Các tập đoàn phương Tây đồng lõa với tội ác thu hoạch tạng tại TQ?

  • Minh Nhật

Liệu các tập đoàn phương Tây có cố tình đồng lõa với tội ác thu hoạch tạng tại Trung Quốc? Một báo cáo của Viện Nghiên cứu Tội ác của Chủ nghĩa Cộng sản (Institute to Research the Crimes of Communism – IRCC) chỉ ra rất nhiều tập đoàn phương Tây hoạt động trong lĩnh vực cấy ghép tạng đã cung cấp những sản phẩm y học thiết yếu của lĩnh vực này cho Trung Quốc mà không có ràng buộc nào, bất chấp các kết luận về nạn thu hoạch tạng từ tu nhân lương tâm do nhà nước hậu thuẫn tại đất nước này.

Vào tháng 6/2019, sau một cuộc điều tra kéo dài 1 năm, xem xét lời khai từ hơn 50 nhân chứng, một tòa án nhân dân độc lập có trụ sở tại London, Anh, đã kết luận rằng việc thu hoạch nội tạng đã diễn ra ở Trung Quốc trong nhiều năm và trên quy mô đáng kể.

Chủ tọa của tòa, ngài Geoffrey Nice, một luật sư danh tiếng từng phụ trách truy tố cựu Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic tại Tòa án Hình sự Quốc tế vì tội ác chiến tranh, đã nói rằng “Trung Quốc tiếp tục giết tù nhân lương tâm để cấy ghép nội tạng”, mà nạn nhân là những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và người tập Pháp Luân Công. Những nạn nhân đã bị “mổ ra trong khi còn sống, lấy thận, gan, tim, phổi, giác mạc và da để bán.” “Kết luận cho thấy rất nhiều người đã chết một cái chết đáng sợ khó có thể diễn tả, và rằng có nhiều người sẽ phải chịu đựng những điều tương tự.”

Những tù nhân lương tâm bị bắt giữ chỉ vì tín ngưỡng này được xem “như là ngân hàng nội tạng sống” cung cấp phần lớn số nội tạng cho hàng chục đến hàng trăm nghìn ca cấy ghép nội tạng bất hợp pháp tại Trung Quốc mỗi năm.

Những tuyên bố tương tự cũng đã được đưa ra trong các cuộc điều tra của các tổ chức nghiên cứu và các nhóm nhân quyền độc lập.

Nhưng tội ác này còn trở nên khủng khiếp hơn bởi thực tế có rất nhiều tập đoàn y dược phương Tây được cho là đã thu lợi từ việc cung cấp cho Trung Quốc nguyên liệu, thuốc, công nghệ và kỹ thuật, cũng như cách phát triển hoạt động cấy ghép nội tạng.

Một báo cáo được Viện Nghiên cứu Tội ác của Chủ nghĩa Cộng sản (IRCC) đã đưa ra chi tiết về sự đồng lõa này của phương Tây.

Các tập đoàn phương Tây đồng lõa trong việc thu hoạch tạng tại Trung Quốc?
Báo cáo của IRCC với tựa đề: Kinh tế học đằng sau việc thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc. (Xem báo cáo tại đây)

Ông Pavel Porubiak, chuyên gia phân tích của IRCC chia sẻ: “Chúng tôi đã đi đến kết luận rằng các công ty phương Tây đã bán các sản phẩm cấy ghép tạng cho Trung Quốc, và đây là nguồn sản phẩm mà Trung Quốc cực kỳ phụ thuộc vào họ, đặc biệt là các sản phẩm giữ tươi nội tạng [sau khi được lấy ra từ người và chờ cấy ghép cho người khác].”

“Thu hoạch nội tạng bất hợp pháp là một hành vi phạm tội, phải bị pháp luật trừng trị đích đáng, và các công ty từ những quốc gia dân chủ (có thể là không biết hoặc gián tiếp) đã cung cấp cho kẻ phạm tội những công cụ để kiếm lời”, IRCC viết. “Việc một người nhận được nội tạng do thu hoạch mà có, trong trường hợp này, khá tương đồng với việc giết người theo hợp đồng, họ ký hợp đồng với Trung Quốc, thay vì ký trực tiếp với kẻ giết người, họ không biết được tên nạn nhân, nhưng họ biết rằng kẻ giết người sẽ tìm được một ‘người hiến tạng phù hợp’ cho mình.”

Theo các tác giả của báo cáo, hơn 28 tập đoàn phương Tây có thể đã vô tình hoặc cố tình trục lợi từ hoạt động thu hoạch nội tạng bất hợp pháp của Trung Quốc ở tất cả các cấp độ trong quá trình vận chuyển và cung ứng tạng, bao gồm bảo quản nội tạng, thuốc ức chế miễn dịch, tự động hóa trong y học, chẩn đoán cấy ghép và các dịch vụ khác.

Trong báo cáo của mình, IRCC đã triển khai một phương pháp nghiên cứu sử dụng nhiều từ khóa trên internet để xác định các tập đoàn có thể đang hoạt động trong lĩnh vực ghép tạng hoặc có thể hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động này. Tổ chức này sau đó nghiên cứu các sản phẩm tương ứng để xác định xem chúng có được bán sang Trung Quốc hay không, và tính toán doanh thu từ việc bán các sản phẩm này.

Một số công ty đã được xác định rõ từ phương pháp nghiên cứu này: OrganOx (Anh), Bridge to Life (Anh), XVIVO Perfusion (Thụy Điển), Lifeline Science (Hoa Kỳ/Trung Quốc), Organ Recovery Systems (Hoa Kỳ) ), Organ Assist (Hà Lan), Waters Medical Systems (Hoa Kỳ), Organ Transport Systems (Hoa Kỳ), Astellas (Nhật Bản), Novartis (Thụy Sĩ), Pfizer (Hoa Kỳ), Roche (Thụy Sĩ), Veloxis Pharm (Nhật Bản/Đan Mạch), Sanofi (Pháp), One Lambda (Hoa Kỳ), Abott Laboratory Laboratory (USA), Danaher (USA), Hologic (USA), Intuitive Surgical (Hoa Kỳ), Cryolife (Hoa Kỳ), Thermo Fisher Scientific (Hoa Kỳ), Bio-Rad Laboratories, INC. (Hoa Kỳ), Qiagen NV (Hà Lan), Becton Dickinson and Company (Hoa Kỳ), Immucor (Hoa Kỳ), BioMerieux SA (Pháp), Illumina (Hoa Kỳ) và Affymetrix (Hoa Kỳ).

Các tác giả báo cáo đã liên lạc với tất cả công ty được liệt kê nêu trên, nhưng chỉ nhận được hồi đáp của một công ty duy nhất.

Theo Byline Times

Related posts