Dịch bệnh nặng nề: Mexico và mối quan hệ mật thiết với ĐCSTQ

  • Lý Duyên

Virus Trung Cộng (virus corona mới) đang lan tràn khắp thế giới. Hiện nay các nước Mỹ Latinh đã trở thành một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Sau Brazil, Peru và Chile, Mexico đã trở thành quốc gia có số ca chẩn đoán nhiễm bệnh nhiều thứ 10 trên thế giới và số người chết đứng thứ 6 trên thế giới.

Ngày 16/6/2020, những người thường qua lại giữa Mexico và Hoa Kỳ ở San Ysidro đang xếp hàng để nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Các quan chức từ Hoa Kỳ và Mexico đã xác nhận rằng việc hạn chế di trú đối với các cửa khẩu biên giới không cần thiết giữa Hoa Kỳ và Mexico sẽ được kéo dài thêm một tháng nữa. (GUILLERMO ARIAS / AFP qua Getty Images)

Tính đến ngày 1/7, Mexico đã xác nhận hơn 220.000 trường hợp nhiễm virus Trung Cộng và 27.121 người chết. Mexico, nơi không thể rũ bỏ “vương quốc buôn bán ma túy” trong nhiều năm, cũng bị virus Trung Cộng tấn công và nền kinh tế của nước này đã bị ảnh hưởng nặng nề. Khi thảm họa xảy ra, Mexico phải đối mặt với những lựa chọn mới. Hãy cùng nhìn lại mối quan hệ giữa Mexico và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhiều năm qua.

Mexico hễ đụng phải virus Trung Cộng là mất kiểm soát

Ngày 28/2, Bộ Y tế Mexico đã công bố ca chẩn đoán lây nhiễm virus Trung Cộng (virus corona mới) đầu tiên. Ngày 29/2, người ta nói rằng 4 bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm virus Trung Cộng ở Mexico được cho là đã đến miền bắc Italy trước đó. Vào thời điểm đó, Ý đã có hơn 1.000 người nhiễm bệnh và 29 người chết. Miền Bắc nước Ý là khu vực có tỷ lệ nhiễm bệnh cao nhất. Bệnh nhân đầu tiên là một giáo sư đến từ Trung Quốc.

Vũ Hán (Trung Quốc) là thành phố đầu tiên trên thế giới phát hiện ra virus Trung Cộng. Do sự lây lan của dịch bệnh, ĐCSTQ không thể che giấu nên mới tuyên bố phong tỏa thành phố Vũ Hán vào ngày 23/1. Tuy nhiên, trong dịp Tết Nguyên đán trước khi thành phố đóng cửa, 5 triệu người đã rời đi và đổ về tất cả các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ công bố đại dịch trên thế giới vào ngày 11/3, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hiểu biết về dịch bệnh và phản ứng kịp thời của các nước.

Ngày 18/3, Bộ Y tế Mexico tuyên bố rằng nước này đã xuất hiện trường hợp đầu tiên tử vong vì nhiễm viêm phổi Trung Cộng, với tổng số 118 trường hợp được xác nhận lây nhiễm. Sau đó, số ca chẩn đoán nhiễm bệnh và tử vong ở Mexico tăng dần.

Ngày 31/ 3, Bộ Y tế của bang Coahuila thuộc biên giới phía bắc Mexico tuyên bố rằng có tổng cộng 29 nhân viên y tế được xét nghiệm dương tính tại Bệnh viện Đa khoa IMSS của Monclova.

Ngày 12/4, Chứng khoán Mexico đã thông báo trên một kênh xã hội rằng Chủ tịch Chứng khoán Mexico, Jaime Ruis Sacristan, đã chết vì các biến chứng do nhiễm viêm phổi Trung Cộng.

Đến cuối tháng Tư, có hơn 10.000 trường hợp được chẩn đoán nhiễm bệnh ở Mexico. Sau đó, số ca chẩn đoán nhiễm bệnh tăng theo cấp số nhân. Vào tháng Năm, hàng ngàn trường hợp lây nhiễm mới tăng lên mỗi ngày. Ngày 31/5, một nữ y tá ở Guerrero, Mexico, đã tự tử sau khi biết kết quả xét nghiệm virus Trung Cộng của cô là dương tính.

Ngày 17/6, thai sinh ba, sinh non ở San Luis Potosí đã cho kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày ra đời. Kỳ lạ thay, cha mẹ của các bé đều âm tính.

Đến tháng Sáu, trong vòng gần 1 tháng, gần 100.000 người đã được chẩn đoán nhiễm virus Trung Cộng. Dịch bệnh bùng phát ở Mexico đã nằm ngoài tầm kiểm soát.

Theo báo cáo của Reuters, ngày 25/6 theo giờ địa phương, ông Arturo Herrera, Bộ trưởng Tài chính Mexico cho biết, ông đã được chẩn đoán nhiễm virus Trung Cộng. Herrera đã trở thành quan chức cấp cao nhất trong nội các Mexico nhiễm bệnh.

Từ khi dịch bệnh bắt đầu đến khi lan rộng, một số chính trị gia ở Mexico đã phớt lờ sự thật và ủng hộ ĐCSTQ. Ngày 10/3, trang web của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mexico đã đăng tải lời chúc mừng từ Chủ tịch Hạ viện Mexico, Rojas; Phó Chủ tịch Hạ viện Mexico, Adame; Chủ tịch Thượng viện Mexico của Ủy ban Quan hệ Châu Phi Thái Bình Dương, Pinedo; Chủ tịch Tổ chức hữu nghị hội nghị Mexico – Trung Quốc thuộc Hạ viện Mexico, Villa; các nhà lãnh đạo của Ủy ban Quốc gia Đặc biệt của Đảng Cách mạng Dân chủ Mexico, Avila; Chủ tịch Đảng Thể chế Cách mạng Mexico, Moreno; Chủ tịch Đảng Phong trào Công dân Mexico, Castaneda; và Chủ tịch Đảng Lao động Mexico, Anaya.

Trong số đó, phó chủ tịch Hạ viện Adame cho biết: “Các biện pháp tích cực của Trung Quốc nhằm kiểm soát dịch bệnh không chỉ cứu Trung Quốc, mà còn cứu cả thế giới khỏi các mối đe dọa nghiêm trọng từ virus. Người dân Mexico cùng người dân Trung Quốc tay trong tay, tâm liền tâm, vai kề vai, sớm ngày giành được chiến thắng trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh.” Trong khi vào thời điểm đó, dịch bệnh ở Vũ Hán, Trung Quốc rất nghiêm trọng. Nhà hỏa táng của nhà tang lễ đã hoạt động quá giờ và bị bão hòa, đành phải triển khai khẩn cấp lò hỏa táng di động.

Related posts