Anh Quốc trải thảm cho tỷ phú Lý Gia Thành xây dự án “thành phố Hồng Kông”

  • Y Bình

Thủ tướng Anh Boris Johnson từng tuyên bố sẽ cung cấp cho khoảng 3 triệu người Hồng Kông mang hộ chiếu BN (O) có quyền công dân Anh Quốc. Trong lúc vấn đề nhập cư vào Anh Quốc đang là đề tài nóng thì người giàu nhất Hồng Kông – ông Lý Gia Thành cũng có kế hoạch đầu tư một dự án bất động sản khổng lồ ở Anh để xây dựng nên “thành phố Hồng Kông”.

Lý Gia Thành
Tỉ phú Hồng Kông Lý Gia Thành.(Ảnh: Epoch Times).

Theo Đài Phát thanh Quốc tế Pháp (RFI), trong những năm gần đây động thái của tỷ phú giàu nhất Hồng Kông Lý Gia Thành dường như ngày càng có xu thế rời ra Bắc Kinh, năm ngoái ông đã có một số hành động thể hiện đồng cảm với những người trẻ tuổi Hồng Kông chống lại Dự luật Dẫn độ, đã có phát biểu khiến chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khó chịu, sau đó bị phe kiến chế Hồng Kông thân ĐCSTQ công kích…

Sau  động thái tuyên bố của Anh Quốc trao quyền công dân Anh cho hàng triệu người Hồng Kông, ĐCSTQ đã nhiều lần có phản ứng mạnh mẽ bày tỏ không hài lòng. Nhưng bất chấp thái độ của nhà cầm quyền ĐCSTQ, ông Lý Gia Thành vẫn quyết tâm đầu tư vào Anh Quốc để xây dựng một nơi mà nhiều người xem là “thành phố Hồng Kông”.

Theo trang Convoys Wharf, vào năm 2008 công ty Hutchison Whampoa Limited (Hutchison) của ông Lý Gia Thành đã mua lô đất Convoys Wharf  từng là trung tâm của quận Deptford ở phía nam thủ đô London, trước đây lô đất rộng 16,6 ha này là khu vực một nhà máy đóng tàu nhưng hiện là vùng đất hoang (đất công nghiệp bị ô nhiễm), kế hoạch tái thiết của Hutchison khiến cho rất nhiều người quan tâm một lần nữa khu vực này lại thành trung tâm ở Deptford.

Dự án Convoys Wharf nằm ven sông Thames ở London, bên cạnh còn có những dự án của người Hồng Kông như Greenwich của công ty New World Development và Millharbour Quarter của Sun Hung Kai Properties; có thể nói khu vực tập trung đông đảo giới đầu tư bất động sản Hồng Kông, hình thành một cộng đồng người Hồng Kông đầu tư. Theo tuần báo Next Magazine Hồng Kông, trong làn sóng di cư của người Hồng Kông vào những năm 1980, ông Lý Gia Thành và ông Trịnh Dụ Đồng (Yu-Tung Cheng, người sáng lập New World Development) đã tận dụng cơ hội phát triển dự án bất động sản Concord Pacific Place ở Canada nhắm vào những người Hồng Kông di cư sang Canada; dự án Convoys Wharf chắc hẳn cũng có mục tiêu tương tự.

Dự án Convoys Wharf có diện tích khoảng 1,742 triệu feet vuông, rộng hơn gần 9 lần công viên Victoria Hồng Kông, cung cấp 3.500 đơn vị sản phẩm, trong đó 2000 đơn vị sản phẩm sẽ được bán với giá thị trường và hàng trăm đơn vị sản phẩm dự kiến ​​sẽ được bán với giá thấp hơn giá thị trường theo yêu cầu của chính phủ Anh. Ngoài các đơn vị dân cư, công ty Hutchison Whampoa cũng có kế hoạch xây dựng khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm, văn phòng và bến cảng.

Tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành có sự nghiệp trải khắp dài từ Trung Quốc qua phương Tây, giới quan sát có nhận định ông Lý Gia Thành cố gắng để khéo léo cân bằng được lợi ích các bên, nhưng sau năm 2013 quan hệ của ông Lý Gia Thành với giới cầm quyền ĐCSTQ dường như đã không còn thân thiết. Thậm chí truyền thông ĐCSTQ còn đặt vấn đề về lòng thành của ông với chính quyền ĐCSTQ, trong khi bản thân tỷ phú này cũng đã chuyển đăng ký CK Hutchison Holdings từ Hồng Kông sang Cayman Islands. Có nhận định từ đầu năm 2015 dường như giới cầm quyền ĐCSTQ đã từ bỏ ảo tưởng về người đàn ông giàu nhất ở Hồng Kông, từng là khách quý của Trung Nam Hải này.

Y Bình (Theo RFI)

Related posts