Căn bệnh đang lây lan ở tiểu bang New York có các triệu chứng tương tự như Covid-19

Quỳnh Chi

Bọ ve cái, bọ ve đực và ấu trùng (ảnh: chụp từ trang epochtimes.com).

Một căn bệnh lây truyền từ bọ ve có các triệu chứng tương tự như bệnh viêm phổi Vũ Hán đang gia tăng tại bang New York của Mỹ.

Trang FOX6Now dẫn tin từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết, căn bệnh này được gọi là bệnh biên trùng (anaplasmosis), do một loại vi khuẩn gây ra, lây truyền sang người qua vết cắn của bọ ve. Các triệu chứng có thể bao gồm sốt, đau đầu, ớn lạnh và căng tê cơ, tương tự như các triệu chứng khi nhiễm virus Vũ Hán.

“Các ca bệnh quả thật đang tăng lên, đặc biệt ở phía Đông Bắc bang New York”, ông Byron Backenson, phó giám đốc Cục kiểm soát bệnh truyền nhiễm thuộc Bộ Y tế New York chia sẻ với tạp chí Adirondack Explorer.

Các triệu chứng bắt đầu xuất hiện sau một đến hai tuần sau khi bị bọ ve cắn, mặc dù khá hiếm gặp nhưng người bệnh có thể tử vong nếu không được điều trị.

Ông Backenson cho biết, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 trên toàn cầu tiếp tục lan rộng, khó có thể làm công chúng nhận thấy sự gia tăng của căn bệnh biên trùng. Theo ông, căn bệnh này thường được hiểu nhầm là bệnh Lyme, hiện vẫn là bệnh do bọ ve gây ra phổ biến nhất ở bang New York, với hơn 5.500 trường hợp mới mỗi năm.

Theo báo cáo, ngoại trừ thành phố New York, trong năm 2009, bang New York có khoảng 300 trường hợp lây nhiễm bệnh biên trùng, nhưng đến năm 2018, các số liệu cho thấy các trường hợp mắc bệnh đã tăng hơn hai lần.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các xét nghiệm chẩn đoán bệnh Lyme thường rất không chính xác, trong khi các xét nghiệm về bệnh biên trùng lại dễ dàng hơn nhiều. Theo CDC, nó thường được điều trị bằng kháng sinh.

Trong thời gian đại dịch Covid-19 lan rộng, mọi người bị cách ly tại nhà trong vài tháng, đến nay càng có nhiều người tìm kiếm các hoạt động ngoài trời, theo đó các ca nhiễm mới gần đây cũng gia tăng.

Theo Bộ Y tế New York, bọ ve thường được tìm thấy trong rừng hoặc bãi cỏ ngoài trời. Những con bọ ve này bám vào cỏ và bụi cây cao, chúng sống cả trong các bãi cỏ và vườn hoa, đặc biệt là cạnh của cây và xung quanh các bức tường đá cũ.

Biện pháp tốt nhất để bảo vệ bản thân trước lũ bọ ve là tránh tiếp xúc với đất, rác lá và thảm thực vật. Các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo nên mang giày kín, quần dài và áo sơ mi dài tay nếu đi bộ qua các khu vực có nhiều bọ ve, khi ở ngoài trời phải thường xuyên kiểm tra quần áo và phơi da thường xuyên để kiểm tra có bọ ve hay không.

Ngoại trưởng Mỹ dự định gặp quan chức Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo có kế hoạch gặp gỡ các quan chức Trung Quốc tại Hawaii vào đầu tuần này, hai quan chức Mỹ và một nhà ngoại giao phương Tây tiết lộ thông tin với CNN vào Chủ nhật.

Một quan chức Mỹ cho hay, ông Pompeo dự kiến sẽ thảo luận nhiều vấn đề với quan chức Trung Quốc tại căn cứ không quân Hickam. Nguồn tin này nói rằng ngoại trưởng Mỹ sẽ ở Hawaii trong khoảng 24 giờ.

Cuộc hội đàm giữa ông Pompeo và đại diện của chính quyền Trung Quốc diễn ra khi căng thẳng Mỹ-Trung leo thang trong nhiều tháng qua do những mâu thuẫn liên quan tới đại dịch viêm phổi Vũ Hán, vấn đề về Hồng Kông, Đài Loan và cái chết của người da màu George Floyd.

Bắc Kinh: Số ca nhiễm tăng, nâng mức nguy hiểm, siêu thị sạch hàng

Cơn bão dịch virus Vũ Hán đang bắt đầu hoành hành tại Bắc Kinh. Ngày 13/6, thông báo có thêm 36 ca nhiễm, ngày 14/6 tiếp tục phát hiện thêm 8 ca khác. Nguồn bệnh của tất cả các ca nhiễm này được cho là đều có liên quan đến chợ Tân Phát Địa, Bắc Kinh… Quận Phong Đài hiện đã nâng mức nguy hiểm thành “khu vực có nguy cơ cao”. Người dân rơi vào hoảng loạn, nhiều gia đình vội vã ra ngoài “tranh cướp thức ăn”.

Ngày 14/6, thêm 8 ca nhiễm được xác nhận tại Bắc Kinh

Theo trang Tin tức Bắc Kinh đưa tin, chiều ngày 14/6, Phó giám đốc Trung tâm Phòng chống Dịch Bắc Kinh, bà Bàng Tinh Hỏa (Pang Xinghuo) đã tổ chức họp báo phòng chống dịch bệnh lần thứ 116, thông báo bổ sung thêm 8 ca nhiễm mới tính từ 0h đến 7h sáng ngày 14/6. Tất cả các ca nhiễm này đều liên quan đến chợ Tân Phát Địa, quận Phong Đài. Đồng thời, bà Bàng cũng công bố thông tin chi tiết các bệnh nhân, gồm 5 nam và 2 nữ, ca còn lại đang trong quá trình xác minh.

Bà Bàng cho biết, xét nghiệm dịch tễ học cho thấy các ca nhiễm hiện tại đều có liên hệ đến khu vực chợ Tân Phát Địa. Bà Bành yêu cầu những ai gần đây đã ghé qua khu vực này nên tránh di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng, đồng thời phải trình báo với chính quyền địa phương, chủ động đến các cơ quan liên quan để tiến hành xét nghiệm, điều trị kịp thời.

Nhiều nơi bị liệt vào “khu vực có nguy cơ cao”

Do sự gia tăng đột ngột của các ca lây nhiễm tại Bắc Kinh, cũng trong ngày 14/6, Quốc vụ viện Trung Quốc tuyên bố khu Hoa Hương, quận Phong Đài (có chợ Tân Phát Địa) chính thức nâng mức nguy hiểm lên “khu vực nguy cơ cao”, ngoài ra còn có 4 quận và 10 khu phố bị liệt vào “khu vực có nguy cơ trung bình”, bao gồm: Phố Nguyệt Đàn, phố Kim Dung (quận Tây Thành), phố Tây La Viên, phố Tân Thôn, phố Thái Bình Kiều, phố Lô Câu Kiều (quận Phong Đài), thị trấn Trường Dương (quận Phòng Sơn), phố Lâm Giáo, phố Cao Mẽ Điếm, Tây Hồng Môn (quận Đại Hưng)

Cho đến 3 giờ chiều ngày 14/6, mới chỉ có khu Hoa Hương, quận Phong Đài là khu vực duy nhất ở Trung Quốc “có nguy cơ cao” (Chợ Tân Phát Địa cũng nằm trong khu vực này), với khoảng 2.000 gian hàng cố định, hơn 4.000 địa điểm bán hàng chỉ định, nằm trong khu vực khoảng 6,7km2.

Thống kê năm 2019, lượng giao dịch hàng hóa của khu chợ này đạt 17,49 triệu tấn, mức giao dịch lên đến 131,9 tỷ Nhân dân tệ (khoảng hơn 432 nghìn tỷ VNĐ). Tân Phát Địa là thị trường buôn bán nông sản lớn nhất Bắc Kinh, thậm chí là lớn nhất châu Á, chiếm đến 90% nông sản cung ứng cho toàn thành phố, mệnh danh là “giỏ thức ăn” và là “mâm trái cây” của thủ đô.

Hiện cư dân ở các khu vực giáp Bắc Kinh gồm Tô Châu, Đại Liên, Đan Đông, Cáp Nhĩ Tân, Lữ Lương… được yêu cầu không đến Bắc Kinh trong thời gian này, những người đã tiếp xúc các khu vực có nguy cơ trung bình và cao như chợ Tân Phát Địa, Bắc Kinh sau ngày 30/5 đều phải chủ động đi trình báo với cơ quan chức năng.

Người dân Bắc Kinh hoảng loạn “tranh cướp thức ăn”

Trước tình hình bùng phát dịch, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh, ông Thái Kỳ (Cai Qi) tuyên bố “Bắc Kinh bước vào tình trạng khẩn cấp”, chợ Tân Phát Địa được coi là nguồn dịch và phải khẩn trương đóng cửa. Người dân lo lắng sẽ không thể mua được thức ăn, nên đã tìm kiếm vơ vét sạch hàng hóa từ các nơi khác.

Một số người dân Bắc Kinh chia sẻ trên mạng xã hội rằng rau trong siêu thị Vĩnh Huy đã bị mua sạch, các kệ hàng đều trống trơn, hàng bán ở các chợ cũng bị quét sạch. Người khác than thở: “Hàng hóa ở siêu thị bị mua sạch sẽ, vì vậy chúng tôi chỉ có thể đặt mua thực phẩm trực tuyến.

Trang China Times đưa tin, hiện các hoạt động mua bán thực phẩm tại quận Phong Đài và Tây Thành, từ siêu thị đến đặt mua qua mạng đều xuất hiện tình trạng “tranh cướp đồ ăn”.

Dân chúng đổ xô đi mua rau ở các chợ. Khoảng 6:00 tối ngày 13/6, số lượng rau và trái cây bán ra ở siêu thị quận Phong Đài tăng vọt, người mua xếp dài ở quầy thanh toán. Hạt cải dầu bị vét sạch, các loại rau như diếp đắng, đậu… đều không còn lại mấy.

Trang Nhật báo Bắc Kinh đưa tin, từ ngày 13/6, sáu chợ lớn bao gồm: chợ đầu mối Tân Phát Địa, chợ đầu mối hải sản Kinh Thâm, chợ đầu mối Thuận Hâm, chợ Thạch Môn, chợ nông sản Vạn Tinh, chợ nông sản quận Bình Cốc, chợ quận Triều Dương đã bị ngưng buôn bán một phần hoặc toàn bộ.

Do chợ đầu mối Tân Phát Địa là nơi cung cấp phần lớn nhu cầu thực phẩm cho Bắc Kinh, hiện đang bị gián đoạn gây ảnh hưởng mạnh đến sinh kế khiến dân chúng và giới quan chức đều hoang mang.

Mặc dù phía Chính phủ Trung Quốc đã ra thông báo các biện pháp khẩn cấp như điều rau từ các khu vực Hà Bắc, Sơn Đông, Nội Mông và Liêu Ninh về Bắc Kinh, đồng thời áp dụng phương thức vận chuyển “điểm tới điểm” để giao rau. Tuy nhiên chính quyền từ lâu đã không còn được tín nhiệm từ người dân, nên họ vẫn liều lĩnh bất chấp nguy hiểm nhiễm bệnh để đến các siêu thị lớn lùng mua rau. 

(Ghi chú của biên tập viên: Virus gây bùng phát viêm phổi Vũ Hán là đến từ Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ, do chính quyền ĐCSTQ che giấu sự thật dẫn đến dịch bệnh lan ra toàn cầu. Người Vũ Hán, người Hồ Bắc và tất cả người Trung Quốc cùng nhân dân toàn thế giới đều là những người bị hại. ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, cũng không đại biểu được cho Trung Quốc, do đó, loại virus xuất hiện dưới sự cai trị của ĐCSTQ này nên được gọi là “virus Trung Cộng.”)

Mộc Lan

Related posts