Tin nước Úc sáng Chủ Nhật: Victoria lại ghi kỷ lục về số bệnh nhân Covid-19

Victoria lại ghi kỷ lục về số bệnh nhân Covid-19

Ngày 27.6.2020 tiểu bang Victoria lại báo động với tình trạng gia tăng đột biến của bệnh nhân Covid19, với 41 ca mới sau 24 giờ, trong đó 15 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 19 trường hợp khác đang được điều tra nguồn lây bệnh.

Đây là ngày thứ 11 tiểu bang này ghi nhận số ca nhiễm mới tăng ở mức 2 con số và hầu hết số ca mắc đều có nguồn lây từ các ổ dịch ở ngoại ô thành phố Melbourne.

Giám đốc Y tế Victoria, Tiến sĩ Annaliese van Diemen cho biết, cơ quan y tế bang đang nỗ lực ngăn chặn lây nhiễm dịch trong cộng đồng và hơn 21.000 xét nghiệm Covid-19 đã được thực hiện trong 24 giờ qua.

Tiến sĩ Diemen cũng cho biết, hiện có khoảng 30% người dân bang này từ chối xét nghiệm Covid-19 trước khi hết thời gian kiểm dịch bắt buộc và chính quyền đang xem xét quy định tiến hành xét nghiệm bắt buộc đối với công dân cách ly kiểm dịch 14 ngày sau khi trở về từ nước ngoài.

Tuyên bố của bà Diemen được đưa ra khi bang lớn nhất Úc là New South Wales áp dụng quy định cách ly thêm 10 ngày đối với những du khách trở về nước nhưng từ chối xét nghiệm Covid-19 trước khi hết giai đoạn cách ly.

Tính đến ngày tối thứ Bảy 27.6, Úc có 7,641 ca nhiễm Covid-19, tăng 46 so với ngày hôm trước, đến nay con số tử vong vẫn là 104.

Ngân hàng Commonwealth lại ra tòa

Ủy ban Bảo chứng Úc (ASIC) đã đưa ngân hàng Commonwealth cùng công ty con là Colonial First State Investments ra liên quan đến các quỹ đầu tư hưu trí.

ASIC cáo buộc Colonial First State Investments nhận $15 triệu trong các khoản thanh toán bị cấm từ công ty con Colonial First State Investments nhằm quảng bá quỹ hưu trí của mình cho khách hàng.

ASIC cáo buộc cho biết ngân hàng Commonwealth đã thuyết phục 390,000 chọn đầu tư vào quỹ hưu bổng của mình thông qua các nhân viên giao dịch ngân hàng và trên mạng Internet trong hơn 6 năm, tính đến ngày 30.6.2019. Khoản phạt tối đa cho mỗi lỗi vi phạm là $1 triệu AUD và ASIC cho biết đang muốn tòa trừng phạt hai dơn này CBA và Colonial First State Investments. Hiện chưa rõ ASIC t đã cáo buộc CBA vi phạm bao nhiêu lỗi.

ASIC cho biết vụ việc trên được phát hiện sau cuộc điều tra lớn đối với ngành ngân hàng năm 2019, theo đó, một loạt sai trái đã được phát hiện. Ủy ban điều tra độc lập với kỹ nghệ ngân hàng phát hiện các ngân hàng đã tính phí với người chết cũng như những người khác – vốn không sử dụng bất kỳ dịch vụ nào, áp dụng các chiến thuật bán hàng cũng như đưa ra các gợi ý khiến khách hàng chịu biến động tài chính lớn.

Trong thông báo gửi tới Sở Giao dịch chứng khoán Úc, CBA cho biết đang xem xét tuyên bố của ASIC.

Úc và New Zealand giành quyền tổ chức World Cup Nữ 2023

Liên minh Úc - New Zealand đăng cai World Cup nữ 2023

Trong cuộc bầu chọn của Liên đoàn Túc cầu thế giới (FIFA) ngày 27.6.2020, liên minh Úc và New Zealand đã qua mặt Colombia để trở thành hai quốc gia đồng chủ nhà World Cup nữ 2023. Trước đó, Brazil và Nhật đã rút lui khỏi cuộc đua ngày.

World Cup nữ 2023 sẽ có sự góp mặt của 32 đội, thay vì 24 đội như truyền thống. Giải sẽ diễn ra tại Úc và New Zealand, trong các tháng 7 và 8.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy, Úc và New Zealand nhận được 22 trên tổng số 35 phiếu từ các thành viên Hội đồng FIFA. Colombia, ứng viên cạnh tranh duy nhất với hai quốc gia này sau khi Brazil và Nhật rút lui, chỉ nhận được 13 phiếu, trong đó có 8 phiếu đến từ đại diện các quốc gia thành viên của Liên đoàn Túc cầu châu Âu (UEFA).

Cơ quan túc cầu quyền lực nhất châu Âu cho biết, việc bỏ phiếu cho Colombia nhằm tạo cơ hội phát triển túc cầu nữ tại khu vực Nam Mỹ. Đối với kế hoạch đẩy mạnh đầu tư túc cầu nữ, Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định, FIFA sẽ chi 1 tỷ USD trong 4 năm sắp tới.

Việc Úc và New Zealand đồng tổ chức hứa hẹn sẽ mang lại những khoản đầu tư chưa từng có trong tiền lệ dành cho túc cầu nữ. Chủ tịch Liên đoàn Túc cầu Úc (FFA) Chris Nikou nhấn mạnh, World Cup nữ 2023 là lần đầu tiên giải được tổ chức bởi hai liên đoàn, lần đầu diễn ra tại châu Á – Thái Bình Dương và sẽ đem lại tiềm năng lớn cho việc phát triển túc cầu nữ ở khu vực này.

Cấm thuốc lá điện tử

Chính phu Úc sẽ áp dụng biện pháp cấm thuốc lá điện tử từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 trừ khi có chỉ định của bác sĩ.

Tổng trưởng Bộ Y tế Úc Hon Greg Hunt đã yêu cầu các giới chức của bộ mình làm việc với Lực lượng Biên phòng Úc về phương pháp kiểm mặt hàng này.

Lệnh cấm sẽ được áp dụng trong 12 tháng, cơ bản đủ thời gian cho phép tham vấn cộng đồng về quy định tại Úc đối với các sản phẩm chứa nicotine của cơ quan có thẩm quyền.

Điều này có nghĩa là các sản phẩm chứa nicotine hóa hơi, bao gồm thuốc lá điện tử sẽ cần một đơn thuốc hợp lệ (trừ thuốc lá truyền thống hoặc các sản phẩm cai thuốc lá được TGA phê duyệt như thuốc xịt và miếng dán).

Related posts