thiếu hụt nguồn cung tạm thời.

Related posts