Trung Quốc lại cho Hải Dương Địa Chất 4 xậm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam

Tâm Tuệ

Ảnh dựa trên ảnh chụp màn hình google map.

Một tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 4 của Trung Quốc lại xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, động thái này được cho là có thể gây thêm căng thẳng trên vùng Biển Đông khu vực đang tranh chấp.

Tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất (Haiyang Shiyou) 4 của Trung Quốc sau vài ngày hoạt động gần Đá Chữ Thập và Đá Châu Viên, hôm 1/7 đã di chuyển vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam.

Tàu này vận hành với tốc độ 1,5 hải lý/giờ tại vị trí cách Đảo Phú Quý khoảng 182 hải lý và cách bờ biển Việt Nam 192 hải lý.

Trước đó, hãng tin Mỹ BenarNews cho biết hôm 17/6, theo các dữ liệu định vị, tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 4 của Trung Quốc đã vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ Chủ nhật 14/06/2020 và đến hôm qua, chỉ cách đảo Phú Quý khoảng 182 hải lý và cách bờ biển Việt Nam 200 hải lý.

Hiện giờ chưa rõ tàu Hải Dương 4 được điều đến đây nhằm mục đích gì. Bắc Kinh chưa có thông báo.

Tháng 7/2019, Trung Quốc đã từng điều tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8, với sự hộ tống của các tàu hải cảnh, vào khu vực Bãi Tư Chính, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, quấy nhiễu hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam.

Trong những tuần qua, quan hệ Việt – Trung lại nóng lên do tình hình Biển Đông. Vào tuần trước, Việt Nam đã phản đối việc Trung Quốc lắp đặt cáp ngầm tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Theo các chuyên gia được BenarNews trích dẫn, hệ thống cáp được dùng vào mục đích quân sự.

Related posts