Tin nước Úc sáng thứ Ba 30/6

“Giết người không gươm”

Jackline Musa

Ngạn ngữ có câu “Giết người không gươm” và nữ nghi can Jackline Musa – 44 tuổi, gốc Sudan, ngụ tại Quakers Hill – cũng làm vậy nhưng còn ghê rợn hơn: giết người bằng xe, mà là xe hơi cỡ lớn: Toyota Kluger.

Nạn nhân Payman “Paul” Thagipur, 31 tuổi, gốc Iran, chính là tình nhân của nữ nghi can. Án mạng diễn ra sau khi nghi can đến chung cư của người tình trẻ hơn mình 13 tuổi, phát hiện một phụ nữ khác tại đó, bà ầm ầm la lối rồi bỏ về, người đàn ông chạy theo phân trần thì bị bà ta dùng xe hơi tông vào tường của car-park trong hầm ngầm, tông gãy cả một trụ cản!

Án mạng diễn ra vào khoảng 8.25 tối 28.6.2020 tại bãi đậu xe của chung cư trên đường Hill Rd của vùng Wentworth Point, thuộc nội đô Sydney trước sự kinh hoàng của các nhân chứng.

Thagipur

Các nhân chứng cho biết nữ nghi can này vùng bằng bước ra khỏi cửa của chung cư và bước vào bãi đậu xe, người đàn ông trên tất tưởi chạy theo bà. Sau đó thì bá lái xe thẳng vào anh ta, tông gãy một trụ cản.

Một nhân chứng đã quay phim lại cảnh này, cho thấy một nhóm người tìm cách sơ cứu, có người nói lớn “ông ta vẫn còn thở”.

Tuy nhiên sau đó họ đã không cứu được ông ta.

Họ cũng cho biết nữ nghi can đã thản nhiên đi ngang nạn nhân đang nằm bất động mà không thèm đoái hoài.

Hiện nữ nghi can đã bị bắt giữa lúc đang lái xe trên đường, sau đó đưa đến bệnh viện Concord để chữa vết thương trên cổ tay trước khi áp giải về đồn cảnh sát Auburne.

Bà ta đã bị tống giam để chờ ra tòa với cáo buộc sát nhân.

Tin cho hay nạn nhân Thagipur sinh trưởng tại Iran, định cư tại Úc từ năm 2012 và sống bằng nghề thợ sơn.

Trợ giúp truyền thông vùng quê $50 triệu

Trong thông cáo báo chí ngày 29.6.2020 Tổng trưởng Truyền thông Paul Fletcher cho biết có đến 107 tờ báo cùng đài phát thanh hay truyền hình tại vùng quê nhận được khoản tài trợ $50 triệu mang tên chương trình “Public Interest News Gathering” (PINGL Thu thập thông tin vì lợi ích chung) trong tài khóa 2020-2021.

Theo chương trình này thì các đài truyền hình sẽ nhận được $20 triệu, các đài phát thanh cũng nhận được $20 triệu, trong khi các tờ báo được tài trợ $18 triệu. Tiền trợ cấp sẽ được thanh toán từ tháng Bảy, sử dụng vào việc trả lương nhân viên, đào tạo và nâng cấp kỹ thuật,

Ông Fletcher cho hay lĩnh vực truyền thông Úc đang đối mặt với những tình huống “chưa từng có” do dịch, làm suy giảm nguồn thu từ quảng cáo và bán sản phẩm, dẫn đến nhiều tờ báo in hiện đã phải đình bản, hàng loạt tòa soạn bị ngừng hoạt động và đe dọa đến sự ổn định của các đài truyền hình địa phương.

Ông khẳng định báo chí đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp thông tin đến với cộng đồng, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, khi người dân trên khắp cả nước đang rất cần được truy cập vào các nguồn tin tức đáng tin cậy. Vì vậy, chính phủ liên bang sẽ có những nỗ lực trợ giúp ngành truyền thông trong nước vì lợi ích cộng đồng.

Thông báo này được đưa ra chỉ hay ngày sau khi truyền thông đưa tin ông Fletcher bác bỏ đề nghị tài trợ hàng triệu Úc kim cho hai kế hoạch phát triển các hãng phim khu vực và mở rộng vùng phủ sóng đến các khu vực vùng sâu, vùng xa của Đài ABC.

Trước đó, bộ trên cũng tuyên bố cắt giảm nguồn ngân sách lên tới gần $84 triệu trong giai đoạn 2019-2022 cho ABC, khiến hơn 250 người lâm vào nguy cơ mất việc làm.

Liên quan tới vấn đề này, ông trưởng Fletcher cho rằng ABC có “nguồn kinh phí bảo đảm và ổn định” trị giá $1 tỷ mõi năm. Ngoài ra chính phủ cũng đã thông báo một khoản tài trợ lên đến $43.7 triệu trong tài khóa 2020-2021, để giúp ABC thúc đẩy hoạt động phủ sóng thông tin tại các vùng nông thôn xa xôi.

Tuần trước, Tổng giám đốc điều hành ABC, Andrew Anderson tuyên bố sẽ cắt giảm một số lượng lớn việc làm để cứu ABC thoát khỏi tình cảnh không đủ nguồn tài chính duy trì hoạt động.

Ông Anderson không đề cập số lượng nhân viên bị cắt giảm, song báo chí Australia cho biết hãng truyền thông này có thể cắt giảm khoảng 250 việc làm trong các bộ phận tin tức, giải trí, các đài phát thanh và truyền hình khu vực.

Covid-19 manh nha bùng phát, giấy toilet lại chạy hàng

Các siêu thị tại Sydney đã ghi nhận tình trạng trống hàng trên các kệ giấy vệ sinh khi tình hình bệnh dịch trở nên bi quan hơn. Hôm 29.6.2020 tiểu bang Victoria cho biết họ đang xem xét việc tái áp dụng những biện pháp giãn cách xã hội ki số ca nhiễm đang tăng mạnh,

Cùng ngày, tiểu bang Victoria đã ghi nhận thêm 75 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới trong 24 giờ qua.

Trong thời điểm hiện tại, ước tính mỗi ngày Úc có thêm 20 ca nhiễm mới. Sự tái bùng phát của dịch bệnh đang làm dấy lên những lo ngại của một làn sóng bệnh dịch thứ hai tại quốc gia này.

Ngay sau khi công bố các số liệu trên, chính quyền bang Victoria đã bắt đầu các chiến dịch xét nghiệm trên quy mô lớn, đồng thời giới chức y tế của bang cũng đang cân nhắc kêu gọi tái áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội.

Tiểu bang Victoria đã dở bỏ các biện pháo trên vào tháng 5 và biện pháp giãn cách đã được dự kiến dỡ bỏ từng phần và sẽ kết thúc vào tháng 7, cho tới khi số ca nhiễm tăng vọt vào tháng này.

Related posts