Tin nước Úc sáng Chủ Nhật 21/6

Thủ hiến Daniel Andrews nổi nóng

https://cdn.newsapi.com.au/image/v1/2880e661797d2730b6b93ef73bc5acbf?width=650

Hôm thứ bảy (20.6.2020) Thủ hiến Daniel Andrews mất kiên nhẫn khi nặng lời chỉ trích những người biểu tình là hãy cuốn về nhà, vì lăng xăng biểu tình giữa thời điểm nhạy cảm này chẳng giúp ích gì cho lý tưởng họ theo đuổi.

Liên tiếp trong những ngày qua tiểu bang ghi nhận hơn 10 ca nhiễm mới mỗi ngày và ông Andrews tuyên bố lùi thời hạn nới lỏng giãn cách xã hội đến ngày 12.7.2020

Trước đó chính quyền Victoria dự kiến từ ngày 22.6.2020 sẽ cho phép các địa điểm phục vụ ăn uống và giải trí được đón 50 khách hàng thay vì con số giới hạn là 20 người như hiện nay. Tuy nhiên kể từ nửa đêm 21.6.2020 các gia đình chỉ được phép mở cửa đón tối đa 5 khách và các cuộc tụ tập công chúng phải giới hạn ở con số 10 người.

Ngoài ra, các cuộc tụ tập ngoài trời sẽ giảm từ 20 xuống còn 10 người.

Thủ hiến Victoria Daniel Andrew ngày hôm nay cho biết kể từ tháng 4 đến nay một nửa số ca nhiễm của bang này là các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Ông Andrew cũng bày tỏ sự không hài lòng khi phải đưa ra quyết định giới hạn người dân đến thăm gia đình người thân, nhưng ông khẳng định đây là điều cần thiết khi số ca nhiễm mới mỗi ngày đang ở mức cao nhất trong hơn 2 tháng trở lại đây.

Ngày 20.6.2020 Victoria ghi nhận 25 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 14 ca lây nhiễm từ các ổ dịch đã xác định, 6 ca nhiễm được phát hiện qua chương trình xét nghiệm thông thường, 4 trường hợp đang được điều tra và 1 ca nhiễm từ nước ngoài trở về nước.

Giữa cảnh đó, các nhà hoạt động môi sinh vẫn xuống đường biểu tình, đi từng nhóm 20 người khiến ông Andrew nổi nóng,

Trong bối cảnh có nguy cơ đối mặt với đợt dịch Covid-19 thứ 2, chính phủ Úc này đang mở rộng chương trình thử nghiệm vaccine phòng bệnh lao (BCG) để bảo vệ các nhân viên y tế trên toàn quốc.

Tiểu bang NSW dự kiến sẽ thử nghiệm vaccine phòng bệnh lao đối với 500 nhân viên y tế trên toàn bang. Trước đó vào tháng 3 vừa qua, Viện Nghiên cứu trẻ em Murdoch cũng đã thử nghiệm vaccine này tại bang Victoria. Đến nay đã có hàng trăm nhân viên y tế tại các thành phố gồm Melbourne, Adelaide và Perth đã được tiêm vaccine phòng bệnh lao BCG.

Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích Trung Quốc vì đã dọa nạt Úc!

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tiết lộ nôi dụng của cuộc họp suốt 6 tiếng đồng với ông Dương Khiết Trì tại Hawaii ngày 17.6.2020, trong đó ông thẳng thắn chỉ trích việc Trung Quốc dọa nạt Úc.

Người tương nhiệm của ông Pompeo là Vương Nghị, Bộ trưởng ngoại giao. Tuy nhiên ông Dương Khiết Trì còn cao hơn họ Vương trong lĩnh vực đối ngoại vì là Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại sự Trung ương đảng.

Trong cuộc họp trên để “hạ nhiệt căng thẳng”, ông Mike Pompeo cho biết ông đã đã liệt kê những cách hành xử của Trung Quốc trên toàn thế giới và tuyên bố Mỹ không còn chỉ nghe những gì Trung Quốc nói, mà đang theo dõi những gì Trung Quốc làm.

Trong ý hướng này, ông Pompeo đã đề cập việc Trung Quốc đánh thuế nặng với lúa mạch và cấm nhập thịt bò Uc sau khi Thủ tướng Scott Morrison dám dẫn đầu lời kêu gọi điều tra quốc tế về Covid-19.

Tiết lộ nội dung cuộc ọp trên trong hội nghị trực tuyến Copenhagen Democracy Summit ngày 19.6.2020 ông Pompeo cho biết đã đề cập tới nhiều vấn đề khác như quyền tự trị của Hong Kong, hành động gây hấn với Ấn Độ.

Đâu cần, học phí giảm

Chính phủ liên bang đã đưa ra chiến lược mới nhằm nâng cao kỹ năng làm việc để phục vụ nền kinh tế, theo đó sẽ cắt giảm học phí cho những ngành nằm trong lĩnh vực có như cầu cao và thiết yếu như như y tế và sư phạm, đồng thời tăng học phí các ngành như luật, văn học, âm nhạc và nghệ thuật.

Tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ đã tăng lên 16.1%, trong khi việc làm dành cho người trẻ tuổi chiếm đến 45% những công việc bị mất trong tháng Năm. Phát biểu trên đài ABC tối 19.6.2020.. Tổng trưởng Giáo dục Dan Tehan nhận xét: “Một trong những điều đáng buồn những khi suy thoái kinh tế xảy ra là sự gia tăng của tình trạng thất nghiệp ở giới trẻ, và chúng tôi phải bảo đảm việc huấn luyện kỹ năng cho giới trẻ Úc, để khi có việc làm thì họ có thể xin việc làm.”

Trước đó, trong bài diễn văn đọc tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ở Canberra vào buổi trưa, ông Tehan đã phác thảo kế hoạch này của chình phủ “tái phân bổ tài trợ đại học”, theo đó chính phủ muốn tăng số lượng sinh viên tại các trường đại học lên thêm 39,000 trong ba năm tới, tức tăng đến 100,000 trước năm 2030.

Đây là một thay đổi lớn vì trước đó chính phủ liên đảng đã từng giới hạn số sinh viên đại học bằng cách giữ nguyên mức tài trợ ngang với mức năm 2018.

Tuy nhiên theo chiến lược này thì học phí một số ngành học sẽ có sự thay đổi, trong đó các chương trình cử nhân ba năm thuộc các ngành khoa học xã hội và nghệ thuật, kéo dài ba năm, sẽ tăng học phí hơn gấp đôi, từ $20,000 lên $43,500 và tiền tài trợ của chính phủ sẽ giảm xuống còn $3300.

Theo cách này, học phí ngành luật thường kéo dài bốn năm, sẽ tăng từ $44,620 lên $58,000.

Ngược lại, chính phủ sẽ tài trợ nhiều hơn và giảm học phí cho sinh viên trong những khoá học mà họ cho là “có nhiều khả năng dẫn đến việc làm”.

Học phí ngành nông nghiệp và toán học (khoá học kéo dài ba năm) sẽ giảm từ $28,600 xuống còn $11,100.

Học phí các ngành sư phạm, y tá, tâm lý học lâm sàng, khoa học, y tế, kiến ​​trúc, IT, kỹ thuật và Anh ngữ cũng sẽ giảm.

Việc tăng học phí chỉ áp dụng cho sinh viên mới, học phí của những sinh viên hiện tại sẽ không thay đổi!

Ông Tehan hiện gây áp lực để các trường đại học ủng hộ kế hoạch này, mà theo ông là được thiết kế với sự tham vấn các lãnh đạo trong ngành.

Hiện tại Hiệp hội sinh viên toàn quốc (NUS) đã lên án đề nghị của chính phủ và nói rằng các trường đại học không phải là những “lò dạy nghề”. NUS nhấn mạnh trong thông báo: “Bất kể giảm học phí một số khóa học cụ thể tạo cơ hội tích cực cho một số sinh viên, biện pháp này lại gây bất lợi cho hàng trăm ngàn bạn trẻ chọn những ngành mà chính phủ cho rằng không xứng đáng”.

Related posts