Tòa đại sứ Trung Quốc theo dõi, quay phim người tưởng niệm Thiên An Môn tại Úc

Hải Lam

Bà Bin Xu, quan chức lãnh sự Trung Quốc tại Úc, đứng theo dõi sự kiện tưởng niệm Thiên An Môn ngày 4/6 tại thành phố Perth, Úc (ảnh chụp màn hình trang WAtoday).

Các quan chức lãnh sự Trung Quốc đã theo dõi và quay phim lễ kỷ niệm 31 năm vụ Thảm sát Thiên An Môn, được tổ chức bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Úc, khiến những người tham gia sự kiện cảm thấy lo lắng về sự an toàn của mình, theo bản tin ngày 17/6 của WAtoday.

Vào ngày 4/6 vừa qua, các nhà hoạt động đã tổ chức lễ tưởng sự kiện Thảm sát Thiên An Môn công khai đầu tiên ở thành phố Perth, phía Tây nước Úc, để tưởng nhớ những người biểu tình ủng hộ dân chủ đã mất mạng dưới bánh xe tăng và súng ống của quân đội Trung Quốc vào năm 1989. Ước tính có vài nghìn người đã tử vong trong cuộc thảm sát, trong khi một bức điện tín của Anh Quốc được giải mật năm 2017 cho biết con số này là ít nhất 10.000 người.

Lễ kỷ niệm tại thành phố Perth đã thu hút hơn 10 người biểu tình tham gia. Họ tập trung quanh các bậc thang tại Tòa nhà Quốc hội, giơ khẩu hiệu: “Đã đến lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kết thúc” và “Đã đến lúc nói không với sự chuyên chế”.

Những người biểu tình cầm khẩu hiệu phản đối ĐCSTQ vào ngày 4/6/2020 tại thành phố Perth, Australia (ảnh chụp màn hình trang WAtoday).

Tuy nhiên, nhà tổ chức sự kiện Tshung Chang cho biết những người tham dự cảm thấy lo lắng về sự an toàn của bản thân, sau khi các quan chức lãnh sự Trung Quốc là Bin Xu và He Yifan bị phát hiện đã theo dõi và quay lại sự kiện.

“Có lẽ nỗi sợ hãi lớn nhất của người biểu tình đã bộc lộ”, ông Chang nói.

“Điều này cho thấy tại sao mọi người lại sợ tổ chức sự kiện công khai trong 30 năm qua. Đó là vì có nhân viên lãnh sự quán tìm đến, lén lút theo dõi và quay phim”.

Ông Chang cho biết, trong 30 năm qua, người dân ở Tây Úc đã thầm lặng tổ chức các buổi cầu nguyện để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ thảm sát, vì lo ngại gia đình của họ ở Trung Quốc đại lục có thể bị quấy rối và bỏ tù.

Nhưng cuối cùng họ đã quyết định công khai phản đối ĐCSTQ do những lo ngại ngày càng tăng về ảnh hưởng của Trung Quốc tại Úc và tình trạng lạm dụng nhân quyền ở các khu vực như Tây Tạng và Tân Cương.

Ông Chang cho biết sự hiện diện của các quan chức lãnh sự cho thấy Bắc Kinh lo lắng về sự kiện tưởng niệm Thiên An Môn được tổ chức trên toàn thế giới, khi ông Tập Cận Bình đang cố gắng thể hiện sức mạnh và mở rộng chương trình nghị sự quốc gia đầy tham vọng thông qua chính sách đối ngoại hung hăng.

Nhưng trái với mong muốn của chính quyền Trung Quốc, ông Chang nói rằng vụ việc này thậm chí còn khuyến khích mọi người đứng lên chống lại ĐCSTQ.

“Việc này xác nhận rằng đây chính là những gì họ làm”, ông Chang nói. “Họ quay phim và quấy rối mọi người.”

“Trong những năm tới, chúng tôi hy vọng sẽ có một lễ kỷ niệm lớn hơn và trở thành một trong những sự kiện lớn nhất trên thế giới”, nhà tổ chức sự kiện Tshung Chang nói thêm.

Khi được hỏi về sự hiện diện của các quan chức Lãnh sự quán Trung Quốc tại sự kiện, Bộ trưởng Giáo dục Úc Sue Ellery cho biết việc này thuộc quản lý của bộ phân an ninh của Tòa nhà Quốc hội.

Đây không phải là lần đầu tiên nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc bị chú ý ở Tây Úc.

Hồi tháng 2, Nhà hát State Theatre Centre đã phải xin lỗi chính phủ Trung Quốc sau khi họ cho phép một nhóm biểu diễn nghệ thuật Đài Loan thuê các cơ sở của họ.

Theo Ủy ban Nhà hát Perth, cơ quan chính quyền nhà nước quản lý State Theatre Centre, lãnh sự Trung Quốc tại Tây Úc đã “khó chịu” khi “lá cờ được giương lên không phù hợp với chính sách Một Trung Quốc của Liên bang”.

Theo WAtoday
Hải Lam dịch và biên tập

Related posts