Phía Trung Quốc ép thuyền trưởng điểm chỉ, cướp tài sản tàu cá ở Hoàng Sa

  • Nguyễn Quân

Theo khai báo từ ngư dân Việt Nam, sau nhiều cú tông ác ý, phía Trung Quốc đã hành hung, ép thuyền trưởng điểm chỉ vào một số giấy tờ và lấy đi số lượng lớn hải sản, ngư cụ và trang thiết bị của tàu cá Quảng Ngãi số hiệu QNg 96416 TS.

Tàu cá QNg 96416 TS bị tàu sắt số hiệu 4006 cùng 1 xuồng máy truy đuổi, khống chế, cập mạn. (Ảnh: quangngaitv.vn)

Theo lời thuyền trưởng Nguyễn Lộc (42 tuổi) do báo trong trong nước dẫn lại, khoảng 10h sáng 10/6, tàu cá của ông bị tàu sắt Trung Quốc số hiệu 4006 cùng một xuồng máy truy đuổi khi đang đánh bắt hải sản ở khu vực biển cách đảo Linh Côn, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, khoảng 8 hải lý về hướng tây nam.

Sau nhiều cú tông của tàu 4006, tàu cá QNg 96416 hư hỏng, lật nghiêng. Tàu 4006 còn hãm lái, đè ở phía sau khiến tàu cá Việt Nam nửa nổi nửa chìm. Nước ngập tới ngực, 15 ngư dân buộc phải nhảy xuống biển thoát thân. Thuyền trưởng Lộc sau đó cũng nhảy xuống biển.

Vẫn theo lời ông Lộc, 13 người bám được vào thúng, còn 3 người được xuồng máy Trung Quốc vớt đưa về lại tàu cá. Tàu bị nước tràn vào. Những người Trung Quốc cùng 3 ngư dân Việt Nam bơm nước ra ngoài. 13 ngư dân chèo thúng thấy vậy trở lại tàu.

Phía Trung Quốc tra xét, lấy nhiều ngư cụ và hải sản trên tàu. Thuyền trưởng Lộc không đồng ý ký tên vào một số giấy tờ phía Trung Quốc đưa ra nên bị đánh. Theo lời ông Lộc, ông bị đạp khoảng ba bốn chục cái và bị đánh khoảng 20 cái. Sau đó thuyền trưởng Lộc bị điểm chỉ vân tay.

Sau khi đánh người và lấy đồ, phía Trung Quốc nói không liên can, nói người trên tàu QNg 96416 tự kêu tàu Việt Nam dắt vào bờ.

Ngày 12/6, 16 ngư dân và tàu QNg 96416 về tới cửa Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi an toàn. 16 người sau đó được cách ly để phòng ngừa dịch COVID-19.

Theo các ngư dân, phía Trung Quốc lấy đi 2 máy định vị và máy dò cá, 1 thuyền thúng, 5 bành dây hơi, 1 tấn hải sản và làm hư hỏng nhiều bộ phận trên thân tàu QNg 96416. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 500 triệu đồng.

16 ngư dân xuất bến từ ngày 6/6 đến ngày 10/6 thì bị phá, cướp nên buộc phải về bờ. (Ảnh: quangngaitv.vn)

Ngày 13/6, trong văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Ban Đối ngoại trung ương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao, Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam nói tàu số hiệu 4006 thuộc Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc.

Hội nghề cho hay những hành động như trên của Trung Quốc đã lặp lại nhiều lần và liên tục gia tăng. Điều này gây bất an, bất bình cho ngư dân, gây thiệt hại kinh tế, xâm phạm chủ quyền biển Việt Nam, vi phạm pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Sáu năm trước, tháng 5/2014, tàu cá QNg 96416 TS do ông Nguyễn Lộc làm chủ và 16 ngư dân đã bị tàu của Trung Quốc rượt đuổi, tấn công khi đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa. Con tàu bị đâm thủng, ngư cụ, thiết bị hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại trên 500 triệu đồng. Sau đó vài tháng, một tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 96697 TS tiếp tục bị 2 ca nô cao su cùng số hiệu 207 của Trung Quốc khống chế, lên tàu đập phá, đánh đập ngư dân, cướp tài sản.

Cổng thông tin của Bộ ngoại giao Việt Nam ngày 14/6 mới đăng thông tin chính thức về vụ việc, trong đó nêu ngày 10/6, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh đã trao đổi với phía Trung Quốc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra, xác minh thông tin vụ việc và thông báo kết quả cho các cơ quan chức năng của Việt Nam phối hợp giải quyết.

Nguyễn Quân

Related posts