Trung Quốc đòi hỏi các nước phải bảo đảm thực phẩm xuất cảng đến TQ không có vi khuẩn corona

Trung Quốc bắt đầu đòi hỏi các nước trên thế giới khi xuất cảng thực phẩm và sản phẩm nông nghiệp vào Trung Quốc phải bảo đảm không có vi khuẩn corona.

Kể từ nay, tất cả thực phẩm và hàng nông nghiệp của Úc khi xuất cảng sang Trung Quốc đòi hỏi phải kèm theo một Lá Thư Bảo Đảm (Letter of Guarantee) không có vi khuẩn corona.

Chợ bán sỉ thực phẩm Xenfadi ở Bắc Kinh

Trung Quốc ban hành luật này sau khi bùng phát dịch bệnh từ chợ bán sỉ thực phẩm Xenfadi ở Bắc Kinh.

Mặc dầu đòi hỏi này không dành riêng cho Úc nhưng chính phủ Úc đã thông báo cho Trung Quốc biết là sản phẩm của Úc bảo đảm đạt tiêu chuẩn cao nhất và khuyên các nhà sản xuất không nên ký lá thư này.

Bộ trưởng Nông Nghiệp của Úc, ông Minister David Littleproud nhắc nhở thế giới về tiêu chuẩn thực phẩm cao của chúng ta.

“Với đại dịch COVID-19, các hãng sản xuất thực phẩm của chúng ta càng nâng tiêu chuẩn lên cao hơn,” ông Lilleproud nói với đài ABC.

Nhà phân tích thực phẩm, Simon Quilty cho biết là rất ít những nghiên cứu cho thấy là vi khuẩn corona được truyền nhiễm qua thực phẩm và thức uống.

“Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh của Hoa Kỳ và WHO cả hai đều nói rằng vi khuẩn corona không lây qua thực phẩm đông lạnh,” ông Quilty nói đài ABC.

“Chỉ nói thêm về điểm này, vào tuần rồi chính quyền Trung Quốc thực hiện 100,000 xét nghiệm với thịt nhập cảng ở Bắc Kinh và khắp Trung Quốc– tất cả đều âm tính.”

“Bởi vì dịch bệnh đang tái phát ở Bắc Kinh cho nên tôi đoán là chính quyền làm vậy để giữ thể diện và chứng tỏ có làm gì đó.”

Related posts