Những điều có thể và không thể làm ở Victoria bắt đầu từ thứ Hai 22/6

Tiểu bang Victoria đã có kế hoạch nới lỏng nhiều hơn bắt đầu từ thứ Hai 22/6, tuy nhiên vì có nhiều ca nhiễm mới trong mấy ngày qua bắt buộc chính phủ phải tạm hoãn. Không những chỉ có thế, một số sự nới lỏng trước đây đã bị hủy bỏ.

Chỉ riêng trong ngày Chủ Nhật 21/6, Victoria đã có 19 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 160.

Từ 12 giờ đêm Chủ Nhật, tổng số khách đến nhà người khác giảm xuống còn 5, thay vì 20 như trước đây.

Bên ngoài (outdoor) các gia đình và bạn bè có thể tụ tập không hơn 10 người.

Giới hạn trong 20 người

Gyms

Những gyms bên trong chỉ có thể chứa tối đa là 20 người theo nguyên tắc 4 mét vuông/người và phải giữ khoảng cách 1.5m.

Bên trong, mỗi lớp học hoặc mỗi nhóm chỉ có tụ tập tối đa là 10 người.

Cinema và nhà hát (theatre)

Chỉ được chứa tối đa là 20 người

Camping

Được quyền đi cấm trại và school camp được cho phép.

Làm việc

Nếu đã làm việc ở nhà thì phải tiếp tục làm việc ở nhà.

Pub và club

Thủ hiến Andrews dự định nới lỏng đến 50 người. Nay tạm hoãn lại, giữ nguyên số lượng 20 người có thể uống không cần phải mua thức ăn.

Những vùng nên trách

Bộ y tế Victoria khuyến cáo người dân trách đến 6 vùng “hot spot” trong tiểu bang đang có nhiều ca nhiễm mới: Hume, Casey, Brimbank, Moreland, Cardinia và Darebin.

Related posts