Nguồn gây bùng phát COVID-19 ở Bắc Kinh là từ cá hồi?

  • Trí Đạt

Sau khi Bắc Kinh bùng phát virus Trung Cộng (virus corona mới, virus viêm phổi Vũ Hán) trong mấy ngày gần đây, chính quyền đã nhanh chóng đổ nguồn gốc virus cho cá hồi nhập khẩu. Nhưng cách nói này đã gây nhiều nghi ngờ, chợ hải sản Jingshen (Jingshen Seafood Market, Chợ hải sản nước sâu Bắc Kinh) – nơi cung cấp cá hồi, cũng đăng bài viết nhấn mạnh: do người nhiễm virus Trung Cộng đã từng đi đến chợ Tân Phát Địa, chứ không phải là vì cá đã nhiễm virus Trung Cộng.

Tờ Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh đưa tin, sau khi chợ Tân Phát Địa đóng cửa vào ngày 13/6, lối ra vào chợ đã được rào chắn, cấm người và xe cộ ra vào. Một lượng lớn cảnh sát vũ trang và công an cũng đến trực gác xung quanh khu vực chợ. (Ảnh: cắt từ video)

Chợ hải sản Jingshen: Không phải cá hồi đã lây nhiễm virus Trung Cộng

Lần bùng phát dịch này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Chợ đầu mối nông sản Tân Phát Địa Trương Ngọc Tỉ (Zhang Yuxi) đã trả lời phỏng vấn hôm 12/6 cho biết, cơ quan chức năng đã xét nghiệm thấy trong thớt cắt cá hồi nhập khẩu có virus Trung Cộng, cá hồi nhập khẩu này có nguồn hàng từ Chợ hải sản nước Jingshen. Sau đó, các siêu thị lớn ở Bắc Kinh trong đêm đã gỡ bỏ tất cả cá hồi trên kệ.

Có truyền thông Đại Lục cho biết, từng gọi điện cho văn phòng của Chợ hải sản Jingshen, nhưng không nhận được nhiều thông tin liên quan. Tuy nhiên, trên mạng internet lan truyền một thông tin nghi ngờ được cho là từ vòng tròn bạn bè của Wechat chính thức của Chợ hải sản Jingshen, nói rằng phát ngôn của Chủ tịch Hội đồng quản trị chợ Tân Phát Địa là đang đẩy trách nhiệm. 

Trên mạng lan truyền một thông tin được cho là từ vòng tròn bạn bè của Wechat chính thức của Chợ hải sản nước Jingshen, nói rằng phát ngôn của Chủ tịch Hội đồng quản trị chợ Tân Phát Địa là đang đẩy trách nhiệm (Ảnh: từ internet).

Vòng tròn bạn bè này nhấn mạnh, người nhiễm virus Trung Cộng từng đi đến Tân Phát Địa, chứ không phải vì cá đã lây nhiễm virus. “Tuần tự này rất quan trọng!” Chợ hải sản Jingshen đặt nghi vấn, xét nghiệm thớt ra virus, lẽ nào thớt và cá hồi đều cùng mang từ chợ hải sản Jingshen đến chợ Tân Phát Địa?

Theo vòng tròn bạn bè của chợ hải sản Jingshen, cá hồi ở đây đều là nhập khẩu qua kênh chính thức, không phải buôn lậu, hơn nữa cá hồi ở chợ này đều đã qua kiểm tra axit nucleic, kết quả đều không có bất cứ vấn đề gì. 

Người dùng Twitter “Suỵt Suỵt” (@嘘嘘) ở ngoài Trung Quốc phân tích, quan chức Đại Lục phóng đại là do cá hồi nhập khẩu, là có mục đích sâu hơn: “Đầu tiên, Trung Quốc không sản xuất cá hồi, vậy thì cá hồi mang bệnh hiển nhiên là nhập từ ngoài Trung Quốc vào. Thứ hai, người Bắc Kinh dù có lây nhiễm virus cũng là thông qua ăn cá hồi – một loại thực phẩm cao cấp, chứ không phải là ăn dơi giống như Vũ Hán, cho thấy sự cao quý của người dân thủ đô. Thứ ba, đều là chợ hải sản, ám thị kinh nghiệm kiểm soát về phương diện này của Trung Quốc, chắc chắn có thể kiểm soát được.”

Nghiên cứu cho thấy: Loài cá có khả năng lây nhiễm virus Trung Cộng rất thấp

Trên Weibo, cũng có cư dân mạng nghi ngờ cá hồi liệu có khả năng lây nhiễm virus Trung Cộng hay không. Được biết, mặc dù những nghiên cứu về mối quan hệ giữa loài cá và virus Trung Cộng vẫn còn tương đối ít, nhưng đã có kết quả nghiên cứu cho thấy loài cá có khả năng lây nhiễm virus tương đối thấp. 

Đội ngũ nghiên cứu đến từ Đại học College London (UCL) vào ngày 1/5 đã công bố luận văn. Theo đó, sau khi phân tích các tương đồng protein ACE2 và tương đồng protein TMPRSS2 của 215 động vật có xương sống, họ đã kết luận rằng ngoài động vật có vú, virus Trung Cộng rất khó lây nhiễm cho cá, chim và bò sát.

Tháng Tư năm nay, một luận văn xuất bản trên Tạp chí Khoa học Thủy sản châu Á cũng có được kết luận tương tự. Luận văn này chỉ ra, virus Trung Cộng thuộc họ coronaviridae, chi β-coronavirus và virus β-coronavirus chỉ lây nhiễm cho động vật có vú. Hơn nữa, virus Trung Cộng chủ yếu hoạt động ở đường hô hấp trên và dưới, các tác động bệnh lý của nó chủ yếu tập trung ở phổi. Cũng tức là đối với loài cá không có phổi thì không dễ lây nhiễm chủng virus này. 

Chuyên gia virus học của Đại học Hồng Kông, giáo sư y học Kim Đông Nhạn nói với truyền thông Đại Lục rằng, hải sản không có quá nhiều khả năng trở thành một nguồn lây nhiễm, tình huống virus trên loài cá lây truyền cho người là chưa từng xảy ra. Còn hiện tại không có chứng cứ cho thấy virus có thể sao chép trên cá, cũng tức là khả năng bản thân cá hồi trở thành tải thể của virus là cực kỳ nhỏ. 

Chuyên gia virus này nhấn mạnh, cuối năm ngoái trên thớt, găng tay ở chợ hải sản Hoa Nam đều xét nghiệm ra các mẫu virus Trung Cộng, nhưng nguồn lây nhiễm cụ thể vẫn chưa rõ. Nếu nói thớt làm cá hồi có virus Trung Cộng, vậy thì thớt này liệu có phải đã từng dùng để làm các loại thịt khác? Liệu người sử dụng thớt có mang virus sau đó lây nhiễm lên thớt? Ông Kim Đông Nhạn cho rằng từ những thông tin hiện nay mà nói, virus bùng phát tại chợ Tân Phát Địa, có khả năng là người lây truyền sang người, chỉ là vẫn chưa tìm được nguồn lây từ đâu.

(Ghi chú của biên tập viên: Virus gây bùng phát viêm phổi Vũ Hán là đến từ Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ, do chính quyền ĐCSTQ che giấu sự thật dẫn đến dịch bệnh lan ra toàn cầu. Người Vũ Hán, người Hồ Bắc và tất cả người Trung Quốc cùng nhân dân toàn thế giới đều là những người bị hại. ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, cũng không đại biểu được cho Trung Quốc, do đó, loại virus xuất hiện dưới sự cai trị của ĐCSTQ này nên được gọi là “virus Trung Cộng.”)

Trí Đạt

Related posts